Nhiếp Chính Vương Phi 50 Tuổi

CHƯƠNG 1



Ta là lão phu nhân Hầu phủ, vốn định đi cứu đứa cháu gái bị hạ dược.

Ngờ đâu lại bị Nhiếp chính vương đang đánh mất lý trí cưỡng ép.

Sau một đêm mây mưa.

Ta:

“???"

Nhiếp chính vương:

“???"

-----------

Kiếp trước, cháu gái thất thân trước ngày thành hôn.

Sau khi gả đi lại bị phu quân lừa gạt, lấy của hồi môn bù đắp vào chỗ thiếu hụt, còn phải nuôi con riêng của ả ngoại thất bên ngoài.

Cuối cùng con bé bị giáng từ thê xuống thiếp, sống khổ sở đến già, trơ mắt nhìn kẻ phụ bạc cùng kẻ thứ ba con cháu đầy đàn, còn bản thân ôm hận mà qua đời.

Một giấc ngủ dậy, ta lại được trùng sinh về thời điểm trước khi cháu gái xuất giá.

Không nỡ nhìn cháu gái giẫm vào vết xe đổ, ta mang đôi chân đau nhức vì gió lạnh, chống gậy suốt đêm lên núi, đẩy cánh cửa sương phòng ở hậu viện ra.

"Yên Nhi, tổ mẫu đến cứu con đây, tổ mẫu tuyệt đối không để tên cầm thú này vấy bẩn sự trong sạch của con..."

Ta nhớ rõ, kiếp trước đúng vào lúc cháu gái lên chùa dâng hương, con bé đã bị tên thị vệ bất lương của Nhiếp chính vương bắt đi, ném vào sương phòng của Nhiếp chính vương, trở thành liều t.h.u.ố.c giải cho hắn.

Nào ngờ đâu, ta lại đến quá sớm.

Tên thị vệ bất lương kia còn chưa kịp bắt cháu gái ta tới, thì ta đã bị Nhiếp chính vương bắt lấy.

Một thân hình nóng rực đang cởi trần áp sát từ phía sau lưng ta.

"Nóng quá... giúp ta..."

Tội nghiệp cho lão thân ba mươi t.u.ổ.i đã thủ tiết, gần hai mươi năm chưa từng kề cận da thịt với nam nhân nào, nay lại bị một gã thanh niên ngoài hai mươi t.u.ổ.i trêu chọc thế này.

Ta chống gậy, run rẩy cất lời:

"To... to gan! Lão thân chính là Lão phu nhân của Vĩnh An Hầu phủ!"

"Ngươi mau buông lão thân ra, t.u.ổ.i của ta đủ làm tổ mẫu của ngươi rồi đấy!"

Nhiếp chính vương Tiêu Nguyên Triệt xuất thân từ chốn quân ngũ, vóc dáng cao lớn uy mãnh, tướng mạo anh dũng phi phàm, lại còn nắm giữ trọng binh, thâu tóm triều chính, có thể xem là dưới một người trên vạn người.

Nghe thấy lời ta, hắn chẳng những không buông tay, ngược lại còn nâng cằm ta lên, cúi đầu chặn lấy đôi môi ta.

"Lẩm bẩm nói cái gì đó?"

"Ưm... Mùi hương trên người nàng thơm quá, khiến bản vương cảm thấy vô cùng dễ chịu..."

Hương đàn hương quanh năm bái Phật cùng mùi mực có pha băng phiến tự nhiên là dễ chịu rồi.

Nhưng đó có phải là điều mấu chốt đâu chứ?

Điều mấu chốt là, tháng sau lão thân đã mừng thọ tròn năm mươi rồi, trên người sắp có cả mùi của người già rồi đấy.

Thế mà hắn cũng hôn xuống cho được, đúng là hắn đói đến phát hoảng rồi.

"Ngươi buông... buông lão thân ra..."

Ta ra sức giãy giụa, cây gậy rơi cả xuống đất.

Tội nghiệp cho một bà lão gần năm mươi t.u.ổ.i như ta, sao có thể là đối thủ của một nam tử vạm vỡ, huyết khí phương cương chứ.

Hắn chỉ dùng một tay đã bế thốc ta lên bàn sách.

