Mười Hai Thì Chậm
Chương 6
Quý Tri Tiết gọi rất nhanh, huynh trưởng lại sững người.
Quý Tri Tiết cười rồi lại gọi một tiếng: “Huynh trưởng.”
Huynh trưởng vươn tay ra kéo má Quý Tri Tiết, vẻ mặt không thể tin nổi: “Quý Tri Tiết, đây vẫn là ngươi sao?”
Ta gạt tay huynh trưởng ra, chắn trước mặt Quý Tri Tiết, tức giận nói: “Huynh trưởng, huynh không thể cứ bắt nạt Tri Tiết mãi được, chẳng qua chỉ là cách gọi thôi mà, sau này cứ để Tri Tiết gọi huynh là huynh trưởng, huynh gọi chàng là tiểu thúc, hai người cứ theo bối phận mà gọi nhau.”
Quý Tri Tiết xoa đầu ta: “A Tuế, không sao đâu, dù sao ta cũng nhiều tuổi hơn nàng, có thể cưới được nàng đã là phúc phận, nếu nàng thích, ta ngày ngày gọi huynh ấy là huynh trưởng cũng đáng.”
Ta nhìn huynh trưởng với ánh mắt bất lực, đưa ngón út ra: “Tầm nhìn của huynh chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”
Ta kéo Quý Tri Tiết quay người bỏ đi, huynh trưởng ở phía sau gào lên: “Quý Tri Tiết, ngươi cứ diễn đi!!!
“Cầm Tuế Tuế, muội cũng tin hắn sao!!!”
Đêm trước đại hôn, cha đặc biệt gọi ta vào thư phòng, đưa cho ta một chiếc hộp gỗ trầm, bên trong đầy ắp ngân phiếu mệnh giá lớn.
Ta trừng lớn mắt: “Cha, người lén tích cóp nhiều tiền riêng vậy sao?”
Cha ra hiệu im lặng, nhỏ giọng nói: “Nhỏ tiếng thôi, ta đã bán mấy cuốn sách quý hiếm để dành cho con đấy, Quý gia là gia tộc danh giá, bây giờ Tri Tiết lại làm quan trong triều, con gả vào Quý gia, lo liệu cho người hầu các thứ, có thêm chút bạc bên mình thì mới yên ổn được.”
Ta cảm ơn cha với đôi mắt sáng long lanh, cha khẽ thở dài: “Chuyện phế truất Thái tử trước kia là do Tri Tiết âm thầm giúp đỡ Hoàng thượng điều tra, lại vì con mà vào triều làm quan, cha đã nói chuyện với Tri Tiết rồi, hắn nói không muốn con bị người ta chỉ trỏ bàn tán phu quân là kẻ ăn chơi trác táng vô công rồi nghề.”
Cha bỗng đỏ hoe mắt, vuốt ve đỉnh đầu ta: “Nhưng A Tuế nhà ta cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết điều, có thể hy sinh tất cả vì người mình quan tâm, con gái ta xứng đáng với Quý Tri Tiết.”
Ta vừa định tiến lên an ủi cha, huynh trưởng đang nghe lén ngoài cửa đã bật khóc.
Cha mở cửa, đá huynh trưởng hai cái thật mạnh: “Chuyện gì huynh cũng dám nghe lén! Nếu con dám nói với mẹ chuyện ta giấu sách quý, ta sẽ đánh gãy chân con.”
Ngày đại hôn, khi huynh trưởng cõng ta lên kiệu hoa, huynh ấy khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
Ta còn chưa kịp khóc, chỉ lo an ủi huynh trưởng, nhưng huynh ấy cứ khóc nức nở khiến ta đau lòng.