MỘT KIẾP LẦM YÊU, MỘT ĐỜI BÌNH AN

Chương 2



Sau khi lên nhà, tôi mở cửa căn hộ, bật tất cả đèn rồi đứng rất lâu giữa phòng khách sáng trưng.

Kiếp trước, sau khi cưới Cố Hoài Kỷ, tôi chuyển vào căn biệt thự ngoại ô của anh.

Ngôi nhà ấy lớn đến mức tiếng khóc của con gái vang lên cũng chỉ nghe như một âm thanh bé nhỏ bị nuốt mất.

Ba năm, tôi luôn để đèn hành lang chờ anh.

Đến tận ngày chết, anh vẫn chưa từng thật sự bước về phía mẹ con tôi.

Tôi đi vào phòng ngủ, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung cũ.

Bên trong là những món đồ liên quan đến Cố Hoài Kỷ mà tôi đã giữ suốt nhiều năm.

Tấm vé buổi hòa nhạc năm mười tám tuổi.

Chiếc khuy áo anh vô tình đánh rơi.

Tấm ảnh tốt nghiệp có bóng anh đứng ở hàng cuối.

Và một bức thư tình chưa bao giờ được gửi.

Tôi mang tất cả xuống tầng dưới, bỏ vào thùng rác.

Nắp thùng khép lại phát ra một tiếng rất khẽ.

Tám năm thầm yêu, ba năm hôn nhân, một kiếp người cháy rụi.

Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng động nhẹ tênh như vậy.

2

Sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng.

Trong tài khoản có một khoản tiền mà kiếp trước tôi chưa từng động đến.

Đó là số tiền bố mẹ ruột để lại trước khi qua đời.

Năm tôi mười hai tuổi, bố mẹ gặp tai nạn giao thông.

Nhà họ An nhận nuôi tôi vì bố nuôi từng là bạn thân của bố ruột.

Anh trai nuôi An Thành hơn tôi sáu tuổi, ban đầu đối xử với tôi rất tốt.

Anh đưa đón tôi đi học, đánh nhau với những người chế giễu tôi là trẻ mồ côi, còn hứa sau này sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Vì thế khi biết tôi thích Cố Hoài Kỷ, anh luôn tìm cách vun vào.

Kiếp trước, tôi tin anh làm mọi chuyện chỉ vì thương tôi.

Mãi đến trước khi chết không lâu, tôi mới vô tình phát hiện anh đã rút gần hết tiền trong quỹ tín thác của bố mẹ.

Anh cần tôi gả vào nhà họ Cố để lấp khoản nợ đầu tư hơn ba mươi triệu.

Đêm hạ thuốc kia không phải món quà dành cho em gái.

Đó là canh bạc cuối cùng của một kẻ đã bị dồn đến chân tường.

Anh đem danh dự và cuộc đời tôi đặt lên bàn cược, chỉ mong đổi lấy sự giúp đỡ của Cố Hoài Kỷ.

Sau khi tôi kết hôn, đúng là nhà họ Cố đã rót vốn cứu công ty của nhà họ An.

Tôi không biết An Thành đã dùng bộ mặt nào để gọi tôi là em gái trong suốt những năm ấy.

Nhân viên ngân hàng đưa cho tôi bản sao kê dày gần hai mươi trang.

Từ ba năm trước, nhiều khoản tiền đã lần lượt được chuyển sang công ty con của An Thị.

Chữ ký trên hồ sơ là tên tôi, nhưng hoàn toàn không phải nét chữ của tôi.

Tôi bình tĩnh chụp lại từng trang rồi yêu cầu đóng băng phần tài sản còn lại.

Quản lý ngân hàng có chút khó xử.

“Cô An, người được ủy quyền trước đây là anh An Thành.”

“Nếu hủy quyền, chúng tôi cần xác minh lại một số giấy tờ.”

Tôi đặt chứng minh thư và bản gốc di chúc lên bàn.

“Cứ làm theo đúng quy trình.”

“Ngoài ra, tôi muốn kiểm tra toàn bộ hồ sơ đã dùng để chuyển tiền trong ba năm gần đây.”

Rời ngân hàng, tôi đến thẳng một văn phòng luật.

Luật sư Chu là người từng xử lý di sản của bố mẹ tôi.

Kiếp trước, khi tôi tìm đến ông, phần lớn chứng cứ đã bị An Thành tiêu hủy.

Lần này vẫn còn kịp.

Sau khi xem giấy tờ, luật sư Chu nghiêm giọng.

“Nếu những chữ ký này là giả, đây không còn là tranh chấp trong gia đình nữa.”

“Tôi biết.”

“Cô muốn kiện?”

Tôi nhìn cái tên An Thành trên giấy ủy quyền.

Một cái tát hôm qua vẫn để lại cảm giác bỏng rát trên má.

Nhưng thứ khiến tôi đau hơn là ký ức về khuôn mặt con gái đỏ bừng trong biển lửa.

Nếu không có đêm anh ta tự cho mình quyền sắp đặt, đứa trẻ ấy đã không được sinh ra trong một gia đình lạnh lẽo rồi chết theo cách đau đớn như vậy.

Tôi khép tập hồ sơ lại.

“Kiện.”

“Một đồng cũng phải đòi về.”

Chiều đó, An Thành gọi cho tôi mười mấy cuộc.

Tôi không nghe.

Đến cuộc thứ mười sáu, anh ta gửi tin nhắn.

“An Nhiên, em khóa tài khoản à?”

“Em có biết công ty đang cần tiền thế nào không?”

“Mở khóa ngay. Anh có thể coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.”

Tôi đọc xong, chỉ trả lời bằng một bức ảnh.

Đó là ảnh chụp đơn đề nghị giám định chữ ký.

Điện thoại im lặng đúng một phút rồi đổ chuông điên cuồng.

Lần này tôi nghe máy.

“Mày muốn làm gì?”

Giọng An Thành không còn chút dịu dàng giả tạo nào.

“Đòi lại đồ của tôi.”

“Tao là anh mày!”

“Anh ruột của tôi đã mất từ lâu.”

Tôi nhìn dòng xe bên ngoài cửa kính, giọng bình thản đến chính mình cũng bất ngờ.

“Còn anh chỉ là người giả chữ ký, chiếm đoạt tài sản và hạ thuốc em gái nuôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...