Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Mười Hai Thì Chậm
Chương 5
Cả nhà đang chìm trong u sầu thì ta dẫn Lê Thanh đến Thanh Long Tự. Lê Thanh tưởng rằng ta muốn cầu Phật tổ cho mình bị loại khỏi cuộc tuyển tú nên bái lạy còn thành tâm hơn cả ta.
Nhưng khi Lê Thanh lén nhìn thấy ta nhét ngân phiếu cho trụ trì thì há hốc mồm kinh ngạc: “Thanh Long Tự có thế lực lớn vậy sao, còn có thể quản chuyện trong cung nữa à?”
“Nói bậy bạ gì đó?” Ta gõ lên đầu Lê Thanh, “Ta nhờ trụ trì nói rằng ta mệnh thiếu Mộc, bát tự không tốt, Hoàng thượng thương yêu Nhị hoàng tử nhất, chắc chắn sẽ không để ngài ấy cưới một cô nương bát tự không tốt đâu.”
Lê Thanh nghe mà ngơ ngác, lẩm bẩm hỏi: “Vậy, vậy công tử Quý gia sẽ không chê tiểu thư chứ?”
“Ta đã sớm có chuẩn bị rồi, ta thiếu Mộc, chữ Quý lại có bộ Mộc, đây chẳng phải là trời sinh một cặp sao?” Ta ghé vào tai Lê Thanh, “Nếu hắn thật sự chê ta, ta sẽ không cho lão bá gác cổng mở cửa cho hắn nữa, còn cho huynh trưởng ra canh cửa.”
Lúc ta vui vẻ cùng Lê Thanh về nhà thì nhìn thấy huynh trưởng đang lo lắng đi đi lại lại ở cửa.
Huynh trưởng tức giận nói rằng có thái giám đến tuyên chỉ ở tiền sảnh, ta run lên, nắm c.h.ặ.t t.a.y đi cùng huynh trưởng đến tiền sảnh.
Người đến tuyên chỉ là Cầm công công bên cạnh Hoàng thượng, thánh chỉ dài ngoằng đọc nửa ngày, nào là ban hôn nào là ban thưởng.
Nhưng bên tai ta chỉ văng vẳng ba chữ: “Quý Tri Tiết.”
Cầm công công nói thánh chỉ này là do Quý Tri Tiết đích thân đến cầu xin Hoàng thượng, vì chuyện này còn đồng ý với Hoàng thượng chuyện năm sau sẽ vào Hàn Lâm Viện.
Cha mẹ nhận thánh chỉ, cười đến mức mắt cong lại, huynh trưởng cũng dịu sắc mặt đôi chút, chỉ cứng miệng nói rằng tiện nghi cho Quý Tri Tiết rồi.
Ta sắp gả cho Quý Tri Tiết rồi.
Định thần lại, ta vội vàng bảo Lê Thanh mang thêm chút bạc đến Thanh Long Tự tìm trụ trì, trụ trì hẳn là còn chưa kịp truyền ra chuyện ta mệnh thiếu Mộc đâu nhỉ?
Hôn sự đã định, huynh trưởng không biết từ đâu lôi ra một đống tâm pháp binh pháp, ngày nào cũng dạy ta, nói rằng học những thứ này rồi thì sẽ trở nên khôn ngoan, không sợ Quý Tri Tiết tính kế nữa.
Quý Tri Tiết cũng ra vào nhà ta tự do rồi, chỉ là mỗi lần hắn đến, huynh trưởng đều ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hai chúng ta.
Lúc Quý Tri Tiết xách theo một đống thoại bản đến, huynh trưởng tỏ vẻ khinh thường ra mặt, nói rằng chính là Quý Tri Tiết dạy hư ta.
Huynh trưởng khinh thường xong bỗng nhiên gian xảo nhích lại gần Quý Tri Tiết: “Quý Tri Tiết, nếu ngươi cưới A Tuế thì phải gọi ta là huynh trưởng đấy.”