Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 4



Sắc mặt cô ta tối sầm.

“Tôi trả cậu 100 tệ một chai.”

Hứa Giai Kỳ nghiến răng đến mức quai hàm nổi lên.

“Tô Thanh Nghiên, cậu có cần ép người quá đáng như vậy không?”

Tôi thực sự bật cười.

“Tôi bán sản phẩm nhà tôi theo đúng giá niêm yết mà gọi là ép người?”

“Cậu tự tiện hứa bán hàng của người khác với giá thấp hơn gần bốn mươi lần.”

“Bây giờ không thực hiện được thì thành tôi ép cậu?”

“Logic của cậu học ở đâu vậy?”

Mấy người ngồi gần đó đều nghe thấy.

Có người bắt đầu nhìn Hứa Giai Kỳ bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Ý là từ đầu Tô Thanh Nghiên không đồng ý bán 12 tệ à?”

Tôi chưa kịp nói, Hứa Giai Kỳ đã lập tức chen vào.

“Chuyện giữa bạn cùng phòng thôi, mọi người đừng hiểu lầm.”

“Ban đầu Thanh Nghiên có nói là có thể thương lượng.”

Tôi lấy điện thoại ra.

Hứa Giai Kỳ khựng lại.

Tối qua sau khi bị hắt nước, tôi đã bật ghi âm từ lúc quay trở lại phòng.

Trong đó có giọng Hứa Giai Kỳ rất rõ.

“Tớ trả cậu 25, cậu đã kiếm hơn gấp đôi rồi.”

Tiếp theo là tiếng Trần Tư Dao.

“Giai Kỳ đã chịu tăng giá gấp đôi cho cậu mà cậu còn muốn thế nào?”

Đoạn ghi âm chỉ hơn một phút.

Nam sinh vừa hỏi im lặng.

Hai nữ sinh bên cạnh nhìn nhau.

Hứa Giai Kỳ đỏ bừng mặt.

“Cậu ghi âm bọn tôi?”

“Tối qua các cậu hắt nước bẩn vào người tôi.”

“Tôi giữ bằng chứng có vấn đề gì không?”

Đúng lúc ấy, điện thoại cô ta đổ chuông.

Mặt Hứa Giai Kỳ trắng bệch.

Buổi trưa, bốn người phòng chúng tôi cùng bị gọi lên văn phòng.

Cố vấn học tập họ Chu.

Cô Chu mới hơn ba mươi tuổi, bình thường nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Nhưng hôm nay sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.

Trên bàn đặt một xấp giấy.

“Tôi đã nhận được mười bảy phản ánh.”

“Hơn một trăm tin nhắn riêng.”

“Bây giờ các em lần lượt nói.”

“Hứa Giai Kỳ, em nói trước.”

Hứa Giai Kỳ lập tức đỏ mắt.

“Cô Chu, em chỉ muốn giúp các bạn mua được kem chống nắng rẻ thôi.”

“Em cũng không kiếm tiền.”

“Em hoàn toàn xuất phát từ ý tốt.”

“Tối hôm qua Thanh Nghiên cũng không nói rõ ngay từ đầu…”

“Tôi có ảnh chụp màn hình.”

Tôi đặt điện thoại trước mặt cô Chu.

Thời gian rất rõ ràng.

Hứa Giai Kỳ hỏi tôi bán 12 tệ được không.

Tôi trả lời trực tiếp: Không bán.

Cô ta đăng bài nhận đơn.

Tôi vào group công khai tuyên bố mình chưa từng đồng ý.

Toàn bộ trình tự thời gian rõ đến mức không thể chối.

Cô Chu xem xong, sắc mặt càng nghiêm túc.

“Em biết đây là hành vi gì không?”

Hứa Giai Kỳ bắt đầu hoảng.

“Cô ơi, em thật sự chỉ muốn giúp mọi người…”

“Giúp mọi người bằng cách tự ý bán tài sản của người khác?”

“Em đã nhận tổng cộng bao nhiêu?”

“Tôi hỏi em đã nhận bao nhiêu tiền?”

Tối qua hơn 700 chai.

Sau đó cô ta còn tiếp tục nhận đơn.

Sao có thể chỉ tám ngàn?

Cô Chu yêu cầu cô ta mở lịch sử chuyển khoản.

Hứa Giai Kỳ nhất quyết không chịu.

“Đây là quyền riêng tư của em.”

“Vậy nhà trường không kiểm tra.”

“Nhưng những sinh viên đã chuyển khoản có thể tự thống kê.”

“Nếu có tranh chấp tài chính, nhà trường sẽ hỗ trợ các em liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xử lý.”

Nghe đến đó, Hứa Giai Kỳ lập tức mở điện thoại.

Cuối cùng thống kê ra được 1.126 chai.

Trong văn phòng im phăng phắc.

Ngay cả tôi cũng hơi bất ngờ.

Chỉ trong một buổi tối.

Hứa Giai Kỳ vội vàng nói:

“Nhưng em không đủ tiền!”

Cô Chu cũng bắt được trọng điểm.

“Tiền các bạn vừa chuyển tối qua, tại sao hôm nay em lại không đủ?”

Cuối cùng, cô ta nhỏ giọng nói:

“Em dùng một phần rồi.”

Tất cả chúng tôi đều nhìn cô ta.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...