Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc
Chương 5
Hơn chín ngàn tệ biến mất?
“Em dùng vào việc gì?”
“Em trả một khoản nợ.”
“Còn mua một cái túi.”
Tôi nhìn chiếc túi mới đặt cạnh chân cô ta.
Thảo nào sáng nay tôi còn thấy lạ.
Tối qua cô ta dùng một chiếc túi vải.
Sáng nay đột nhiên đổi sang túi hàng hiệu.
Trần Tư Dao và Phùng Nhược Đồng cũng sững sờ.
Rõ ràng chuyện này ngay cả hai người họ cũng không biết.
Cô Chu im lặng vài giây.
Hứa Giai Kỳ lập tức bật khóc.
“Cô Chu, xin cô đừng gọi bố mẹ em!”
“Em chắc chắn giải quyết được!”
“Giải quyết thế nào?”
Hứa Giai Kỳ quay phắt sang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy khiến tôi lập tức hiểu.
Đến bây giờ cô ta vẫn muốn tôi lấp cái hố này.
Giây tiếp theo, cô ta nói:
“Thanh Nghiên có hàng.”
“Chỉ cần nhà cậu ấy giao 1.126 chai tới, chẳng phải mọi chuyện đều giải quyết được sao?”
Ngay cả Trần Tư Dao cũng quay sang nhìn cô ta.
Hứa Giai Kỳ như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Cô ta càng nói càng nhanh.
“Tiền em đã nhận rồi.”
“Người mua cũng muốn hàng.”
“Nhà Thanh Nghiên lại có hàng.”
“Chỉ cần giao hàng thì không cần hoàn tiền nữa!”
“Như vậy tất cả mọi người đều không mất gì!”
Tôi nhìn cô ta rất lâu.
“Cậu có biết 1.126 chai giá bao nhiêu không?”
Tôi đặt điện thoại trước mặt cô ta.
“Hơn năm trăm hai mươi nghìn tệ.”
“Cậu nhận mười ba nghìn.”
“Sau đó muốn nhà tôi bỏ hơn nửa triệu tiền hàng ra cứu cậu?”
“Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?”
Cô Chu yêu cầu Hứa Giai Kỳ hoàn tiền trong ngày.
Nếu không đủ, lập tức liên hệ phụ huynh.
Đồng thời, vì chuyện tối qua trong ký túc xá, cô Chu hỏi tôi có bằng chứng không.
Trần Tư Dao lập tức phản bác.
“Em chỉ vô tình trượt tay!”
Tôi mở một đoạn ghi âm khác.
Trong đó có tiếng cô ta cười.
Sau đó là giọng Hứa Giai Kỳ:
“Đến chai kem chống nắng 10 tệ cũng chẳng chịu bán.”
Cô Chu nghe xong, nhìn ba người họ.
“Các em cho rằng tôi sẽ tin đây là vô tình?”
Phùng Nhược Đồng vội vàng nói:
“Em không làm gì cả!”
“Cậu không hắt nước.”
“Nhưng cậu đứng bên cạnh nói chỉ cần tôi đồng ý bán kem chống nắng thì mọi chuyện sẽ vui vẻ.”
Phùng Nhược Đồng đỏ mặt.
“Thế cũng đâu phải bắt nạt!”
“Em chỉ khuyên bạn bè hòa thuận thôi!”
“Hòa thuận bằng cách bắt một người chịu thiệt hơn nửa triệu tệ?”
Cuối cùng, cô Chu ghi nhận toàn bộ sự việc, yêu cầu ba người viết bản tường trình.
Nhà trường sẽ xem xét đổi phòng ký túc xá cho tôi.
Tôi tưởng chuyện ít nhất sẽ tạm thời dừng ở đây.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp Hứa Giai Kỳ.
Chiều hôm đó, khi chúng tôi đang nghỉ giữa giờ huấn luyện quân sự, một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn trường.
Tiêu đề rất giật gân.
【Tiểu thư nhà giàu trường tôi bán kem chống nắng 468 tệ, giá vốn chưa đến 10 tệ, bạn cùng phòng giúp sinh viên thương lượng giá còn bị cô ta tố cáo!】
Bài viết dài hơn hai nghìn chữ.
Người viết biến toàn bộ câu chuyện thành một phiên bản hoàn toàn khác.
Trong đó, tôi trở thành thiên kim nhà giàu kiêu căng.
Hứa Giai Kỳ trở thành sinh viên nghèo nhiệt tình.
Theo bài viết, ban đầu tôi đã đồng ý bán giá rẻ.
Nhưng sau khi thấy số lượng đơn quá lớn, tôi “tham lam”, muốn tăng giá.
Hứa Giai Kỳ không đồng ý.
Tôi liền trở mặt, tố cáo cô ta với cố vấn.
Thậm chí chuyện nước bẩn cũng biến thành:
【Bạn cùng phòng vô tình làm đổ nước giặt quần áo lên người cô ấy, đã xin lỗi ngay lập tức, nhưng cô ấy vẫn ghi âm, chụp ảnh, dọa xử lý kỷ luật cả phòng.】
Cuối bài còn có một câu:
【Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao?】
Bên dưới bình luận tăng cực nhanh.
【468 tệ một chai kem chống nắng cho sinh viên?】
【Bạn cùng phòng giúp cô ta bán hơn nghìn chai mà không cảm ơn còn tố cáo?】
【Tư bản tương lai đây rồi.】
Có người còn đăng ảnh tôi.
Không biết lấy từ đâu.
Một tấm là ảnh tôi bước xuống từ xe của bố vào ngày nhập học.