Một khắc trước

Chương 10



Có người bị ép đi đầu thai ngay.

Có người tin rằng tiên quan không thể sai.

Có người thật sự cho rằng mình đáng tội.

Tôi nhìn Thiên Giám Chung.

Sau đó quay người trở về Chưởng Luật Ti.

Trước tất cả Điện Luân Hồi xuất hiện thêm một hàng chữ.

Không phải tiên lệnh.

Không phải thiên quy.

“Nếu ngươi cảm thấy bản án không đúng, hãy hỏi.”

“Thân phận thấp không có nghĩa ngươi sai.”

“Người cầm quyền cao cũng không có nghĩa họ đúng.”

“Thiên quy không sợ bị hỏi.”

“Chỉ có kẻ làm sai mới sợ.”

Nghe nói sau khi câu này được treo lên, Tư Mệnh đứng dưới đó cười suốt nửa ngày.

Thiên Luật Đế Quân thì sai người hỏi tôi có phải đang ám chỉ ai không.

Tôi trả lời rất nghiêm túc.

Ông cho người đổi bảng thành bảng đá.

Có lẽ sợ tôi sửa thêm.

Nhưng ông quên một chuyện.

Tôi là Chưởng Luật Thượng Tiên.

Bảng đá cũng sửa được.

Thế là bên dưới có thêm một dòng nhỏ.

“Nếu có tiên quan ngăn ngươi gõ chuông, ghi lại tên hắn.”

Tư Mệnh nhìn xong cười đến mức làm rơi cả phất trần.

Từ đó không ai dám đứng gần Thiên Giám Chung nữa.

Lại có người hỏi tôi.

“Đại nhân, người từng làm chó, mèo, bò, trâu, gà, dê…”

Người nọ lập tức sửa lời.

“Ý thuộc hạ là, người từng trải qua nhiều kiếp như vậy, có phải vì thế mới trở thành người công bằng nhất Chưởng Luật Ti không?”

“Ta không công bằng vì ta từng chịu oan.”

“Ta công bằng vì đó là việc ta phải làm.”

“Nếu một người chỉ biết công bằng sau khi chính mình chịu khổ…”

Tôi nhìn hàng nghìn Thiện Ác Bộ trước mặt.

“Vậy cái giá để thế gian có công bằng quá đắt.”

Thiên Giám Chung khẽ lay trong gió.

Bởi hôm nay không có ai cần nó.

Tôi thích sự im lặng ấy.

Ba nghìn năm trước, tôi từng nghĩ thứ đẹp nhất trên thượng giới là tiên quang.

Sau mười kiếp luân hồi, tôi mới biết không phải.

Thứ đẹp nhất là một quyển Thiện Ác Bộ không bị ai sửa.

Một bản án ghi đủ công và tội.

Một kẻ yếu dám đứng trước công đường nói rằng:

Và có người thật sự chịu mở hồ sơ ra xem lại.

Trên bàn là hồ sơ mới.

Mùa đông thiếu thức ăn.

Nó chen lên phía trước đàn, ăn nhiều hơn vài miếng cỏ.

Q//u//ỷ lại mới ghi chú:

“Có hành vi tranh thức ăn.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

“Do đang m//a//n//g t//h//a//i.”

“Thức ăn do chủ nuôi cung cấp không đủ.”

“Thuộc nhu cầu sinh tồn.”

Ngoài cửa, ánh sáng từ Luân Hồi Đài chiếu vào.

Tôi bỗng nhớ đến con dê già đã c/h/e/c dưới lưỡi d//a//o của người bán thịt rất nhiều năm trước.

Nó từng nghĩ mình chỉ cần ngoan ngoãn.

Thì đời sau có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng cuối cùng nó đứng giữa Thiện Ác Điện và nhận được một con số.

Âm một trăm sáu mươi tám.

Nếu khi ấy có người nói với nó rằng một ngày nào đó chính tay nó sẽ sửa lại những quy tắc đã đẩy nó xuống bùn suốt mười kiếp…

Chắc nó sẽ không tin.

Bởi vì từ hôm nay trở đi.

Sẽ không còn một Lâm Thanh Hòa thứ hai phải trải qua mười kiếp chỉ để chứng minh rằng mình từng bị oan.

Tôi đặt cây bút son xuống.

Thiện Ác Bộ cuối cùng trong ngày tự động khép lại.

Trên bìa sổ, bốn chữ vàng nhạt hiện lên.

Lần này không phải tiếng cười tuyệt vọng giữa Điện Luân Hồi.

Không phải cười vì bất công đến mức hoang đường.

Chỉ đơn giản là cảm thấy…

Bốn chữ này cuối cùng cũng xứng với cái tên của nó.

Ngoài kia, dòng h//ồ//n p//h//á//c//h vẫn tiếp tục đi qua Luân Hồi Đài.

Có người thành người.

Có kẻ vào bàng s//i//n//h.

Không phải ai cũng có kết cục tốt.

Bởi công bằng chưa bao giờ có nghĩa tất cả đều được phần thưởng.

Nó chỉ có nghĩa một chuyện.

Không ai được lấy công của người khác làm hào quang cho mình.

Cũng không ai được biến nỗi oan của kẻ yếu thành bậc thang để mình bước lên.

Còn nếu thật sự có kẻ dám làm như vậy…

Tôi nhìn cây bút son nằm bên tay.

Chưởng Luật Ti vẫn còn ta.

Chương trước
Loading...