Nhiếp Chính Vương Phi 50 Tuổi
CHƯƠNG 7
Tự định vị thân phận cho bản thân rõ ràng rành mạch đến mức này sao?
Không đúng! Ta đồng ý nhận hắn làm gian phu của mình từ thuở nào cơ chứ?
Đang lúc ấy, một gã ám vệ chẳng biết chui ra từ góc nào, đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.
Ta vừa mở nắp, bên trong chất đầy ngân phiếu khế ước điền sản, còn cả một đống nữ trang.
"Lão phu nhân, Vương gia phân phó số đồ vật này đều dâng tặng người."
"Cây trâm cài này, là di vật của Đức phi nương nương để lại, Vương gia dặn, cứ coi như một món tín vật đính ước."
Ta cầm lấy cây trâm cài cẩn thận săm soi, sực nhớ ra đúng là món đồ mà Đức phi nương nương trước kia vẫn thường dùng.
Thế này là có ý gì?
Tặng ta di vật của mẫu thân hắn...
Lẽ nào thật sự xem ta như tân nương tử mà đối đãi sao?
Oan nghiệt quá!
Kể từ đó, Nhiếp chính vương Tiêu Nguyên Triệt liền trở thành gian phu của ta.
Hắn thường xuyên nửa đêm trèo cửa sổ phòng ta, ăn vạ trên giường ta, bắt ta dỗ hắn ngủ.
Hắn trẻ t.u.ổ.i sung sức, lại hào phóng rộng rãi, thường xuyên không mặc y phục để dụ dỗ ta.
Tội nghiệp ta đã là kẻ qua quá nửa đời người, vậy mà sắc tâm chưa dứt, bị hắn dụ dỗ làm ra loại chuyện đó.
Mỗi lần ở bên cạnh hắn, ta đều cảm thấy vô cùng sung sướng.
Nhưng xong việc, ta lại vô cùng hối hận, cảm thấy thẹn với phu quân đã khuất của mình.
Hết cách, ta chỉ đành tự phạt bản thân tụng kinh chép sách.
Ta và Tiêu Nguyên Triệt ở bên nhau càng sung sướng bao nhiêu, thì số kinh thư ta chép lại càng nhiều bấy nhiêu.
Tâm Kinh, Kim Cang Kinh, Liên Hoa Kinh... ta thảy đều chép qua một lượt.
Phật đường nhỏ sắp xếp không nổi nữa rồi.
Hồng Thử dè dặt cẩn thận nhắc nhở ta:
"Chuyện đó... Lão phu nhân, hay là người cứ thành toàn cho Nhiếp chính vương đi?"
"Nô tỳ thực sự không đành lòng nhìn hắn trăm công nghìn việc, lại còn ngày ngày phải trèo cửa sổ."
Ta nghe vậy liền trừng lớn hai mắt:
"Ngươi làm sao mà biết???"
Bạch Thử từ trên xà nhà thò nửa cái đầu xuống:
"Hai người ban đêm ầm ĩ ra động tĩnh lớn như thế, lại còn đòi nước tắm lúc nửa đêm, bọn nô tỳ rất khó để mà không biết a."
"Nhưng Lão phu nhân người cứ yên tâm, Phật đường nhỏ của chúng ta nằm ở góc Tây Bắc Hầu phủ, vắng vẻ ít người qua lại, tuyệt đối không có người ngoài nào biết được đâu."
"Còn nữa, nô tỳ muốn hỏi người một chuyện, không biết có nên nói hay không."
Ta:
"Nói..."
Bạch Thử:
"Xin hỏi Nhiếp chính vương một đêm làm mấy lần vậy? Nô tỳ đoán là ba lần, nhưng ám vệ của Nhiếp chính vương lại bảo ít nhất phải năm lần, nô tỳ mới cãi lại làm gì có kẻ dũng mãnh đến thế..."
Nha đầu này, thật là thiếu đòn, lời gì cũng dám thốt ra ngoài, ta suýt chút nữa bị nó dọa c.h.ế.c rồi.
Ta:
"Được rồi, ngươi đừng nói nữa."
Cũng may nhi tử, con dâu cùng với Yên Nhi không biết chuyện này, bằng không, cái khuôn mặt già này của ta biết giấu đi đâu?
