Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 13



“Nhưng cảm xúc không biến đồ của tôi thành đồ của cậu.”

“Cũng không biến việc cậu làm thành đúng.”

Lần này cô ta không khóc.

Không yêu cầu tôi giúp gì.

Tôi tưởng đó là lần cuối cùng gặp cô ta.

Nhưng ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, tôi nhận được một gói hàng.

Không có tên người gửi.

Bên trong là một chiếc áo phông mới.

Cùng nhãn hiệu với chiếc áo tôi mặc tối bị hắt nước bẩn.

Kèm theo một mảnh giấy.

【Tôi tìm không được đúng mẫu cũ.】

【Cái này gần giống nhất.】

Nhưng tôi biết là ai.

Tôi cầm chiếc áo rất lâu.

Cuối cùng không vứt đi.

Cũng không nhắn cảm ơn.

Tôi chỉ cất nó vào tủ.

Không phải mọi lời xin lỗi đều có thể khiến mọi chuyện trở về như cũ.

Nhưng ít nhất, người từng làm sai cuối cùng đã biết mình sai ở đâu.

Kỳ nghỉ đông, tôi về nhà.

Ngày đầu tiên, mẹ ném cho tôi một hộp.

Sáu chai kem chống nắng.

“Mẹ, con về nghỉ đông.”

“Có nắng thì vẫn phải chống nắng.”

Tôi cầm một chai lên.

Giá trên hộp đã thay đổi.

“May mà Hứa Giai Kỳ chuyển trường rồi.”

“Nếu không chắc cô ấy lại tức chết.”

“Con bé thế nào rồi?”

Tôi ngả người xuống sofa.

“Con xử lý chuyện lần này khá ổn.”

“Không phải mẹ từng bảo con tính nóng à?”

“Nhưng ít nhất không dùng gia đình để ép người ta.”

Từ đầu tôi chưa từng cần dùng thân phận gì để ép Hứa Giai Kỳ.

Tôi chỉ cần nói một câu.

Sau Tết, học kỳ mới bắt đầu.

Trần Tư Dao vẫn ở đó.

Phùng Nhược Đồng cũng vậy.

Hứa Giai Kỳ đã làm thủ tục chuyển trường.

Tên cô ta dần biến mất khỏi những cuộc trò chuyện.

Tân sinh viên cũng có chuyện mới để bàn.

Câu chuyện “kem chống nắng 12 tệ” dần trở thành một giai thoại của khóa.

Thỉnh thoảng có người gặp tôi còn trêu:

“Tiểu thư, hôm nay kem chống nắng bao nhiêu?”

Tôi cũng chẳng để bụng.

Một hôm, Đường Tâm đột nhiên chạy về phòng.

“Cậu nhớ loại kem 5,8 tệ không?”

“Bên sản xuất bị xử lý rồi.”

Tôi nghe xong chỉ gật đầu.

Làm sai thì chịu hậu quả.

Chuyện đơn giản vậy thôi.

Đường Tâm nằm lên giường.

“Nếu quay lại ngày đầu tiên, cậu có bán cho họ giá rẻ không?”

Tôi không cần suy nghĩ.

Đường Tâm ném gối vào tôi.

Tôi cười né sang một bên.

Nhưng cười xong, tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên.

Nếu lúc đó tôi vì sợ bị cô lập mà đồng ý thì sao?

Có lẽ Hứa Giai Kỳ sẽ không cảm ơn tôi.

Cô ta chỉ cảm thấy mình đúng.

Hơn một nghìn người cũng sẽ cảm thấy 12 tệ mới là mức giá “hợp lý”.

Lần sau họ sẽ tiếp tục yêu cầu.

Không phải kem chống nắng thì là serum.

Không phải serum thì là mặt nạ.

Một lần nhượng bộ vô nguyên tắc không đổi được lòng biết ơn.

Nó chỉ khiến một số người tin rằng ranh giới của bạn có thể bị đẩy lùi.

Năm thứ hai đại học, tôi gặp lại Hứa Giai Kỳ.

Mà trong một cuộc thi marketing dành cho sinh viên toàn quốc.

Tôi tham gia cùng nhóm Đường Tâm.

Hứa Giai Kỳ đại diện cho trường mới.

Lúc nhìn thấy nhau, cả hai đều khựng lại.

Đường Tâm lập tức cảnh giác.

“Có cần đổi đường không?”

Hứa Giai Kỳ cũng không tránh.

Khi đi ngang qua nhau, cô ta chủ động gọi.

Lần này nụ cười bình thường hơn rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...