Lần Này Em Không Chờ
Chương 22
Tôi mở mắt.
Chu Thời Nghiễn xuất hiện cuối hành lang.
Vai áo anh đã ướt một mảng.
Anh dừng lại trước mặt tôi.
Không lập tức chạm vào tôi.
Chỉ cúi người, cố nhìn vào mắt tôi.
“Không sao.”
“Anh ở đây.”
Bốn chữ ấy khiến hơi thở tôi chậm lại.
Tôi nhìn anh.
“Anh biết em ở đây bằng cách nào?”
“Đường Lê nói em đi tìm vòng cổ.”
Anh giơ tay.
Trong lòng bàn tay là một chiếc vòng bạc nhỏ.
“Nhân viên tìm thấy dưới ghế ngoài vườn.”
Tôi ngẩn ra.
“Anh chạy tới chỉ để đưa cái này?”
“Không.”
Anh nhìn tôi.
“Đường Lê nói điện thoại em không gọi được.”
“Bên ngoài lại mưa.”
“Anh sợ…”
Anh dừng lại.
Không nói hết.
Nhưng tôi hiểu.
Ba năm trước, cũng trong một đêm mưa, anh đã nhìn thấy tôi đứng giữa đường.
Có lẽ không chỉ tôi gặp ác mộng.
Tôi khẽ hỏi:
“Anh sợ em xảy ra chuyện?”
“Ừ.”
“Vậy sao ba năm nay anh chưa từng hỏi em còn sợ mưa không?”
Chu Thời Nghiễn im lặng.
Một lát sau, anh nói:
“Vì anh đã hứa không làm phiền em.”
Tôi bỗng không nói được gì.
Anh đưa chiếc vòng cho tôi.
“Đi thôi.”
“Đường Lê đang chờ.”
Anh quay người.
Lần này người đứng yên lại là tôi.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Ba năm trước, anh từng nói:
“Lần này anh sẽ không bắt em chờ nữa.”
Sau đó anh thật sự không bắt tôi chờ.
Cũng không đứng yên chờ tôi.
Anh chỉ sống cuộc đời của mình.
Học cách tôn trọng ranh giới của tôi.
Học cách quan tâm mà không đòi đáp lại.
Học cách yêu một người mà không xem tình yêu của người ấy là điều hiển nhiên.
“Chu Thời Nghiễn.”
Anh dừng bước.
Quay đầu.
Tôi bước đến.
“Sau hôn lễ…”
Tôi hơi ngập ngừng.
“Anh có rảnh không?”
Đôi mắt anh khẽ thay đổi.
Nhưng anh không hỏi thêm.
“Có.”
“Tôi biết một quán ăn mới.”
“Ừ.”
“Có muốn đi cùng không?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Được.”
Không phải quay lại.
Chỉ là một bữa ăn.
Một sự bắt đầu hoàn toàn mới.
________________________________________
Buổi tối, cả nhóm ngồi lại sau hôn lễ.
Trình Khải vẫn thích sắp xếp chỗ ngồi lung tung như trước.
Tôi đến muộn.
Bên cạnh tôi còn một chiếc ghế trống.
Chu Thời Nghiễn bước vào sau cùng.
Có người lập tức gọi:
“Thời Nghiễn, bên này!”
Anh nhìn quanh.
Sau đó ánh mắt dừng trên chiếc ghế cạnh tôi.
Nhưng anh không đi tới ngay.
Ba năm trước, có lẽ anh sẽ tự nhiên ngồi xuống.
Năm năm trước, người phải lén giữ chỗ rồi nhắn tin gọi anh tới là tôi.
Còn lần này…
Chu Thời Nghiễn đứng cạnh chiếc ghế.
Anh nhìn tôi.
“Anh có thể ngồi đây không?”
Tôi bỗng bật cười.
Một câu rất bình thường.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ tới Tống Vãn Kiều của rất nhiều năm trước.
Cô gái ấy từng đứng phía sau một người quá lâu.
Trong lòng hết lần này đến lần khác hỏi:
Anh có thể công khai em không?
Anh có thể chọn em không?
Anh có thể yêu em nhiều hơn một chút không?
Tôi từng dùng cả một đời để chờ câu trả lời.
Sau đó lại dùng thêm một đời để hiểu ra…
Người đầu tiên phải chọn tôi, vốn nên là chính tôi.
Tôi đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
“Ngồi đi.”
Chu Thời Nghiễn khựng lại.
Sau đó ngồi xuống.
Dưới ánh đèn, không ai trêu chọc.
Không có Kỷ Nhu ngồi giữa đám đông.
Không có một mối quan hệ phải giấu giếm.
Cũng không còn cô gái nào thấp thỏm chờ người khác cho mình một danh phận.
Tôi nhìn Chu Thời Nghiễn.
Anh cũng nhìn tôi.
Tôi không biết tương lai chúng tôi có thật sự đi đến cuối cùng hay không.
Có lẽ sẽ.
Có lẽ không.
Nhưng lần này, tôi không cần biết trước nữa.
Bởi vì nếu một ngày anh lại dừng bước…
Tôi cũng sẽ không đứng nguyên tại chỗ chờ anh.
Tôi đã có bố mẹ.
Có bạn bè.
Có công việc.
Có cuộc đời của riêng mình.
Và quan trọng nhất…
Tôi có chính tôi.
Chu Thời Nghiễn khẽ hỏi:
“Đang nghĩ gì thế?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh không truy hỏi.
Chỉ đưa cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi nhận lấy.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Ánh đèn thành phố kéo dài đến tận cuối con đường.
Kiếp trước, tôi chết trên đường đi kết thúc một cuộc hôn nhân.
Kiếp này, tôi từng tưởng sống lại là để sửa chữa tình yêu ấy.
Sau này mới hiểu…
Ông trời cho tôi trở về không phải để yêu Chu Thời Nghiễn thêm một lần.
Mà để tôi có cơ hội yêu lại tất cả những người từng bị mình bỏ quên.
Bố mẹ.
Bạn bè.
Và chính mình.
Còn Chu Thời Nghiễn…
Nếu anh muốn bước vào cuộc đời ấy lần nữa,
thì lần này…
anh phải đi bên cạnh tôi.
Chứ không phải để tôi chạy theo phía sau.
Tôi nâng cốc nước lên.
Chu Thời Nghiễn khẽ chạm cốc với tôi.
Tôi nhìn anh, bật cười.
Ngoài cửa sổ, sau cơn mưa…
trời vừa sáng.