Ngày thứ tư trở về nhà họ Lục

Chương 5



Cô ta không ra tay nữa.

Ngày thứ tư, tôi chủ động tìm cô ta.

Lục Nhược Dao đang ngồi trong phòng đọc sách.

Thấy tôi bước vào, cô ta lập tức đứng dậy.

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

“Gần đây cô có khó khăn gì không?”

Lục Nhược Dao nhìn tôi chằm chằm.

Một lúc lâu sau cô ta đột nhiên hỏi:

“Chị muốn chết đến vậy sao?”

Đây là lần đầu tiên cô ta hỏi thẳng.

Tôi cũng không muốn lừa.

“Vì tôi sống đủ rồi.”

“Chị mới mười tám tuổi.”

“Khoảng hơn ba trăm.”

Lục Nhược Dao đứng bật dậy.

“Chị bảo tôi đừng sợ?”

“Chị nói chị hơn ba trăm tuổi!”

“Ba trăm cũng không già lắm.”

“So với rùa thì còn trẻ.”

Lục Nhược Dao nhìn tôi rất lâu.

Sau đó cô ta bật cười.

Mà là kiểu cười của người cuối cùng cũng xác nhận đối phương có vấn đề.

Kết luận này dễ chấp nhận hơn sự thật.

“Cho nên từ đầu tới giờ chị thật sự không muốn tranh với tôi?”

Lục Nhược Dao lập tức nhận ra.

Ánh mắt cô ta thay đổi.

“Ban đầu cũng không.”

Bốn ngày trở về nhà họ Lục.

Mẹ Lục mỗi sáng đều hỏi tôi muốn ăn gì.

Bố Lục âm thầm cho người điều tra mười tám năm tôi lưu lạc bên ngoài.

Ông không giỏi nói chuyện.

Nhưng tối nào đi ngang qua phòng tôi cũng đứng ngoài cửa vài phút.

Ông hoảng đến mức nói mình đi nhầm tầng.

Nhà họ Lục tổng cộng ba tầng.

Phòng tôi ở tầng một.

Khả năng đi nhầm hơi xa.

Lâu đến mức tưởng mình chẳng còn cần bất cứ ai.

Nhưng hóa ra khi có người nhớ bạn thích ăn gì, lạnh hay nóng, có ngủ ngon không, cảm giác cũng không tệ.

Lục Nhược Dao nhìn tôi.

“Tình cảm đâu phải đồ vật.”

“Cô giữ mười tám năm của cô.”

“Tôi lấy phần của tôi.”

Lục Nhược Dao im lặng.

Một lúc sau cô ta cười.

“Chị nói nghe dễ thật.”

“Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nói tôi là tiểu thư nhà họ Lục.”

“Sau đó chị xuất hiện.”

“Chỉ cần chị xuất hiện thôi, tôi lập tức trở thành đồ giả.”

“Không ai nói cô là đồ giả.”

“Nhưng tôi không phải con ruột.”

“Ba trăm năm trước tôi tỉnh dậy một mình trong mộ.”

“Không biết mình là ai.”

“Không biết cha mẹ ở đâu.”

“Không biết vì sao mình nằm ở đó.”

“Suốt rất nhiều năm, tôi thậm chí không có tên.”

“Tôi lấy họ Tô vì người đầu tiên cho tôi một bát cơm họ Tô.”

“Sau đó tôi phát hiện mình ăn không biết vị.”

“Tôi vẫn cảm ơn ông ấy.”

Lục Nhược Dao không nói.

“Cô có mười tám năm được yêu thương.”

“Không ai có thể xóa nó.”

“Ngay cả tôi cũng không.”

“Chị đang thương hại tôi?”

“Tôi chỉ muốn cô lấy lại tinh thần.”

“Sau đó tiếp tục nghĩ cách.”

Lục Nhược Dao lập tức lau nước mắt.

“Tôi biết ngay chị không bình thường.”

Đúng lúc đó điện thoại cô ta rung lên.

Một tin nhắn hiện ra.

Tôi vốn không định nhìn.

Nhưng thị lực của cương thi quá tốt.

Chỉ cần liếc qua là đọc được.

“Lão gia đã bắt đầu điều tra.”

“Nếu để họ biết chuyện năm đó, cả cô lẫn tôi đều xong.”

Tôi nhìn tên người gửi.

Quản gia nhà họ Lục họ Trần.

Nhà này không có ai họ Chu.

Lục Nhược Dao phát hiện ánh mắt tôi, lập tức úp điện thoại.

Nhưng trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một chút tò mò.

Tối hôm ấy, bố Lục gọi tôi vào thư phòng.

Trên bàn có một tập hồ sơ rất dày.

Ông ngồi đối diện tôi.

Tóc hai bên thái dương đã bạc.

“Ba có chuyện muốn hỏi con.”

“Mười tám năm qua con sống ở đâu?”

Nếu nói thật rằng mười tám năm trước tôi tỉnh dậy trong một khu nghĩa địa cách thành phố hai trăm cây số, sau đó phát hiện mình biến thành một đứa trẻ sơ sinh nhưng vẫn giữ toàn bộ ký ức ba trăm năm, chắc ông sẽ đưa tôi đi khám ngay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...