Nhiếp Chính Vương Phi 50 Tuổi
CHƯƠNG 2
Thế nhưng trong lòng ta vẫn thầm dấy lên nỗi lo âu.
Đối phương là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, còn Vĩnh An Hầu phủ chỉ là dòng dõi huân quý bình thường, Nhiếp chính vương chỉ cần động một ngón tay là có thể bóp c.h.ế.c cả nhà ta.
Để không liên lụy đến cả gia tộc, nhân lúc hắn ngủ say, ta cố lết tấm thân rã rời trốn đi.
Vì bị đòi hỏi quá mức, người t.u.ổ.i ngấp nghé năm mươi như ta, chống gậy mà bước chân cứ run lẩy bẩy.
Đoạn đường xuống núi lại càng ê ẩm thắt lưng, bủn rủn tay chân, tốn biết bao công sức mới gượng gạo xuống được đến chân núi.
Nha hoàn Hồng Thử đang đứng chờ hỏi ta:
“Lão phu nhân, đại tiểu thư đã được đưa về rồi, nô tỳ ở đây đợi người đã lâu, trông sắc mặt người không được tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Nghe thấy cháu gái bình an vô sự, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Hồng Thử gặng hỏi tung tích, ta vội nói:
“Không có gì, chỉ là vô tình chợp mắt nghỉ ngơi trong sương phòng một lúc, nên mới lỡ mất giờ xuống núi."
"Yên Nhi không sao là tốt rồi, hồi phủ thôi!"
Ta ngồi trên xe ngựa, hai tay chắp lại niệm A Di Đà Phật, cầu mong chuyện này cả đời này sẽ không một ai hay biết.
Nhưng trong đầu ta lúc này lại toàn là gương mặt anh tuấn, thân hình vạm vỡ, thế công dũng mãnh của Nhiếp chính vương...
Vốn dĩ trong đầu ta vẫn còn chút ấn tượng về người phu quân đã khuất, nay lại chẳng tài nào nhớ nổi nữa.
Phu quân cùng ta là thanh mai trúc mã, mười sáu t.u.ổ.i kết tóc phu thê, ba mươi t.u.ổ.i chịu cảnh sinh ly tử biệt, ta vì hắn mà thủ tiết hai mươi năm ròng rã!
Ta cứ ngỡ cả đời này mình sẽ chỉ có một nam nhân là phu quân mà thôi!
Nào ngờ đến t.u.ổ.i xế chiều lại lạc bước chốn phong nguyệt, đánh mất cả danh tiết t.u.ổ.i già.
"Hu hu hu, phu quân ơi, ta thật có lỗi với người..."
Sau khi về phủ, ta lập tức sai hạ nhân chuẩn bị thùng tắm nước nóng, đồng thời bảo bọn họ lui ra ngoài, không cần hầu hạ bên cạnh.
Ta muốn rửa sạch những dấu vết phản bội phu quân trên cơ thể mình.
Thế nhưng những dấu vết ấy lại vô cùng rõ rệt và dọa người, đủ thấy lúc đó hắn đã khao khát cuồng nhiệt đến mức nào.
Tội nghiệp cho bộ xương già này của ta, đã gần năm mươi t.u.ổ.i rồi mà còn bị giày vò đến nông nỗi này.
Nghĩ đến đó, mặt ta bỗng đỏ bừng lên.
"Phi phi phi! Mình đã từng này t.u.ổ.i rồi, sao có thể nghĩ đến những chuyện bậy bạ này chứ!"
Đêm đến, ta nằm mơ thấy phu quân bóp chặt cổ ta mà chất vấn:
"Lâm Ngọc Thanh, nàng dám phản bội ta!"
"Đã giao hẹn sống cùng chăn, c.h.ế.c cùng huyệt cơ mà?"
"Lão tử chờ nàng dưới này suốt hai mươi năm, nàng không xuống thì thôi, lại còn tìm cho ta một tên đệ đệ mới hai mươi lăm t.u.ổ.i sao?"
Ta rối rít tạ lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi phu quân, ta không cố ý thất hứa đâu."
"Là do sức lực của hắn quá lớn, ta bị ép buộc mà thôi..."
Nào ngờ Nhiếp chính vương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, không chỉ ôm chặt lấy eo ta, không cho ta cúi đầu xin lỗi, mà còn đá phu quân ta một cước bay mất dạng không thấy tăm hơi.
"Một kẻ đã c.h.ế.c như ngươi, có tư cách gì mà lớn tiếng quát tháo?"
Sau đó hắn lấy tay che tai ta lại:
"Ngọc Thanh ngoan, đừng nghe lão già này nói hươu nói vượn, nàng xứng đáng có được nam tử tốt nhất thế gian này."
Ta ngơ ngác nhìn hắn:
“Nam tử tốt nhất... thế gian sao?"
Chẳng phải hắn đang tự khen chính mình sao? Có ai lại đi tự khen mình trơ trẽn như thế không chứ?
Ta không kìm được mà đấm nhẹ vào người hắn một cái:
"Thật không biết xấu hổ!"
Nhiếp chính vương nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Nàng thích bản vương không biết xấu hổ như thế mà."
Dứt lời liền cúi đầu hôn xuống.
Khi ta bừng tỉnh, mồ hôi đã đầm đìa khắp cả người.
Rõ ràng chỉ mới là tiết đầu xuân, vậy mà ban đêm lại nóng bức đến mức này.
Ta lại gọi người hầu chuẩn bị nước tắm:
"Hồng Thử, chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa..."
Vì Nhiếp chính vương để lại những dấu vết quá mức lộ liễu trên cổ ta, để tránh người ngoài đàm tiếu dèm pha, ta đành trốn trong phòng suốt mấy ngày liền, đợi cho vết tích mờ hẳn rồi mới dám bước chân ra ngoài.
Bên ngoài chỉ viện cớ rằng hôm lên núi bái Phật bị nhiễm phong hàn.
Cháu gái Thẩm Yên là một đứa trẻ hiếu thuận, dù ta đóng cửa không tiếp, con bé vẫn mỗi ngày đều đến trước Phật đường nhỏ của ta thỉnh an vấn an.
Hôm ấy, ta dậy sớm trang điểm chải tóc, đại nha hoàn Hồng Thử hỏi:
“Lão phu nhân, đại tiểu thư đã đến thỉnh an người từ sớm rồi, hôm nay người vẫn không gặp sao?"
Ta nhìn sắc trời bên ngoài, tự nhủ mấy ngày nay không thấy ai tìm đến cửa gây sự, ắt hẳn là mọi chuyện đã êm xuôi.
Liền nói:
“Cho con bé vào đi, cứ bảo là thân thể ta đã khỏe hẳn rồi."
Hồng Thử mừng rỡ đáp:
“Vâng! Nô tỳ lập tức đi báo cho đại tiểu thư!"
Chẳng mấy chốc, Yên Nhi đã hớn hở bước vào, vừa vào phòng liền sà đến ôm chầm lấy chân ta:
"Tổ mẫu! Cuối cùng người cũng chịu gặp Yên Nhi rồi!"
"Yên Nhi cứ ngỡ là do hôm ấy con tự ý chạy ra ngoài, khiến tổ mẫu phải đích thân lên núi tìm con nên mới làm tổ mẫu phật ý cơ đấy!"
"Con sai rồi, suýt nữa thì bị kẻ xấu bắt đi! Đa tạ tổ mẫu đã đến tìm con!"
"Nếu không thì... Ngọc Hành ca ca mà biết chuyện, nhất định sẽ không vui đâu!"
Khương Ngọc Hành.