Ta bước ra khỏi viện, định đi thăm cháu gái Yên Nhi, nhìn từ xa vậy mà lại thấy Tiêu Nguyên Triệt cùng Yên Nhi đang đứng nói chuyện trong đình.
Tiêu Nguyên Triệt trên tay cầm xâu kẹo hồ lô, mặt đầy ý cười nhìn Yên Nhi, dường như đang nói gì đó.
Yên Nhi lại bày ra vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, chẳng những không nhận lấy xâu kẹo hồ lô, ngược lại còn hung hăng giẫm lên chân hắn một cái, rồi khóc lóc chạy về phía ta.
Trong lòng ta liền "hẫng" một nhịp.
Tiêu Nguyên Triệt, suy cho cùng vẫn là muốn tóm trọn cả hai người bà cháu sao?
Lại nghe Yên Nhi khóc nức nở nói:
"Tổ mẫu! Nhiếp chính vương điện hạ quá đáng lắm rồi!"
"Con tưởng hắn có lòng tốt đưa kẹo hồ lô cho con ăn, nào ngờ, hắn vậy mà lại muốn con gọi hắn là gia gia!!!"
"Hắn làm vậy không phải là đang sỉ nhục người sao?"
Ta: "..."
14.
Đêm hôm đó, ta đã véo tai Tiêu Nguyên Triệt, dạy cho hắn một bài học ra trò.
"Không phải chứ, sao ngươi lại nghĩ ra cái ý tưởng đấy vậy?"
"Ngươi lại muốn Yên Nhi gọi ngươi là gia gia sao? Mặt mũi ngươi sao lại dày như vậy?"
"Gia gia con bé còn đang trên trời nhìn xuống kia kìa!"
Tiêu Nguyên Triệt ôm lấy đầu, mặc cho ta véo tai hắn.
"Bản vương chỉ là muốn một cái danh phận thôi mà."
"Khúc điệu nhỏ lan truyền rộng rãi trong phường thị dạo này, rất có thể diễn tả được tâm trạng của bản vương."
"Ta không danh phận, ta chẳng hờn ghen, ta với tỷ khó sinh hận~"
Ta: "...Thứ gì loạn xà ngầu vậy."
"Mối quan hệ không thể thấy ánh sáng này của chúng ta, tuyệt đối không được để người ngoài biết đâu!"
"Lẽ nào ngươi không sợ đám triều thần biết được sẽ dâng sớ đàn hặc ngươi sao?"
Tiêu Nguyên Triệt ôm chặt ta vào lòng.
"Ta có tỷ là đủ rồi."
Ta bị câu nói của hắn chặn ngang họng.
Tình cảm của người trẻ t.u.ổ.i quả thực mộc mạc, thuần khiết lại nồng nhiệt, những lão già như chúng ta thì suy tính nhiều hơn.
"Ngươi không sợ có ngày ta đột nhiên c.h.ế.c đi sao?"
Sắc mặt Tiêu Nguyên Triệt thoắt cái thay đổi:
"Không cho phép tỷ nói gở!"
Nói đoạn, hắn cúi đầu hôn lên môi ta.
Ta bị hắn giày vò đến mức mí mắt cũng không nhấc lên nổi, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn ngái ngủ, ta lờ mờ nghe thấy một tiếng thở dài của Tiêu Nguyên Triệt văng vẳng bên tai.
"Tỷ tỷ, tỷ thực sự không nhớ gì sao?"
Nhớ lại rồi...
Chắc là chuyện của hai mươi năm về trước.
Năm ấy phu quân bệnh mất, ta đích thân đưa linh cữu chàng về quê an táng. Trên đường trở về gặp phải loạn quân, từng cùng một bé trai bị nhốt dưới thủy lao suốt ba ngày ròng rã.
Đứa bé ấy khi đó ước chừng năm t.u.ổ.i. Nước trong thủy lao lạnh buốt thấu xương, ta sợ thân thể nó ngâm nước lâu sẽ sinh bệnh, nên cứ để nó ngồi trên vai ta.
Về sau phủ binh của Hầu phủ tìm đến, mới cứu chúng ta thoát khỏi nơi đó.
Đứa bé kia chẳng hề hấn gì, còn ta vì chuyện đó mà tổn thương thân thể, mất đi khả năng sinh nở, hơn nữa cứ hễ trái gió trở trời, đôi chân lại đau nhức khó nhịn.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao từ khi còn trẻ ta đã phải dùng đến gậy chống.
