MỘT KIẾP LẦM YÊU, MỘT ĐỜI BÌNH AN

Chương 3



Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề.

“Ai nói với mày chuyện tiền bạc?”

“Không quan trọng.”

“An Nhiên, đừng quên ai nuôi mày lớn.”

“Bố mẹ nuôi cho tôi một mái nhà, tôi biết ơn họ.”

“Nhưng công ơn ấy không phải giấy phép để anh bán cuộc đời tôi.”

Tôi ngắt máy, kéo số của anh ta vào danh sách chặn.

Chưa đầy nửa giờ sau, mẹ nuôi lại gọi tới.

Vừa kết nối, tiếng khóc của bà đã vang lên.

“Nhiên Nhiên, con với anh có hiểu lầm gì thì về nhà nói.”

“Công ty là tâm huyết cả đời của bố con. Nếu con rút tiền lúc này, con muốn ép cả nhà chết sao?”

Kiếp trước, chính những lời như vậy đã trói tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi từng bán căn hộ bố mẹ ruột để lại, đưa hết tiền cho An Thành.

Sau này còn cúi đầu cầu xin Cố Hoài Kỷ giúp công ty nhà họ An.

Đổi lại, khi tôi bị nhốt trong biển lửa, không một ai trong nhà họ An đến cứu.

Mẹ nuôi thậm chí còn nói với cảnh sát rằng tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh, có lẽ đã tự gây ra vụ cháy.

Tôi nhắm mắt, chặn nốt số điện thoại cuối cùng.

Từ hôm nay, tôi không còn người thân.

Nhưng cũng từ hôm nay, không ai có thể nhân danh tình thân để làm tổn thương tôi nữa.

3

Trong lúc tôi thu thập chứng cứ, Cố Hoài Kỷ liên tục gặp ác mộng.

Chuyện đó do thư ký của anh kể lại với Lục Thừa Phong, sau đó vô tình truyền đến tai tôi.

Hai nhà Cố và Lục có một dự án chung, thư ký đôi bên vốn quen biết.

Nghe nói từ đêm đính hôn, cứ nhắm mắt Cố Hoài Kỷ lại nhìn thấy một bé gái.

Đứa trẻ khoảng ba tuổi, tóc buộc thành hai chùm nhỏ, mặc chiếc váy màu vàng nhạt.

Con bé chạy qua một hành lang ngập nắng, dang tay gọi anh là bố.

Mỗi lần anh định bế, ngọn lửa lại bùng lên, nuốt chửng thân hình bé nhỏ.

Cố Hoài Kỷ tỉnh dậy giữa đêm, lòng bàn tay đầy những vết xước do tự siết quá chặt.

Ban đầu anh cho rằng đó chỉ là di chứng của thuốc.

Nhưng giấc mơ ngày càng rõ.

Anh thấy một người phụ nữ ngồi ngủ gục bên chiếc bánh sinh nhật.

Thấy đèn hành lang sáng suốt đêm.

Thấy trên bàn ăn luôn có ba bộ bát đũa, nhưng chỉ hai mẹ con ngồi đợi.

Người phụ nữ trong giấc mơ chưa từng quay mặt lại.

Cho đến một đêm, anh nghe cô khẽ gọi:

“Hoài Kỷ.”

Anh choàng tỉnh, bật tất cả đèn trong phòng rồi ngồi đến sáng.

Hôm sau, Cố Hoài Kỷ tìm đến công ty tôi.

Khi lễ tân gọi lên, tôi lập tức từ chối gặp.

Anh vẫn đứng dưới sảnh suốt hai tiếng.

Lục Thừa Phong đi họp về, nhìn thấy anh qua lớp kính phòng làm việc.

“Không định xuống thật sao?”

Tôi tiếp tục kiểm tra bản kế hoạch đầu tư.

“Không.”

“Nếu anh ta cứ đứng đó?”

“Bảo vệ của công ty không phải để trang trí.”

Lục Thừa Phong hơi nhướng mày, sau đó gọi điện cho bộ phận an ninh.

Năm phút sau, Cố Hoài Kỷ bị mời ra ngoài.

Trước khi đi, anh ngẩng đầu nhìn về phía tầng mười hai.

Qua khoảng cách rất xa, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt ấy rơi đúng lên cửa sổ trước mặt mình.

Buổi tối, anh chặn tôi ở bãi đỗ xe.

Cố Hoài Kỷ gầy đi trông thấy.

Hốc mắt hằn vẻ mệt mỏi, cằm lún phún râu, hoàn toàn khác người đàn ông lạnh lùng chỉn chu trong ký ức.

“Tôi chỉ hỏi cô vài câu.”

Tôi bấm sẵn số của bảo vệ trên điện thoại.

“Tôi không có gì để nói.”

“Cô có từng mơ thấy một đứa trẻ không?”

Tim tôi như bị ai bóp mạnh.

Tôi ngẩng phắt đầu.

Cố Hoài Kỷ nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Một bé gái ba tuổi, thích mặc váy vàng, khi cười có lúm đồng tiền bên trái.”

Đầu ngón tay tôi lạnh ngắt.

Kiếp trước, con gái tôi tên Cố Tinh Ninh.

Con bé có lúm đồng tiền giống tôi, thích nhất chiếc váy vàng in hình mặt trời.

Sinh nhật ba tuổi, tôi còn hứa sau khi thổi nến sẽ đưa con đến công viên.

Nhưng con bé không bao giờ đợi được đến lúc ấy.

Cố Hoài Kỷ tiến thêm một bước.

“Nó là ai?”

“Tại sao mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại nghe con bé gọi mình là bố?”

Tôi buộc mình đứng yên.

“Cố tổng uống nhầm thuốc đến hỏng đầu rồi sao?”

“An Nhiên!”

“Con gái của anh còn chưa ra đời.”

Tôi nhìn về phía chiếc nhẫn đính hôn trên tay anh, cố ý cười nhạt.

“Anh nên đi hỏi vị hôn thê của mình.”

Ánh mắt anh dao động.

“Hứa Niệm không có thai.”

Tôi khựng lại.

“Kết quả xét nghiệm cô ấy đưa cho mẹ tôi là giả.”

“Chuyện khách sạn bị tung ra ngoài cũng do người đại diện của cô ấy sắp xếp.”

“Vậy anh đến đây để trách tôi gọi cô ta tới sao?”

“Không.”

Cố Hoài Kỷ nhắm mắt, giọng thấp xuống.

“Tôi muốn biết tại sao khi tỉnh lại, người trong phòng không phải cô.”

Tôi bật cười.

Thứ tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong bãi xe trống trải.

“Chẳng lẽ Cố tổng cảm thấy tiếc?”

“Người anh yêu chủ động đến cứu anh, anh còn gì không hài lòng?”

“Tôi chưa từng nói tôi yêu cô ấy.”

“Nhưng anh từng vì cô ấy muốn giết tôi.”

Câu nói bật ra quá nhanh.

Không khí lập tức đông cứng.

Cố Hoài Kỷ nhìn tôi, đồng tử co lại.

“Cô nói gì?”

Tôi quay mặt đi.

“Không có gì.”

Anh giữ lấy vai tôi.

Trong khoảnh khắc tay anh chạm tới, cảnh tượng cánh cửa bị khóa lại hiện lên trước mắt.

Tôi gần như phản xạ, giơ tay tát mạnh.

Tiếng động vang lên sắc gọn.

Khuôn mặt Cố Hoài Kỷ nghiêng sang một bên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...