Nhiếp Chính Vương Phi 50 Tuổi
CHƯƠNG 6
Tiễn đích tôn đi, ta coi như có thể an tâm đánh một giấc rồi.
Những ngày này cứ phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, ta chẳng có được đêm nào ngon giấc.
Giữa cơn mơ màng, ta lờ mờ cảm giác trước giường đang có một bóng người đứng sừng sững.
Ta ngỡ là Hồng Thử đến đắp lại chăn cho ta.
Bèn xua xua tay.
"Lại đây, lên giường ngủ cùng ta đi..."
11.
Hồng Thử là do một tay ta nuôi lớn từ nhỏ, đi theo bên cạnh ta cũng gần ba mươi năm.
Ta không có nữ nhi, liền coi nó như nữ nhi ruột thịt mà đối đãi.
Có những đêm đông giá rét hiu quạnh, ta lại gọi Hồng Thử nằm chung một giường, tỷ tê mấy câu tâm tình.
Đêm nay, ta cũng chỉ cho là gọi Hồng Thử ngủ cùng như lẽ thường.
Không lâu sau, một thân hình cường tráng nóng rực liền xốc chăn chui tọt vào.
Ta không mở mắt, chỉ thuận thế ôm chặt lấy người bên cạnh, tay theo bản năng khẽ sờ soạng trên cánh tay người nọ.
"Cái nha đầu này sao hôm nay vạm vỡ quá thế?"
"Trước ngực sao lại phẳng lì rồi?"
Ta càng sờ càng thấy không đúng, càng sờ càng thấy quái lạ.
Đây đây đây, chỗ nào là Hồng Thử chứ?
Rõ ràng là thân hình của một nam tử trưởng thành!
Nhận ra trên giường mình có nam nhân lạ mặt, ta hốt hoảng kêu lên:
“Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trong phòng ta?"
Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Tiêu Nguyên Triệt đột nhiên vang lên bên tai ta.
"Không phải Lão phu nhân mời bản vương nằm chung giường sao?"
Đang lúc nói chuyện, hắn khẽ cúi đầu, vén một lọn tóc của ta lên đưa đến chóp mũi ngửi nhẹ.
"Mùi hương này..."
Tim ta đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Còn nghi ngờ bản thân đang xuất hiện ảo giác.
Nếu không, Tiêu Nguyên Triệt, một Nhiếp chính vương trẻ t.u.ổ.i tài cao, làm sao có thể nửa đêm trèo lên giường một góa phụ quá nửa đời người như ta?
"A Di Đà Phật... A Di Đà Phật..."
"Chắc chắn là đang nằm mơ rồi."
"Hu hu hu, phu quân, thiếp thực sự không có ý định phản bội người..."
"Đáng ghét, tại sao lại đem chuyện này ra khảo nghiệm một góa phụ đã thủ tiết hai mươi năm như ta cơ chứ!"
Nghe những lời oán thán của ta, Tiêu Nguyên Triệt chống cằm lên cánh tay, bật cười khúc khích.
"Ồ? Xem ra Lão phu nhân thường xuyên mơ thấy bản vương!"
Ta một mực phủ nhận.
"Không có thường xuyên! Cùng lắm chỉ một lần!"
Hắn nâng cằm ta lên, thái độ vô cùng thân mật.
"Ồ? Thế nàng mơ thấy bản vương làm những gì?"
Ta:
“Mơ thấy ngươi đá phu quân ta bay vèo đi, lại còn mắng chàng là lão già."
"Ta nói cho ngươi biết, phu quân ta lúc mất mới ba mươi t.u.ổ.i, là vì bị thương trên chiến trường, bệnh cũ khó chữa nên mới đi sớm, chàng chẳng phải lão già gì cả!"
"Hu hu hu, cấm ngươi nói chàng như vậy!"
Dẫu phu quân đã khuất bóng hai mươi năm, ta đã sắp không còn nhớ rõ dung mạo chàng thế nào nữa.
Nhưng chàng vẫn mãi là nốt chu sa, là bạch nguyệt quang chôn sâu nơi đáy lòng ta.
Tiêu Nguyên Triệt dường như bị chọc tức đến bật cười.
