Ngày thứ tư trở về nhà họ Lục

Chương 7



“Gọi tôi tới làm gì?”

“Cô không hỏi điều kiện?”

Tôi chỉ Lục Nhược Dao.

“Sau đó muốn làm gì tôi cũng được.”

Hai mắt Lục Nhược Dao lập tức đỏ lên.

Cô ta lắc đầu điên cuồng.

Tôi có mục đích riêng.

“Tôi thả nó rồi cô chạy thì sao?”

“Dựa vào đâu tin cô?”

“Bà có thể trói tôi.”

Lục Nhược Dao được tháo dây.

Chu Mạn đẩy cô ta về phía cửa.

Lục Nhược Dao không đi.

“Đừng làm mất thời gian.”

Cuối cùng quay đầu chạy.

Đối tác kỹ thuật được bảo toàn.

Bây giờ tới phần quan trọng.

Tôi nhìn Chu Mạn đầy mong đợi.

Bà ta bị ánh mắt tôi nhìn đến hơi khó chịu.

Tôi cố gắng biểu diễn.

“Mười tám năm trước, đáng lẽ cô đã chết.”

Tôi lập tức hứng thú.

Chu Mạn nhìn tôi như nhìn người điên.

Mười tám năm trước, bà ta là vú nuôi nhà họ Lục.

Con gái ruột của bà ta vừa sinh ra đã mắc bệnh nặng.

Cần rất nhiều tiền chữa trị.

Bà ta cầu xin nhà họ Lục giúp đỡ.

Khi ấy bố mẹ Lục đang bận chăm sóc đứa con gái mới sinh nên chỉ đưa cho bà ta một khoản tiền.

Bà ta cấu kết với một người môi giới trẻ em.

Định bắt cóc tôi để đòi tiền.

Nhưng kế hoạch xảy ra sai sót.

Cuối cùng bà Tô ôm tôi chạy.

Bà ấy sợ Chu Mạn tìm được nên rời thành phố.

Sau đó phát hiện tôi không còn thở.

Bà tưởng tôi đã chết.

Bèn chôn tôi ở nghĩa địa.

Tôi nghe đến đây, bỗng hiểu.

Hóa ra lần tỉnh dậy mười tám năm trước không phải tái sinh.

Tôi vẫn là thân xác cũ.

Chỉ là bị biến trở lại thành trẻ sơ sinh.

Chu Mạn lạnh lùng nói:

“Con gái tôi vẫn chết.”

“Nhà họ Lục nhận con gái của em gái tôi làm con nuôi.”

Lục Nhược Dao là cháu ruột của Chu Mạn.

Vì thế cô ta mới liên tục tìm cách đuổi tôi.

Không chỉ sợ mất địa vị.

Còn sợ bí mật năm đó bị phát hiện.

Chu Mạn lấy ra một can xăng.

Người chuyên nghiệp xuất hiện.

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Bà định đốt nơi này?”

“Khóe miệng cô đang cười.”

Tôi lập tức ép xuống.

Bà ta bắt đầu đổ xăng.

Mùi nồng lan khắp nhà máy.

Tôi cảm động đến mức muốn khóc.

Cuối cùng gặp được người làm việc dứt khoát.

“Cô chết rồi, tất cả sẽ kết thúc.”

Chu Mạn đóng cửa bỏ đi.

Tôi ngồi giữa biển lửa.

Quần áo bắt đầu cháy.

Miếng ngọc trên cổ nóng lên.

Một tiếng nứt rất nhỏ vang lên.

Miếng ngọc trăng khuyết xuất hiện một vết nứt.

Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Cuối cùng cũng tới lúc rồi.”

Một bóng người mặc đồ đen xuất hiện giữa ngọn lửa.

“Ngươi thật sự muốn đi?”

“Vậy nhìn phía sau đi.”

Cửa nhà máy đột nhiên bị phá tung.

Lục Nhược Dao lao vào.

Cô ta ho sặc sụa, lấy áo che mặt.

“Cô quay lại làm gì?”

“Ông mau đưa tôi đi.”

“Ngọc chưa vỡ hoàn toàn.”

Vết nứt chỉ chạy được một nửa.

Lục Nhược Dao đã chạy tới.

Cô ta vừa khóc vừa tháo dây cho tôi.

“Chị đúng là đồ điên!”

“Tôi bảo cô chạy rồi mà.”

“Chị đổi mình lấy tôi!”

Đây là lần đầu tiên cô ta quát tôi.

Dây vừa được tháo, mái nhà phát ra tiếng rạn nứt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...