Một khắc trước

Chương 9



Ba năm sau tôi vô tình nhìn thấy hồ sơ của nàng.

Nàng không vào bàng s//i//n//h đạo.

Thiên Giám xét nghiệp, cho nàng đầu thai làm người.

Một gia đình bình thường.

Nhưng từ nhỏ nàng làm gì cũng phải tự mình cố gắng.

Không có công đức đánh cắp.

Không có ai mở đường.

Tư Mệnh hỏi tôi có muốn xem tiếp không.

Cuộc đời nàng ta từ giờ là của nàng ta.

Ta không thêm một nét.

Còn Hứa Trọng Sơn bị tước chức, thu hồi toàn bộ công đức bất chính.

Sau khi hoàn tất hình phạt ở Minh Ngục, hắn cũng phải trở lại luân hồi.

Trước ngày hắn đi, hắn xin gặp tôi.

Hắn nhờ q//u//ỷ s//a//i chuyển một câu.

Tôi nghe xong chỉ hỏi:

“Có ghi vào hồ sơ không?”

Q//u//ỷ s//a//i ngơ ngác.

“Hắn thật sự hối cải thì ghi.”

“Nhưng không vì vậy mà xóa tội cũ.”

Q//u//ỷ s//a//i gật đầu.

Đó là lần cuối tôi nghe đến hắn.

Năm thứ mười sau khi trở lại Chưởng Luật Ti.

Tôi được thăng làm Chưởng Luật Thượng Tiên.

Ngày nhận ấn, Thiên Luật Đế Quân hỏi tôi:

“Mười kiếp bàng s//i//n//h có đáng không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Mọi người đều ngạc nhiên.

Có lẽ họ tưởng tôi sẽ nói nhờ mười kiếp ấy mà tôi hiểu chúng sinh.

Nhưng tôi không thích những lời đẹp đẽ kiểu đó.

Khổ đau không cần thiết thì chính là khổ đau không cần thiết.

Bất công không vì khiến người ta trưởng thành mà trở thành đúng.

“Nếu không có kẻ sửa luật, ta không cần chịu mười kiếp đó.”

“Cho nên không đáng.”

“Nhưng đã trải qua rồi.”

“Ta sẽ không để nó trở thành vô nghĩa.”

Thiên Luật Đế Quân gật đầu.

Từ đó Chưởng Luật Ti có thêm một quy định.

Không lấy khổ nạn để ca ngợi người chịu khổ.

Không lấy nhẫn nhịn làm tiêu chuẩn thiện lương.

Không lấy yếu thế làm lý do tước quyền kêu oan.

Và không có bất kỳ sinh linh nào chỉ vì thân phận thấp kém mà không được quyền hỏi một câu.

Tôi lại đi qua Điện Luân Hồi.

Nơi đó đã thay đổi rất nhiều.

Không còn Hứa Trọng Sơn.

Không còn những q//u//ỷ lại nhìn h//ồ//n p//h//á//c//h như nhìn cỏ rác.

Trước mỗi điện đều treo một tấm bảng.

“Nếu không phục phán quyết, có quyền yêu cầu Thiên Giám phúc tra.”

Tôi đứng nhìn rất lâu.

Bỗng nghe phía sau có tiếng cãi nhau.

Một giọng nói non nớt vang lên.

Một h//ồ//n p//h//á//c//h nhỏ đang đứng trước công án.

Kiếp trước là một con mèo.

“Ngươi làm vỡ bình hoa của chủ.”

Con mèo lập tức phản bác:

“Là con của chủ đuổi ta trước!”

“Ta chạy mới đụng phải!”

Phán quan kiên nhẫn hỏi:

“Có ký ức chứng minh không?”

Một q//u//ỷ s//a//i trẻ nhận ra tôi, định hành lễ.

Cuối cùng ký ức chứng minh con mèo nói thật.

H//ồ//n p//h//á//c//h nhỏ vui vẻ chạy về phía Luân Hồi Đài.

Khi đi ngang qua tôi, nó bỗng dừng lại.

“Nếu lúc nãy họ không chịu xem ký ức thì sao?”

Nó nhìn Thiên Giám Chung treo giữa điện.

“Gõ rồi có người nghe không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc chuông.

Tôi cũng từng đứng trong điện này.

Bị x//í//c//h h//ồ//n khóa cổ.

Bị gọi là n//g//h//i//ệ//t s//ú//c.

Khi ấy tôi chỉ hỏi một câu.

“Tôi trước đây là ai?”

Không ai muốn trả lời.

May mà chiếc chuông ấy đã vang.

Đủ để kéo một bí mật ba nghìn năm ra ánh sáng.

Tư Mệnh không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh.

Tôi nhìn dòng h//ồ//n p//h//á//c//h nối dài trước Luân Hồi Đài.

“Ngày đó nếu Thiên Giám Chung không vang thì sao?”

“Nó nhất định sẽ vang.”

“Bởi vì ngươi đã chạm đúng điều kiện.”

“Người bị xét oan tự mình yêu cầu tra hồ sơ gốc.”

“Vậy trước ta không ai từng yêu cầu?”

“Vậy vì sao vụ Chuyển Công Trận tồn tại lâu như vậy?”

“Bởi vì không phải ai cũng dám hỏi đến cùng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...