Ngày thứ tư trở về nhà họ Lục
Chương 6
Mười tám năm trước tôi từng chết một lần.
Ít nhất tôi tưởng vậy.
Khi ấy tôi thử nằm giữa một căn nhà đang cháy.
Lần đầu tiên thân xác thật sự bị phá hủy.
Tôi vui đến mức tưởng quỷ sai cuối cùng sẽ tới.
Kết quả mở mắt lần nữa, tôi biến thành một đứa trẻ sơ sinh nằm trong nghĩa địa.
Tôi tức đến mức khóc ba ngày.
Sau đó được một bà lão nhặt về.
Tôi theo bà mười tám năm.
Năm ngoái bà qua đời.
Trước lúc mất, bà đưa cho tôi miếng ngọc và nói lúc nhặt được tôi, thứ này nằm bên cạnh.
Tôi mang nó tới tiệm đồ cổ định bán.
Sau đó bị người nhà họ Lục tìm thấy.
Tôi chọn cách kể phiên bản đơn giản.
“Con được bà Tô nuôi.”
Ông đẩy tập hồ sơ về phía tôi.
“Ba đã tìm được hồ sơ hộ khẩu cũ.”
“Bà ấy từng làm giúp việc cho nhà họ Lục.”
Lần này thật sự bất ngờ.
“Mười tám năm trước, đúng ngày con mất tích, bà ấy nghỉ việc.”
“Sau đó rời thành phố.”
Bà Tô trẻ hơn rất nhiều.
Đứng trong sân nhà họ Lục.
Bên cạnh bà còn một phụ nữ khác.
Bố Lục chỉ vào người đó.
“Vú nuôi của Nhược Dao.”
“Mất tích mười sáu năm.”
“Nhưng gần đây ba phát hiện bà ta vẫn còn sống.”
“Và đang ở thành phố này.”
“Chuyện con mất tích năm đó có thể không phải tai nạn.”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự tức giận thật sự trong mắt ông.
Không phải vì tài sản.
Không phải vì thể diện.
Mà vì một đứa trẻ mất tích mười tám năm trước.
Tôi bỗng nhớ tới Lục Nhược Dao.
“Nếu chuyện này liên quan đến Nhược Dao thì sao?”
Bố Lục im lặng rất lâu.
“Người làm sai phải chịu trách nhiệm.”
“Nhưng khi ấy Nhược Dao chỉ là một đứa trẻ.”
“Ba sẽ không đổ tội của người lớn lên đầu con bé.”
Môi ông động mấy lần.
“Vì ba tìm con quá muộn.”
Mười tám năm đối với người bình thường rất dài.
Đối với tôi chỉ giống một đoạn nghỉ trưa.
Nhưng nhìn mái tóc bạc của ông, tôi bỗng hiểu.
Mười tám năm của ông không giống tôi.
Ông thật sự đã tìm một đứa con suốt mười tám năm.
Tôi suy nghĩ rồi nói:
Đêm đó tôi không thử bất kỳ phương pháp nào.
Lần đầu tiên sau ba trăm năm, tôi nằm trên giường suy nghĩ một chuyện khác ngoài đầu thai.
Tôi muốn biết mười tám năm trước đã xảy ra chuyện gì.
Ba ngày sau, đáp án tự tìm tới.
Lục Nhược Dao mất tích.
Buổi sáng cô ta nói ra ngoài gặp bạn.
Đến tối không trở về.
Ba người anh gần như phát điên.
Camera cuối cùng ghi được cảnh cô ta lên một chiếc xe màu đen.
Mẹ Lục khóc đến ngất.
Bố Lục lập tức báo cảnh sát.
Tôi đứng trong phòng khách nhìn cả nhà hỗn loạn.
Sau đó điện thoại tôi rung.
Một số lạ gửi tới địa chỉ.
“Muốn cô ta sống thì một mình tới đây.”
Lần đầu tiên cảm thấy khó xử.
Nhưng tôi còn đang trông chờ cô ta giúp tôi chết.
Đương nhiên phải cứu.
Tôi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Lục Cảnh Thâm chặn tôi.
Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Điện thoại trong túi lại rung.
Tôi lập tức bước vòng qua.
Lục Cảnh Thâm túm cổ tay tôi.
“Đưa điện thoại đây.”
“Tôi lớn hơn tổ tiên anh.”
Nhân lúc anh ta nghẹn lời, tôi rút tay đi.
Nhưng mới bước được ba bước, anh ta đã nói:
“Nhược Dao xảy ra chuyện.”
“Cho nên đừng gây thêm rắc rối.”
Tôi nhìn anh ta hai giây.
Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh ta như vậy.
Lục Cảnh Thâm sững người.
“Anh nên học cách nhìn người.”
“Nếu lát nữa tôi chưa về thì đừng lo.”
Tốc độ của cương thi ba trăm năm tuổi không phải thứ người bình thường đuổi kịp.
Mười phút sau, tôi đã bỏ xa toàn bộ vệ sĩ.
Địa chỉ nằm ở một nhà máy bỏ hoang ngoại ô.
Lục Nhược Dao bị trói trên ghế.
Thấy tôi, cô ta trợn tròn mắt.
Bên cạnh là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi.
“Quả nhiên giống mẹ cô.”