Ngày thứ tư trở về nhà họ Lục

Chương 4



Lục Nhược Dao hoảng hốt.

“Chị ấy chỉ nắm tay em.”

“Sau đó em không đứng vững.”

Lục Dịch Phong lập tức nhìn tôi.

Tôi gần như muốn vỗ tay.

Cũng không trực tiếp vu oan.

Chỉ cần sắp xếp thứ tự câu một chút là đủ khiến người nghe tự đi đến kết luận.

“Tôi không đẩy cô ấy.”

Lục Dịch Phong lạnh giọng.

“Vậy tại sao cả hai cùng rơi?”

Lục Nhược Dao cứng đờ.

Tôi bổ sung rất công bằng.

“Nhưng tôi tự nguyện đi theo.”

“Con thấy cơ hội khá tốt nên tự lao theo.”

Lục Cảnh Thâm nhíu mày.

Tôi suýt buột miệng nói cơ hội đầu thai.

Không khí càng kỳ quái hơn.

Lục Hoài Châu nhìn hồ bơi.

“Cô mặc váy dạ hội nhảy xuống hồ để bơi?”

“Đam mê đến bất ngờ.”

Không ai nói được gì nữa.

Cuối cùng bữa tiệc kết thúc trong hỗn loạn.

Tôi bị mẹ Lục ép về nhà.

Còn Lục Nhược Dao được đưa tới bệnh viện.

Trước khi xe rời đi, cô ta nhìn tôi qua cửa kính.

Ánh mắt rất phức tạp.

Còn có một chút không cam lòng.

Tôi giơ nắm tay cổ vũ.

Đừng vì ba lần thất bại mà nghi ngờ bản thân.

Thành công thường nằm ngay sau lần thất bại thứ tư.

Chiếc xe lập tức tăng tốc rời đi.

Tối hôm ấy, tôi được chuyển về căn phòng cạnh kho.

Ổ điện phát ra tiếng rè rè.

Đầu giường còn có một chiếc tủ cao nhìn hơi lung lay.

Tôi đứng giữa phòng, cảm thấy nơi đây tràn ngập hy vọng.

“Tiểu thư, nếu cô không thích…”

“Nhưng điều kiện ở đây…”

“Hay tôi cho người sửa ổ điện?”

Tôi lập tức dịu giọng.

“Giữ nguyên nét cổ điển đi.”

Ông nhìn chiếc ổ điện cháy xém.

Quản gia rời đi với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi vui vẻ nằm xuống giường.

Chiếc tủ cạnh giường đổ xuống.

Tôi mở mắt đầy mong đợi.

Chiếc tủ ngã sang hướng ngược lại.

Nửa đêm, ổ điện tóe lửa.

Tôi lập tức kéo chăn ngồi chờ.

Tia lửa lóe lên hai cái.

Toàn bộ tầng một mất điện.

Căn nhà này dùng thiết bị an toàn hơi tốt.

Sáng hôm sau, thợ điện đến thay toàn bộ hệ thống.

Hy vọng cuối cùng của căn phòng cũng biến mất.

Tôi đang ngồi ăn sáng thì Lục Nhược Dao từ bệnh viện trở về.

Cô ta nhìn thấy tôi lập tức dừng chân.

Cô ta nhìn bát cháo trước mặt tôi như thể bên trong có thứ gì đáng sợ.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Chị thật sự không sao?”

Sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi.

“Rốt cuộc chị là thứ gì?”

Đây là câu hỏi rất hay.

Lục Nhược Dao lùi một bước.

Xem ra phải chủ động củng cố tinh thần cho đối tác.

Tôi đứng dậy bước tới.

Cuối cùng lưng cô ta chạm tường.

“Tôi muốn nói với cô một chuyện.”

“Tôi sẽ không tranh nhà họ Lục.”

“Tài sản cũng không.”

“Ba người anh càng không.”

Lục Nhược Dao sững sờ.

“Cho nên cô đừng phân tâm vào những thứ đó.”

“Hãy tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất.”

Tôi nhìn sâu vào mắt cô.

Mặt cô ta trắng bệch.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng vỡ cốc.

Mẹ Lục đứng cách đó không xa.

Chiếc cốc trong tay bà đã rơi xuống đất.

Hình như bị nghe thấy rồi.

Lục Nhược Dao nhìn tôi như không tin nổi tôi có thể bịa nhanh như vậy.

“Con muốn học ở đâu?”

Tôi nghĩ tới nơi xa nhất mình từng nghe.

Lục Nhược Dao cúi đầu.

Không biết vì sợ hay vì nhịn cười.

Mẹ Lục im lặng thật lâu rồi nắm tay tôi.

“Hay chúng ta bắt đầu bằng châu Âu?”

Miễn nơi đó có phương pháp hiệu quả.

Từ hôm ấy, Lục Nhược Dao thay đổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...