Mẹ tôi có một năng lực rất kỳ lạ

Chương 14



Cuộc đời này là của em.

Năm tôi ba mươi lăm tuổi, mẹ mất năng lực nhìn thấy phúc họa.

Không phải vì phản phệ.

Cũng không phải vì bà đã nói quá ba lần.

Chỉ là năng lực ấy tự nhiên biến mất.

Bà gọi cho tôi, giọng hoảng hốt.

“Mẹ không nhìn thấy gì nữa.”

Nghe vậy chỉ “ừ” một tiếng.

“Con không thấy đáng tiếc sao?”

“Nhưng trước đây mẹ có thể biết trước rất nhiều chuyện.”

“Mẹ cuối cùng cũng phải sống giống mọi người rồi.”

“Không biết ngày mai.”

“Không biết lựa chọn nào chắc chắn đúng.”

“Không biết người trước mặt sẽ ở bên mình bao lâu.”

Một lúc sau bà cũng cười.

Năm ấy bà bắt đầu đi du lịch.

Trước đây bà rất ít đi xa.

Bởi vì càng nhìn thấy nhiều tai họa, bà càng sợ.

Xe có thể gặp tai nạn.

Leo núi có thể trượt chân.

Ăn uống có thể ngộ độc.

Khi mất năng lực, bà lại dám làm những chuyện trước đây chưa từng làm.

Có lần còn gửi vào nhóm gia đình một bức ảnh bà đứng trên cầu kính.

【Ngày trước bà có ch/ế/t cũng không chịu bước lên đó.】

【Ngày trước tôi biết quá nhiều.】

Nhược Đồng gửi một biểu tượng cười.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Bỗng hiểu thêm một chuyện.

Chiếc lồng mẹ từng dựng cho tôi…

Có lẽ bà cũng từng nhốt chính mình trong đó.

Điều đó không khiến những gì bà làm trở thành đúng.

Nhưng tôi không còn cần bà phải là một người mẹ hoàn toàn xấu xa để chứng minh nỗi đau của mình là thật.

Bà cũng từng làm tổn thương tôi.

Hai chuyện ấy có thể cùng tồn tại.

Tôi từng yêu Nhược Đồng.

Sau đó lại học cách yêu nó theo một cách khác.

Con người vốn phức tạp như vậy.

Một buổi tối, Nhược Đồng gọi video.

Con gái nó và con gái tôi đang cãi nhau vì một con búp bê.

Nó hét qua điện thoại:

“Chị! Con chị bắt nạt con em!”

“Cho chúng nó tự giải quyết.”

Sau đó cả hai cùng cười.

Câu nói năm nào của mẹ, cuối cùng trở thành câu cửa miệng trong nhà.

Mà là không ai mặc định một đứa phải nhường chỉ vì lớn hơn.

Không ai được phép khóc lớn hơn để giành phần thắng.

Nếu cả hai không giải quyết được, người lớn mới can thiệp.

Tối hôm đó, sau khi dỗ con ngủ, tôi ra ban công.

Cố Hoài Xuyên đang tưới cây.

“Anh có thấy cuộc sống hiện tại giống thứ anh từng tưởng tượng không?”

“Trong tưởng tượng của anh, con gái ngoan hơn.”

Tôi bật cười, đá anh một cái.

Anh né rồi kéo tôi lại.

“Nhưng tốt hơn tưởng tượng.”

Xa xa, thành phố vẫn sáng đèn.

Có vô số người đang bước về những tương lai họ không thể nhìn thấy.

Từng có một thời gian rất dài, tôi nghĩ đó là điều đáng sợ nhất.

Bây giờ tôi lại cảm thấy…

Đó mới chính là điều tốt đẹp nhất.

Bởi vì nếu tương lai đã được viết sẵn, chúng ta chỉ đang đi đến một kết quả.

Nhưng nếu tương lai có thể thay đổi bởi từng lựa chọn, từng lần dũng cảm, từng câu “không” mà trước đây không dám nói…

Thì mỗi ngày còn sống đều có ý nghĩa.

Mẹ từng nhìn thấy phúc họa của tôi.

Nhưng bà không nhìn thấy được ngày tôi bước ra khỏi chiếc lồng bà dựng nên.

Không nhìn thấy ngày tôi tự nộp hồ sơ trao đổi.

Không nhìn thấy ngày tôi chủ động nắm tay người mình yêu.

Không nhìn thấy ngày tôi từ chối xem tương lai.

Cũng không nhìn thấy được rằng nhiều năm sau, khi nhớ lại tất cả những chuyện ấy, tôi không còn khóc nữa.

Có lẽ đó chính là giới hạn thật sự của năng lực.

Có thể nhìn thấy tai họa.

Có thể nhìn thấy may mắn.

Nhưng không ai nhìn thấy hết một con người sẽ trở thành ai.

Phải do chính người đó viết.

Trước khi đóng cửa ban công, tôi nhìn bầu trời đêm lần cuối.

Ngày mai có chuyện gì?

Và tôi cũng không muốn biết.

Ngày mai khi tỉnh dậy, tôi vẫn sẽ tự mình lựa chọn.

Chương trước
Loading...