Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân

Chương 1



Mẹ chồng ta, Vinh An Quận chúa, là vị lão tổ tông được Tiên đế nuông chiều đến mức cả kinh thành chẳng mấy ai dám làm trái ý bà.

Bà có ba thói quen khiến người trong Trấn Bắc Hầu phủ chỉ nghe nhắc đến thôi cũng phải đau đầu.

Thứ nhất, yến sào trước khi dâng lên phải được ba nhóm nha hoàn lần lượt kiểm tra. Chỉ cần bà tìm thấy một sợi lông nhỏ hơn đầu kim, toàn bộ người trong phòng bếp đều phải đứng nghe bà trách mắng suốt nửa canh giờ.

Thứ hai, bà sợ tiếng sấm đến mức mỗi khi trời mưa đều bắt đám hạ nhân ngồi kín ngoài hành lang. Thế nhưng nếu có ai nói bà sợ hãi, bà lập tức sa sầm mặt, nhất quyết khẳng định mình chỉ lo những nha hoàn nhát gan không có người bầu bạn.

Thứ ba, bà ghét ta.

Ít nhất suốt ba năm gả vào Hầu phủ, ta vẫn luôn cho rằng như vậy.

Búi tóc cao một chút, bà chê ta phô trương. Búi tóc thấp một chút, bà lại nói ta không có dáng vẻ chủ mẫu. Trà nóng thì bà bảo bỏng miệng, trà nguội lại trách ta muốn khiến bà đau bụng.

Câu bà thường nói nhất chính là:

“Lục Tịch Nguyệt, mỗi lần nhìn thấy cái tính cứng như khúc gỗ của con, ngực ta lại khó chịu.”

Ta chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Mẫu thân từng dạy, làm con dâu phải hiếu thuận, nhẫn nhịn, không được tranh cãi với trưởng bối. Huống hồ ngày ta gả vào Hầu phủ, phu quân Cố Cầu An vừa nhận thánh chỉ xuất chinh. Suốt ba năm hắn không ở nhà, ta càng phải thay hắn phụng dưỡng song thân, tuyệt đối không thể khiến hắn phải lo lắng nơi biên cương.

Ta đã nhẫn nhịn như thế suốt ba năm.

Cho đến ngày Cố Cầu An khải hoàn trở về.

Sáng hôm ấy, từ ngoài phố đã vang lên tiếng trống mừng chiến thắng. Ta tự mình kiểm tra tiệc đón, còn sai phòng bếp hầm món canh vịt mà hắn thích nhất thuở thiếu thời.

Ta vốn định mặc một bộ váy màu xanh nhạt, nhưng mẹ chồng vừa nhìn thấy đã lập tức nhíu mày.

“Phu quân khải hoàn mà con ăn mặc như đi viếng thế kia cho ai xem? Thay bộ màu đỏ thẫm, cài cây trâm phượng ta ban hôm trước.”

Ta không hiểu vì sao bà lại để tâm đến y phục của mình như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Đến giữa trưa, đoàn quân cuối cùng cũng dừng trước cổng Hầu phủ.

Cố Cầu An mặc chiến bào đen, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ba năm chinh chiến khiến đường nét trên gương mặt hắn cứng rắn hơn trước, giữa lông mày còn có thêm một vết sẹo mờ.

Ta nhìn hắn, ngực chợt nghẹn lại.

Ba năm không gặp, ta từng nghĩ mình có rất nhiều điều muốn nói. Thế nhưng khi hắn thật sự đứng trước mặt, ta lại chỉ có thể khẽ gọi:

“Phu quân.”

Ánh mắt Cố Cầu An dừng trên người ta chốc lát. Hắn dường như muốn bước tới, nhưng tiếng vó ngựa phía sau đã khiến hắn quay đầu lại.

Một nữ tử mặc chiến giáp đỏ sẫm thúc ngựa tiến lên.

Nàng ta khoảng hai mươi tuổi, tóc buộc cao, bên hông đeo trường kiếm. Trên lớp giáp vẫn còn lưu lại những vết xước do đao kiếm, cả người toát ra khí thế sắc bén hoàn toàn khác với những nữ tử ta từng gặp trong kinh thành.

Cố Cầu An lập tức bước đến đỡ nàng ta xuống ngựa.

Động tác ấy tự nhiên đến mức khiến bàn tay đang giấu trong tay áo của ta bất giác siết chặt.

“Nàng ấy là Thẩm Ngạo Tuyết, Du kích tướng quân tam phẩm, cũng là ân nhân cứu mạng của ta.”

Thẩm Ngạo Tuyết nhìn ta từ đầu đến chân, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không.

“Đây chính là phu nhân mà huynh thường nhắc tới sao? Quả nhiên rất giống những nữ tử được nuôi trong khuê phòng ở kinh thành, yếu mềm đến mức một trận gió lớn cũng có thể thổi ngã.”

Cố Cầu An chỉ bất đắc dĩ nhắc nhở:

“Ngạo Tuyết, đừng nói bừa.”

Giọng điệu hắn không có chút trách cứ nào, trái lại còn mang theo sự dung túng thân thuộc.

Ta ép mình mỉm cười, mời hai người vào phủ.

Sau khi bái kiến phụ mẫu, Cố Cầu An không hỏi ta ba năm qua sống thế nào, cũng không hỏi sức khỏe mẫu thân gần đây ra sao. Hắn nhìn Thẩm Ngạo Tuyết đang đứng giữa chính sảnh, hít sâu một hơi rồi trực tiếp nói:

“Phụ thân, mẫu thân, Tịch Nguyệt, ở Lạc Nhạn Cốc, Ngạo Tuyết từng liều mạng dẫn quân địch rời đi, nhờ vậy ta mới có thể sống sót trở về.”

“Ân cứu mạng này, cả đời ta cũng không thể quên.”

Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, câu tiếp theo của hắn khiến toàn bộ chính sảnh rơi vào im lặng.

“Ta muốn cưới Ngạo Tuyết làm bình thê.”

“Hai nàng không phân lớn nhỏ, sau này cùng nhau quản lý Hầu phủ. Tịch Nguyệt hiền lương rộng lượng, nhất định sẽ thấu hiểu cho ta.”

Hắn đã sắp xếp xong tất cả, thậm chí còn thay ta quyết định rằng ta nhất định sẽ thấu hiểu.

Sắc mặt ta trắng bệch, nhưng những lời phản đối vừa dâng đến cổ họng lại bị thói quen nhẫn nhịn suốt ba năm ép xuống.

Chương tiếp
Loading...