Ta đưa mắt nhìn Tiêu Nguyên Triệt bên cạnh, cảm thấy có chút khó tin.
"Lẽ nào, ngươi chính là đứa bé năm xưa?"
Tiêu Nguyên Triệt siết chặt cái ôm, giơ tay quẹt nhẹ lên chóp mũi ta.
"Tiểu ngốc, sao giờ tỷ mới nhớ ra?"
"Ngay từ lần đầu tiên gặp tỷ ở sương phòng trong miếu, ta đã nhận ra tỷ rồi."
Ta vội đính chính:
"Lão... lão..."
Tiêu Nguyên Triệt lại ngang ngược ngắt lời:
"Ta không quan tâm, trong mắt ta, tỷ chẳng hề già chút nào."
"Tỷ mãi mãi là một tiểu cô nương hay thẹn thùng!"
Ta:
"Nhưng ta hơn ngươi những hai mươi ba t.u.ổ.i lận."
Tiêu Nguyên Triệt đáp:
"Chẳng qua là thấy lúa mạch chín nhiều hơn ta hai mươi ba lần mà thôi."
"Đợi bệ hạ đích thân thân chính, bản vương sẽ đưa tỷ đến Liêu Đông, nghe nói lúa mạch ở đó một năm chín hai vụ."
"Kiểu gì bản vương cũng sẽ đuổi kịp tỷ thôi! Đến lúc đó tỷ đừng hòng chê bản vương nhỏ t.u.ổ.i nữa!"
Ta nghe thế thì bật cười:
"Có ai lại tính toán như ngươi chứ?"
Tuy nhiên, chẳng biết có phải nhờ nam nhân tưới tắm hay không, dạo này ta trông có vẻ như thực sự trẻ ra khá nhiều.
Sau khi bị Hầu phủ chúng ta từ hôn chưa bao lâu, chủ nợ của phủ Tướng quân đã tới gõ cửa.
Để bù đắp khoản thâm hụt, Tướng quân phu nhân đành cắn răng bán đi cửa hàng và ruộng đất để gạt nợ.
Lại còn sa thải hạ nhân, nô bộc. Chỉ trong chớp mắt, Trấn Quốc Tướng quân phủ từng hiển hách một thời nay đã trở thành cái thùng rỗng tuếch.
Bọn họ tìm tới cửa, định vay tiền Hầu phủ, ta liền sai người đuổi cổ ra ngoài.
Vết thương ở chân Khương Ngọc Hành vốn dĩ tốn chừng một năm nửa năm là bình phục, thế nhưng hắn vừa mới khỏe lại, lại bị người ta đánh gãy thêm lần nữa.
Là kẻ nào ra tay, thật là khó đoán quá đi.
Thế là, hắn - người kiếp trước từng lập chiến công hiển hách trên sa trường, thời gian nhập ngũ cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, chớp mắt đã qua đi ba năm ròng rã.
Hiện giờ mấy miệng ăn trong phủ Trấn Quốc Tướng quân phải chắt bóp từng đồng từng cắc để nuôi dưỡng thế tử gãy chân là hắn.
Còn cô nương tên Như Yên kia, sớm vào lúc hắn gãy chân đã được một tên thương nhân giàu có chuộc thân, ôm tiền chạy theo người khác rồi.
15.
Ba năm nay, Tiêu Nguyên Triệt xem Vĩnh An Hầu phủ như nhà của mình vậy.
Nhi tử và con dâu khó tránh khỏi chuyện phát giác ra mối quan hệ giữa ta và Nhiếp chính vương.
Con dâu ta kích động đến mức đỏ bừng cả mặt:
"Mẫu thân, không ngờ người ăn mảnh lén lút như vậy lại tốt đến thế."
Nhi tử:
"Mẫu thân, nhi tử tuyệt không có ý trách cứ người đâu, nhi tử chỉ muốn hỏi một câu thôi, nếu người tái giá gả vào phủ Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương lại chưa có con nối dõi, hắn có thể lập con làm Thế tử không?"
Con nghĩ hay quá nhỉ.
Ta:
"Không thể, nhưng mẫu thân có thể đập con thành quả hồng mềm thì được."
