Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Một khắc trước
Chương 5
“Cho nên ngươi hại ta mười kiếp?”
“Nếu hôm nay ngươi không phát hiện, còn có kiếp mười một.”
“Ta muốn nhìn ngươi đời đời làm s//ú//c s//i//n//h.”
“Muốn nhìn ngươi từng chút quên mình từng là ai.”
“Muốn nhìn ngươi quỳ dưới chân ta nhận mấy chục điểm công đức rồi cảm kích ta.”
Nàng càng nói, khuôn mặt càng méo mó.
Những h//ồ//n p//h//á//c//h từng ca ngợi nàng lúc nãy đồng loạt lùi lại.
Tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Bạch Nhược D//a//o cười lạnh.
“Ngươi không giận sao?”
“Nhưng ta còn muốn biết một chuyện hơn.”
Tôi quay sang Tư Mệnh.
“Công đức của ta có thể tra dòng chảy không?”
Sau đó khóe miệng hơi cong lên.
Bạch Nhược D//a//o lập tức biến sắc.
Một cột sáng vàng từ trên trời rơi xuống.
Bạch Nhược D//a//o bị bao phủ bên trong.
Sau lưng nàng, vòng hào quang công đức rực rỡ bắt đầu rung lên.
Một con số xuất hiện.
Ba nghìn bốn trăm sáu mươi hai.
Sau đó từng phần tách ra.
Công đức nhận từ người khác hợp lệ.
Công đức không rõ nguồn.
Hai nghìn chín trăm bốn mươi mốt.
“Không chỉ của ngươi.”
Từng cái tên hiện lên.
Tổng cộng bốn mươi bảy cái tên.
Bạch Nhược D//a//o không chỉ lấy công đức của tôi.
Nàng ta đã làm chuyện này với bốn mươi bảy h//ồ//n p//h//á//c//h khác.
Có người bị đưa vào súc sinh đạo.
Có người liên tục đầu thai thành người nghèo khổ.
Có người mỗi kiếp đều c/h/e/c yểu.
Có người thậm chí đã h//ồ//n p//h//á//c//h tiêu tán.
Đều biến thành ánh hào quang sau lưng Bạch Nhược D//a//o.
“Bạch Nhược D//a//o.”
“Ngươi còn gì để nói?”
Nàng đột nhiên bóp nát cây trâm trên tóc.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn.
Đóa sen trên trâm vỡ tung.
Một luồng khí đen khổng lồ phun ra.
Hứa Trọng Sơn đang quỳ dưới đất bỗng hét thảm.
Cơ thể hắn bị khí đen quấn lấy.
Bạch Nhược D//a//o không thèm nhìn hắn.
Nàng hút toàn bộ tiên lực của Hứa Trọng Sơn vào người.
Công Đức Ấn sau lưng nàng vỡ vụn.
Ánh sáng vàng và khí đen hòa vào nhau.
Tất cả h//ồ//n p//h//á//c//h được đẩy về phía sau.
Bạch Nhược D//a//o bay lên giữa đại điện.
“Các người muốn lấy công đức của ta?”
“Vậy xem ai lấy được!”
Một khe nứt xuất hiện trên Luân Hồi Đài.
Nàng muốn phá toàn bộ công đức đã đánh cắp.
Hai luồng lực va chạm.
Cả đại điện rung chuyển.
Nhưng Bạch Nhược D//a//o đã chuẩn bị chuyện này hàng nghìn năm.
Trận pháp dưới Điện Luân Hồi đồng loạt sáng lên.
Hứa Trọng Sơn không phải đồng phạm duy nhất.
Ít nhất một phần ba q//u//ỷ lại trong điện bỗng đồng loạt rút pháp khí.
Tôi đứng giữa hỗn loạn.
Ký ức cũng chưa hoàn toàn trở lại.
Bạch Nhược D//a//o nhìn tôi từ trên cao.
“Ngươi tưởng tìm được chân tướng là thắng sao?”
“Ba nghìn năm trước ta có thể kéo ngươi xuống.”
“Ba nghìn năm sau vẫn có thể.”
Một đạo tiên lực đánh thẳng về phía tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy.
Thiện Ác Bộ trước mặt tôi tự động mở ra.
Ánh sáng vàng bùng lên.
Đạo tiên lực bị chặn lại.
Một giọng nói vang lên trong đầu.
“Giám Công Ấn nhận chủ.”
Ký ức cuối cùng trở về.
Ngày đó trước khi bị bắt, tôi đã biết mình có thể gặp chuyện.
Bởi vậy tôi tách Giám Công Ấn khỏi tiên thể.
Giấu nó vào chính Thiện Ác Bộ của mình.
Chỉ cần có ngày hồ sơ thật được mở lại.
Giám Công Ấn sẽ thức tỉnh.
Thiện Ác Bộ bay vào lòng bàn tay.
Một cây bút son xuất hiện.
Bạch Nhược D//a//o biến sắc.
Cảm giác quen thuộc đến mức như chưa từng rời khỏi tay.
“Bạch Nhược D//a//o.”
“Ngươi nói đúng một chuyện.”