Một khắc trước

Chương 4



“Nếu nàng ta báo lên Thiên Đình, tất cả chúng ta đều xong.”

Hứa Trọng Sơn run rẩy.

Người phụ nữ đặt một chiếc hộp xuống bàn.

“Cho nàng ta phạm tội.”

“Nhưng nàng ta là Giám Công Tiên Quân…”

“Tiên cũng có thể phạm tội.”

“Chỉ cần có chứng cứ.”

Màn sáng chuyển cảnh.

Tôi nhìn thấy chính mình bị áp giải vào Thiên Hình Điện.

Trước mặt tôi là vô số hồ sơ giả.

Tất cả đều chỉ về một tội danh.

Tôi nghe chính mình lạnh lùng nói:

“Những thứ này đều là giả.”

Bởi vì người chủ trì phiên xét xử hôm ấy…

Chính là Hứa Trọng Sơn.

Khi ấy hắn không phải phán quan.

Hắn chỉ đứng bên cạnh vị chủ thẩm.

Nhưng từng phần chứng cứ đều do hắn đưa lên.

Cuối cùng tôi bị kết tội.

Công đức gần mười nghìn bị niêm phong.

Không phải niêm phong.

Tôi nhìn thấy rõ ràng.

Sau khi tôi bị đưa đi, người phụ nữ cài trâm sen bước vào.

Nàng đặt tay lên Công Đức Ấn của tôi.

Ánh sáng vàng chảy vào người nàng.

Gương mặt dần hiện rõ.

Cả Thiện Ác Điện n//ổ tung tiếng kinh hô.

Bạch Nhược D//a//o lùi một bước.

Nhưng màn sáng vẫn tiếp tục.

Nàng ta hấp thu công đức của tôi.

Đến khi hấp thu gần bốn nghìn, Công Đức Ấn đột nhiên phản kháng.

Nàng ta bị đánh văng.

Một giọng nói vang lên.

“Công đức của nàng ta đã nhận chủ.”

Bạch Nhược D//a//o lau m//á//u nơi khóe miệng.

“Để nàng ta luân hồi.”

“Trong mỗi kiếp, khiến nàng ta mắc lỗi.”

“Dùng tội nghiệp mài mòn Công Đức Ấn.”

“Sau đó từng chút chuyển sang cho ngươi.”

Tôi nhìn Bạch Nhược D//a//o.

Tôi làm chó, ngựa, la, mèo, gà, bò, trâu, dê.

Tôi từng nghĩ mình xui xẻo.

Từng nghĩ thiên quy bất công.

Từng tự hỏi có phải mình thật sự quá tệ hay không.

Hóa ra từ đầu đến cuối, có người đã viết sẵn kết quả cho tôi.

Bởi vì chỉ cần tôi có tội, công đức bị niêm phong mới có thể từng chút bị lấy đi.

Còn Bạch Nhược D//a//o?

Nàng ta dùng công đức của tôi cứu người.

Dùng công đức của tôi phát cháo.

Dùng công đức của tôi chữa bệnh.

Sau đó trở thành tiên tử từ bi trong mắt tất cả mọi người.

Buồn cười nhất là nàng ta còn bố thí lại cho tôi vài chục điểm.

Để mua danh tiếng cho nàng ta.

Ban đầu chỉ cười nhỏ.

Sau đó càng lúc càng lớn.

Bạch Nhược D//a//o nhìn tôi.

Nụ cười của tôi lập tức biến mất.

“Ta có thể giải thích.”

Có lẽ nàng không ngờ tôi thật sự cho nàng cơ hội.

“Công đức của ta có phải ngươi lấy không?”

“Bảy lần xuất hiện trong luân hồi của ta có phải ngươi cố ý không?”

“Những lần ngươi bố thí công đức cho ta, có phải vốn là công đức của ta không?”

“Hứa Trọng Sơn có phải người của ngươi?”

Màn ký ức vừa rồi đã trả lời.

“Vậy còn một chuyện.”

Bạch Nhược D//a//o nhìn tôi.

Lần này vẻ dịu dàng trên mặt nàng cuối cùng biến mất.

“Ngươi thật sự không biết sao?”

“Bởi vì ta ghét ngươi.”

“Ta ghét ngươi từ ngày đầu tiên bước vào Chưởng Luật Ti.”

“Ta tu luyện tám trăm năm mới được làm một tiểu tiên.”

“Chỉ ba trăm năm đã được phong Giám Công Tiên Quân.”

“Ta làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác.”

“Còn ngươi chỉ cần ngồi đó, cầm một cây bút son, một câu đã có thể quyết định tiền đồ của tiên quan.”

“Ngươi biết ta đã cầu xin ngươi bao nhiêu lần không?”

Ký ức trong đầu tôi lại đau nhói.

Bạch Nhược D//a//o từng tới tìm tôi.

Nàng muốn tôi sửa hồ sơ cho sư phụ nàng.

Sư phụ nàng tham ô hương hỏa nhân gian, lấy công đức giả đổi tiên đan.

Sau đó chính tay tôi ký lệnh tước tiên tịch của người đó.

Bạch Nhược D//a//o cười đến đỏ mắt.

“Ngươi nói công đức không thể mua.”

“Ngươi nói luật chính là luật.”

“Vậy ta để ngươi nếm thử cảm giác bị luật đè c/h/e/c.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...