Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 14



“Nghe nói sản phẩm S-07 của nhà cậu được giải.”

Cô ta im lặng một lát.

Hai chúng tôi cùng cười.

Đường Tâm đứng bên cạnh nhìn đến ngơ ngác.

“Lần này tôi không trả giá.”

“Có giảm giá thành viên.”

“Chín tám phần trăm.”

“Tô Thanh Nghiên, cậu vẫn keo như thế.”

Sau đó nghiêm túc hơn.

Không biến thành bạn thân.

Không có màn khóc lóc làm hòa.

Chúng tôi chỉ đi về hai hướng.

Tôi cảm thấy đó mới là kết thúc thích hợp nhất.

Có người từng bước vào cuộc đời bạn bằng một cuộc cãi vã.

Sau đó dạy bạn một chuyện.

Ranh giới không phải thứ dùng để thuyết phục tất cả mọi người hiểu.

Ranh giới chỉ cần được giữ.

Cuộc thi hôm ấy, đội chúng tôi đạt giải nhì.

Đội của Hứa Giai Kỳ đạt giải ba.

Khi lên sân khấu nhận giải, cô ta đứng cách tôi hai vị trí.

Nhiếp ảnh gia yêu cầu mọi người đứng sát lại.

Cô ta ghé sang, nhỏ giọng:

“Nếu bây giờ tôi xin chai kem chống nắng 12 tệ…”

Nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.

Máy ảnh đúng lúc chụp.

Bức ảnh cuối cùng được đăng trên trang chính thức của cuộc thi.

Tôi cười đến cong mắt.

Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh trợn mắt nhìn tôi.

Đường Tâm nói đó là bức ảnh đẹp nhất của cả cuộc thi.

Tôi cũng cảm thấy vậy.

Sau này, có người từng hỏi tôi:

“Cậu có hối hận vì ngày đó làm căng không?”

Một chai kem chống nắng có thể là 12 tệ.

Cũng có thể là 498 tệ.

Giá cả có thể thay đổi.

Thị trường có thể thay đổi.

Thậm chí một ngày nào đó, sản phẩm ấy có thể ngừng sản xuất.

Nhưng có một thứ không nên vì tiếng chửi của người khác mà thay đổi.

Đó là quyền nói “không”.

Người khác nghèo không phải lỗi của tôi.

Tôi có tiền cũng không phải cái cớ để người khác lấy đồ của tôi.

Bạn bè không phải lý do để một bên phải chịu thiệt vô điều kiện.

Lòng tốt càng không phải nghĩa vụ.

Tôi có thể tặng một chai kem chống nắng cho người tôi quý.

Nhưng điều kiện đầu tiên là:

Chứ không phải một người khác cầm đồ của tôi lên, tự tiện báo giá, thu tiền, rồi quay sang nói:

“Cậu có nhiều như vậy, cho bọn tôi một chút thì có sao?”

Bởi vì hôm nay họ lấy của bạn một chai kem chống nắng.

Ngày mai có thể là thứ khác.

Nếu bạn không nói “không”, họ sẽ tưởng rằng bạn vốn không có quyền từ chối.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của Hứa Giai Kỳ.

【Ê, tôi vừa vào cửa hàng chính thức xem rồi.】

【Sao lại 528 tệ nữa rồi???】

Lập tức mở trang web.

“Sao lại tăng nữa rồi?”

Hứa Giai Kỳ gửi thêm một tin.

【12 tệ thật sự không được à?】

Bên kia lập tức gửi một dấu chấm hỏi.

Tôi chậm rãi trả lời:

【Tôi bán cho cậu cái nắp.】

Tôi ôm điện thoại cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

Ngoài cửa sổ, nắng đầu hè rơi xuống sân trường.

Đường Tâm đang đứng dưới ký túc xá gọi tôi đi ăn.

Tôi cầm chai kem chống nắng trên bàn, tiện tay bỏ vào túi.

Trước khi ra ngoài, tôi chợt nhìn thấy nhãn giá nhỏ dưới đáy hộp.

Tôi im lặng hai giây.

Sau đó lấy điện thoại nhắn cho mẹ:

【Nhân viên nội bộ có giảm giá không?】

Mẹ trả lời rất nhanh:

Hóa ra cái tính keo kiệt của tôi…

Chương trước
Loading...