Chớp mắt sau, đôi tay đang giãy giụa của ta đã bị hắn dùng chính chuỗi tràng hạt bái Phật ta mang theo trói chặt lại.

Thanh âm khàn khàn trầm thấp nổ vang bên tai ta:

"Ngoan một chút, cho ta, bản vương sẽ chịu trách nhiệm với nàng..."

Trời đất ơi, nghe vậy lại càng sợ hơn!

Hắn mà chịu trách nhiệm với ta, thì ta biết ăn nói thế nào với người phu quân đã khuất hai mươi năm trước? Ăn nói sao với đứa con trai ba mươi hai t.u.ổ.i? Rồi ăn nói thế nào với đứa cháu trai mười sáu t.u.ổ.i và đứa cháu gái mười lăm t.u.ổ.i của ta đây???

Chẳng lẽ lại nói với các cháu rằng, tổ mẫu vừa tìm cho các con một ông kế mới hai mươi lăm t.u.ổ.i sao?

"Vậy chi bằng ngươi cứ g.i.ế.c c.h.ế.c lão thân đi cho xong."

Nhiếp chính vương nghe vậy, hơi thở bỗng chốc trầm xuống:

“Lão yêu tinh, bản vương lập tức 'g.i.ế.c c.h.ế.c' nàng..."

Nói đoạn, hắn một phát xé toạc y phục của ta ra.

Nhìn yếm lót, nội y bay tán loạn khắp nơi, ta sụp đổ thốt lên:

"Ý ta không phải là kiểu 'g.i.ế.c' này đâu đồ khốn kiếp!"

Một kẻ t.u.ổ.i ngấp nghé năm mươi như ta, đã bị Nhiếp chính vương giày vò.

Giày vò suốt cả một đêm.

Một người t.u.ổ.i ngấp nghé năm mươi như ta, cũng may là ngày thường bồi bổ thân thể cẩn thận, bốn mùa đều tẩm bổ, khi rảnh rỗi còn leo núi dâng hương bái Phật.

Nếu không thì thực sự đã bị hắn giày vò đến mất mạng rồi.

Đến nửa đêm, thị vệ gõ cửa bên ngoài:

"Vương gia, t.h.u.ố.c giải đã đưa tới rồi."

Kết quả lại nghe thấy âm thanh hoan ái không đứng đắn của Nhiếp chính vương ở trên người ta.

Hắn không hề dừng lại, ngoảnh đầu gầm lên một tiếng đầy vẻ mất kiên nhẫn:

"Cút!"

Thị vệ bừng tỉnh hiểu ra:

“Hóa ra Vương gia đã tìm được người thích hợp rồi, thuộc hạ lập tức đưa cô nương này trở về."

Ta mở miệng muốn kêu cứu:

"Cứu... cứu mạng..."

Nhiếp chính vương liền bịt miệng ta lại:

“Đừng la hét, lát nữa khắc có lúc nàng phải cầu xin tha thứ..."

Hắn thực sự quá dũng mãnh.

Còn mãnh liệt hơn cả phu quân của ta vào đêm tân hôn ba mươi tư năm trước.

Ta và phu quân thành thân năm mười sáu t.u.ổ.i, đến năm hai mươi lăm t.u.ổ.i thì phu quân đã có phần bất lực.

Đến năm ba mươi t.u.ổ.i, phu quân buông tay lìa trần, bỏ ta mà đi.

Một nam nhân dũng mãnh dường này, ta chỉ mới thấy trong các cuốn truyện dân gian.

Ta cảm nhận được khoái lạc chưa từng có từ trước đến nay.

"Sao... sao lại có thể như vậy???"

Giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút của Nhiếp chính vương khẽ cười bên tai ta:

“Nàng cũng rất hưởng thụ, chẳng phải sao?"

Đêm hôm ấy, chúng ta vô cùng phóng túng.

Một trăm lẻ tám hạt Phật châu bị đứt tung tóe.

Rải đầy trên chiếc giường dưới thân.

Lúc đầu, ta không có sức chống cự.

Về sau, ta lại chìm đắm trong đó, chẳng muốn chống cự nữa.

Thật sự vô cùng sung sướng.

Không ngờ rằng, lão thân nửa bàn chân đã bước vào quan tài, vậy mà vẫn có thể nếm trải ân ái nồng nhiệt đến thế.

Chương tiếp
Loading...