Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 2
Thẩm Ngạo Tuyết tháo trường kiếm bên hông, tùy ý đặt lên bàn. Trên vỏ kiếm vẫn còn một vệt m/áu khô chưa được lau sạch.
Nàng ta nhìn ta, ánh mắt chẳng hề che giấu vẻ khinh thường.
“Ta và Cầu An từng cùng nhau xông qua núi đao biển m/áu, giao tính mạng cho đối phương. Ta vốn không hứng thú với những cuộc tranh giành của phụ nhân hậu trạch.”
“Nhưng nếu đã bước vào Hầu phủ, ta tuyệt đối không thể đứng dưới một nữ nhân chỉ biết quanh quẩn trong khuê phòng.”
“Bình thê đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng đang ngồi trên nhuyễn tháp bỗng bưng bát canh sâm nóng hổi trước mặt lên.
Ngay sau đó, bà ném thẳng bát canh vào người Thẩm Ngạo Tuyết.
Tiếng đồ sứ vỡ vang lên chói tai.
Canh sâm văng đầy trên chiến giáp. Thẩm Ngạo Tuyết sững sờ tại chỗ, bàn tay lập tức đặt lên chuôi kiếm.
Mẹ chồng chậm rãi đứng dậy, dùng khăn tay lau những giọt canh vừa bắn lên đầu ngón tay.
“Ngươi là thứ gì mà dám mang kiếm vào chính sảnh Hầu phủ, còn múa may trước mặt con dâu của bản Quận chúa?”
“Mẫu thân!”
Cố Cầu An vội bước lên chắn trước mặt Thẩm Ngạo Tuyết.
“Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của nhi tử!”
Mẹ chồng nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến mức khiến cả gian phòng im bặt.
“Ân cứu mạng là do con nợ. Muốn trả mạng thì tự lấy mạng mình mà trả. Đừng lấy con dâu của ta ra làm lễ vật!”
Bà chỉ thẳng xuống nền đá trước mặt.
“Cố Cầu An, quỳ xuống!”
Cố Cầu An còn chưa kịp phản ứng, Lão Hầu gia đang thong thả bóc vải thiều bên cạnh đã bình thản tiếp lời:
“Không nghe thấy mẫu thân con nói gì sao?”
“Quỳ.”
“Bịch” một tiếng, hai đầu gối Cố Cầu An nặng nề chạm đất.
Ta đứng phía sau mẹ chồng, nhìn bóng lưng không mấy cao lớn của bà chắn trước mặt mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Suốt ba năm, ta vẫn luôn cho rằng bà là người ghét ta nhất trong Hầu phủ.
Thế nhưng đến khi phu quân ta dẫn một nữ nhân khác trở về, muốn giẫm lên mặt ta để báo đáp ân tình của hắn, người đầu tiên đứng ra bảo vệ ta lại chính là bà.
02
Tiếng đầu gối của Cố Cầu An chạm xuống nền đá khiến ta bất giác nhớ lại ngày mình được kiệu tám người khiêng đưa vào Trấn Bắc Hầu phủ.
Hôm ấy, khắp phủ treo đầy lụa đỏ, nhưng ta còn chưa kịp bước qua chậu than thì một đạo quân lệnh từ biên cương đã được đưa tới.
Quân địch bất ngờ tập kích ba thành phía Bắc, Hoàng thượng hạ chỉ cho Cố Cầu An lập tức dẫn quân chi viện, không được chậm trễ dù chỉ một khắc.
Hỉ phục trên người hắn còn chưa kịp thay.
Ta ngồi trong phòng tân hôn, trùm khăn voan đỏ, nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Nha hoàn bên cạnh muốn ra ngoài hỏi thăm nhưng lại bị ta giữ lại.
Một lát sau, bước chân ấy dừng trước cửa phòng.
Ta cứ ngỡ Cố Cầu An sẽ bước vào vén khăn voan, ít nhất cũng để ta nhìn thấy mặt phu quân mình trước khi hắn ra chiến trường. Thế nhưng quân tình khẩn cấp, hắn chỉ có thể đứng ngoài cánh cửa đóng kín, trầm giọng nói:
“Tịch Nguyệt, ta phải đi.”
“Phụ thân, mẫu thân tuổi đã cao, sau này làm phiền nàng thay ta tận hiếu. Chờ chiến sự kết thúc, ta nhất định trở về bù đắp cho nàng một hôn lễ trọn vẹn.”
Ta ngồi ngay ngắn bên giường, hai tay siết chặt chiếc khăn lụa trong lòng bàn tay.
“Phu quân cứ yên tâm ra trận. Thiếp sẽ chăm sóc tốt cho phụ mẫu, giữ gìn Hầu phủ, đợi chàng bình an trở về.”
Ngoài cửa im lặng giây lát.
Sau đó, hắn nói với ta:
“Tịch Nguyệt, đợi ta trở về.”
Ta thật sự đã đợi hắn suốt ba năm.
Năm đầu tiên, ta vẫn là một tân phụ chưa từng quản lý phủ đệ. Hầu phủ có hơn một trăm người, bên dưới còn có cửa hiệu, ruộng đất và trang viện. Mỗi ngày, chỉ riêng sổ sách được đưa đến cũng chất đầy nửa chiếc bàn.
Ta sợ mình làm sai khiến người trong phủ chê cười, thường phải thức đến quá nửa đêm để đối chiếu từng khoản thu chi. Có lần tính nhầm ba lượng bạc, mẹ chồng liền ném quyển sổ xuống trước mặt ta.
“Con tưởng ba lượng bạc không đáng kể sao? Hôm nay thiếu ba lượng không tra, ngày mai quản sự sẽ dám nuốt ba mươi lượng, sang năm có thể biến thành ba nghìn lượng.”
Bà mắng ta suốt nửa canh giờ, sau đó lại sai ma ma thân cận âm thầm mang những quyển sổ cũ đến phòng ta.
Trong đó có đầy đủ cách bà quản lý Hầu phủ suốt hai mươi năm.
Ta dựa vào những quyển sổ ấy, từng bước học cách cân đối chi tiêu, kiểm tra kho hàng, quản lý hạ nhân và nhận biết những thủ đoạn gian lận mà đám quản sự thường sử dụng.
Khi ấy, thư Cố Cầu An gửi về vẫn còn rất dài.
Hắn hỏi ta đã quen cuộc sống trong phủ chưa, mẫu thân có làm khó ta không, ban đêm có còn mất ngủ vì lạ chỗ hay không. Cuối thư, hắn luôn dặn ta giữ gìn sức khỏe, còn hứa mùa xuân năm sau nhất định sẽ trở về.