Lần Này Em Không Chờ

Chương 21



Cô ấy gửi thẳng đến công ty tôi.

Bên trong ngoài tấm thiệp còn có một mảnh giấy.

【Tống Vãn Kiều, nếu cậu dám lấy lý do công tác không đến, tớ tuyệt giao với cậu.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy, bật cười.

Ba năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.

Sau khi bố khỏi bệnh, ông thật sự nghe lời bác sĩ giảm bớt công việc.

Dự án Nam Thành tránh được đúng lúc nên công ty không gặp cuộc khủng hoảng như kiếp trước.

Năm ngoái, bố còn cùng mẹ đi du lịch hơn hai tháng.

Ngày nào cũng gửi ảnh vào nhóm gia đình.

Có hôm sáu giờ sáng ông đã gọi video chỉ để khoe bình minh.

Tôi bị đánh thức, tức đến mức muốn chặn ông.

Nhưng sau khi cúp máy lại ngồi cười rất lâu.

Có lẽ đây chính là cuộc sống tôi từng muốn.

Không cần chuyện gì kinh thiên động địa.

Chỉ cần những người tôi yêu vẫn còn ở đây.

________________________________________

Ba năm qua, tôi cũng gặp Chu Thời Nghiễn vài lần.

Nhóm bạn chung vẫn còn đó.

Không thể thật sự cả đời không gặp.

Lần đầu tiên là sinh nhật Trình Khải.

Anh đến muộn.

Khi bước vào, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.

Tôi từng nghĩ mình sẽ khó xử.

Nhưng Chu Thời Nghiễn chỉ gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi cũng đáp:

“Lâu rồi không gặp.”

Sau đó anh ngồi ở đầu bên kia bàn.

Không tìm cớ nói chuyện.

Không đưa tôi về.

Không hỏi tôi có bạn trai chưa.

Thậm chí lúc tan tiệc, anh chỉ đứng bên đường nhìn tôi lên xe.

Lần thứ hai gặp nhau là đám cưới một người bạn.

Anh uống hơi nhiều.

Trình Khải hỏi tôi có thể đưa anh về không.

Tôi chưa kịp trả lời, Chu Thời Nghiễn đã tự đứng dậy.

“Không cần.”

Anh gọi xe.

Trước khi đi còn quay sang nói với tôi:

“Về cẩn thận.”

Chỉ vậy thôi.

Anh thật sự làm đúng lời mình từng nói.

Không đuổi theo tôi nữa.

Ban đầu tôi còn nghĩ có lẽ vài tháng sau anh sẽ từ bỏ.

Nhưng rồi tôi nghe Trình Khải nói Chu Thời Nghiễn vẫn độc thân.

Không phải vì chờ tôi.

Ít nhất anh chưa từng nói như vậy.

Có người giới thiệu đối tượng, anh sẽ gặp nếu thích hợp.

Không hợp thì thôi.

Anh sống cuộc đời của mình.

Tôi cũng sống cuộc đời của tôi.

Chúng tôi giống hai đường thẳng từng quấn lấy nhau quá lâu, cuối cùng cũng học được cách đi về hai hướng.

Tôi từng nghĩ như vậy là kết thúc tốt nhất.

Cho đến ngày Đường Lê kết hôn.

________________________________________

Hôn lễ tổ chức ở ngoại ô.

Tôi đến từ sáng sớm.

Đường Lê vừa nhìn thấy tôi đã nhét bó hoa vào tay.

“Giữ giúp.”

“Tớ là khách.”

“Hôm nay khách cũng phải làm việc.”

Tôi bật cười.

“Chồng cậu biết cậu bóc lột bạn thân thế này không?”

“Biết.”

“Anh ấy không quản à?”

Đường Lê nhướng mày.

“Anh ấy không dám.”

Tôi bật cười.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói.

“Vẫn ồn ào như trước.”

Tôi quay đầu.

Chu Thời Nghiễn đứng cách đó vài bước.

Ba năm không khiến anh thay đổi quá nhiều.

Vẫn bộ vest chỉnh tề.

Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh.

Chỉ là cảm giác quanh người dường như dịu đi rất nhiều.

Đường Lê nhìn anh rồi nhìn tôi.

Sau đó ôm váy chạy mất.

“Tớ đi trang điểm!”

Tôi: “…”

Chu Thời Nghiễn bật cười.

Tôi cũng không nhịn được.

“Lâu rồi không gặp.”

“Bốn tháng.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Anh nhớ à?”

Anh khựng lại.

Sau đó chỉ nói:

“Ừ.”

Không khí yên tĩnh vài giây.

Anh nhìn bó hoa trong tay tôi.

“Gần đây thế nào?”

“Khá tốt.”

“Bố mẹ em?”

“Đang ở Vân Nam.”

“Bố em vẫn uống thuốc đúng giờ chứ?”

Tôi bật cười.

“Bây giờ còn tích cực hơn em.”

Anh gật đầu.

“Vậy là tốt.”

Không ai nhắc chuyện cũ.

Nhưng cũng không còn cảm giác phải cố tình tránh né.

Tôi chợt nhận ra…

Có lẽ những chuyện ấy thật sự đã qua rồi.

________________________________________

Buổi chiều, trước khi hôn lễ bắt đầu, Đường Lê phát hiện chiếc vòng cổ mẹ cô ấy để lại bị rơi mất.

Cô ấy gần như phát khóc.

“Lúc sáng vẫn còn mà.”

Tôi lập tức đứng dậy.

“Cậu ở đây, tớ quay lại phòng nghỉ tìm.”

“Nhưng nghi thức sắp bắt đầu.”

“Vẫn còn hai mươi phút.”

Tôi chạy ra ngoài.

Phòng nghỉ nằm ở tòa nhà bên cạnh.

Trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa.

Tôi cầm ô chạy qua hành lang.

Tìm gần mười phút vẫn không thấy.

Đúng lúc định gọi cho Đường Lê, điện thoại tôi hết pin.

Tôi cau mày.

Phía ngoài lại vang lên tiếng sấm.

Không hiểu vì sao, ký ức về đêm tai nạn ba năm trước đột nhiên lóe lên.

Mưa.

Đèn xe.

Tiếng phanh.

Tôi đứng yên.

Hơi thở bắt đầu hỗn loạn.

Ba năm qua tôi đã rất ít gặp ác mộng.

Nhưng cơ thể dường như vẫn nhớ.

Tôi nhắm mắt.

Tự nhủ chỉ là mưa thôi.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân chạy tới.

“Vãn Kiều!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...