(Chơi chữ: trong tiếng Trung, quả hồng (thị tử - 柿子) đồng âm với thế tử (世子)
Đối với mối quan hệ này, ta ra sức che giấu, nhưng Tiêu Nguyên Triệt lại chẳng hề e dè che đậy.
Chẳng những muốn làm phụ thân của nhi tử ta, lại còn muốn làm gia gia của Yên Nhi nữa.
Những lúc lên triều rảnh rỗi, hắn cũng không quên dẫn Yên Nhi vào cung chơi.
Tới lui vài vòng, mối quan hệ giữa Yên Nhi và Thiếu đế ngày càng thân thiết.
Nhiếp chính vương vung tay một cái, liền ấn định Yên Nhi là nhân tuyển Hoàng hậu tương lai.
Đám triều thần nhao nhao bàn tán, cho rằng thân phận của Yên Nhi có chút thấp kém.
Thẩm Chiêu từ chiến trường liền truyền về tin thắng trận.
Chiêu Nhi cũng gửi thư nhà từ biên ải.
"Đa tạ tổ mẫu liệu sự như thần, đích tôn mới có thể lập được kỳ công vô tiền khoáng hậu này!"
Tất nhiên rồi, tổ mẫu của nó chính là người trùng sinh mà.
Tiểu Hoàng đế vừa cao hứng, liền phong Thẩm Chiêu làm An Quốc Công, bổ nhiệm chức Thiên hạ binh mã Đại Nguyên soái, thống lĩnh binh quyền.
Phen này địa vị của Vĩnh An Hầu phủ chúng ta lên như diều gặp gió.
Tiêu Nguyên Triệt bị chia bớt binh quyền nhưng chẳng hề tỏ ra buồn bã, ngược lại còn ở trên triều đường kéo thù hận:
"Lần này, bản vương xem kẻ nào trong số các ngươi còn dám bảo Thẩm Yên không xứng với ngôi vị Hoàng hậu?"
Có kẻ tò mò hỏi:
"Nhiếp chính vương cớ sao lại sủng ái Thẩm đại tiểu thư đến vậy? Chẳng hay có sâu xa nào chăng?"
Tiêu Nguyên Triệt mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn:
"Bản vương và tổ mẫu của Thẩm tiểu thư, giao tình thâm hậu."
Đám đại thần kinh hãi:
"A? Lẽ nào là bạn vong niên? Hèn chi lại che chở cho hậu bối của bà ấy đến vậy."
Tiêu Nguyên Triệt mặt đỏ ửng, không lên tiếng phủ nhận:
"Ừm!"
Ôi, ta không thể nào nhìn thẳng vào từ bạn vong niên này được nữa rồi!!!
Về sau, Thẩm Chiêu khải hoàn trở về, cả nước ăn mừng.
Chúng ta cùng nhau chứng kiến đại hôn của Thẩm Yên và Thiếu đế, trơ mắt nhìn con bé trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Sau đó chẳng lâu, Tiêu Nguyên Triệt làm theo lời hứa giao trả lại chính quyền cho Thiếu đế, đưa ta rời khỏi kinh thành, đến Liêu Đông như hắn từng hứa.
Đám người lúc này mới vỡ lẽ.
"Mẹ kiếp! Nhiếp chính vương và Thẩm lão phu nhân???"
"Thẩm lão phu nhân lại chính là Nhiếp chính vương phi!!!"
"Cứ tưởng là bạn vong niên, hóa ra là tình vong niên!"
"Tỷ muội này sướng thật đó, có thể mách cho ta cách tìm đệ đệ kém hơn hai mươi t.u.ổ.i được không?"
Ngày ta và Tiêu Nguyên Triệt rời kinh, có hai bóng dáng vừa khóc vừa đuổi theo phía sau.
Thẩm Yên:
"Hu hu hu, tổ mẫu, đừng đi, đừng bỏ Yên Nhi lại mà!"
Thiếu đế:
"Hu hu hu, hoàng thúc, đừng đi, Anh Nhi không thể không có hoàng thúc!"
Ta hướng về phía hai người gào to:
"Không cần lo lắng, ca ca con sẽ thay ta chăm sóc phò tá các con!"
Còn về phần hai chúng ta, phải đi đếm lúa mạch rồi.