Bàn tay đang nâng cằm ta bất chợt siết chặt lại.
"Nàng vẫn còn nhung nhớ cái lão già đó gớm nhỉ."
Ta không nhịn được giáng cho hắn một cái tát.
"Đã bảo là không được gọi chàng là lão già rồi cơ mà!"
Chợt nghe một tiếng "Chát" giòn giã.
Ta ngớ người, Tiêu Nguyên Triệt cũng ngẩn tò te.
12.
Cảm nhận được sự rát buốt truyền đến từ lòng bàn tay, ta mới ý thức được người trước mắt đang sống sờ sờ, hoàn toàn không phải ta đang nằm mơ!
Vậy nên, một thanh niên hai mươi lăm t.u.ổ.i tá túc tại gia đình, thực sự đã nửa đêm trèo lên chiếc giường của một bà già gần năm mươi t.u.ổ.i sao?
Á á á, không được bắt nạt bà già! Tên khốn nạn!
Ta nhìn chằm chằm gương mặt vẫn đang tươi cười kia, con ngươi như muốn nổ tung.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi vì sao lại ở trên giường của ta?"
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Lẽ nào ngươi điên rồi sao?"
Lại nghe Tiêu Nguyên Triệt nói:
“Nửa tháng trước, bản vương đi điều tra gian tế của địch quốc tới Báo Quốc Tự ngoại thành, nào ngờ lại trúng xuân dược của kẻ địch."
"Lúc nguy nan, có một nữ tử quên mình cứu lấy bản vương, giải dâm độc trên người bản vương."
"Bản vương mang lòng cảm kích, lệnh cho ám vệ điều tra khắp nơi, tra ra được nữ tử nọ sau khi rời Báo Quốc Tự liền vào Vĩnh An Hầu phủ."
Ta vờ vịt tỏ ra nghe không hiểu, cười giả lả:
"Ha ha ha, chắc chắn không phải Yên Nhi nhà ta rồi, hôm ấy Yên Nhi đã được ta đưa về nhà ngay, tuyệt không thể là ân nhân cứu mạng của Vương gia được."
Tiêu Nguyên Triệt:
“Thế à, bản vương lại nhớ nữ tử đó tay chống gậy, tự xưng là Lão phu nhân của Vĩnh An Hầu phủ cơ đấy..."
Ta:
“..."
Cười hết nổi rồi.
Ta thực sự là khóc ngất đi thôi.
Lồm cồm bò dậy từ trên giường, ta cứ thế quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Nguyên Triệt.
"Điện hạ bớt giận, lão thân thật sự không cố ý, chỉ là vô tình xông vào."
"Là chính điện hạ nhìn không rõ ràng, kéo lão thân làm... chuyện đó."
"Ta biết ngươi t.u.ổ.i còn trẻ, bị một bà già như ta ngủ qua đêm chắc không cam tâm lắm, nhưng cũng đừng đem cách này ra hù dọa ta chứ!"
"Lão thân đã là kẻ nửa bước đặt vào quan tài rồi, ngươi cứ thế này, lỡ hù lão thân kinh sợ làm sao thì nguy."
Nào ngờ, Tiêu Nguyên Triệt lập tức vội vã đưa tay xoa nhẹ lồng ngực ta.
"Nàng không sao chứ? Cảm thấy thế nào? Có cần gọi thái y đến xem thử không?"
"Xin lỗi, đều do bản vương không tốt, bản vương không nên làm nàng hoảng sợ."
Nằm trọn trong vòng tay hắn, để hắn xoa nắn lồng ngực mình, ta lại càng hoảng sợ tột độ.
"Điện hạ... ngài nghe không hiểu tiếng người sao?"
"Tháng sau lão thân bước sang t.u.ổ.i năm mươi rồi, xét vai vế đủ để làm tổ mẫu của ngài đấy!"
Tiêu Nguyên Triệt giữ nét mặt vô cùng nghiêm túc, nói:
“Không lớn đến vậy."
"Tháng sinh của bản vương tính ra khá sớm, nếu tính kỹ thì Lão phu nhân cũng chỉ lớn hơn bản vương hai mươi ba t.u.ổ.i mà thôi."
"Cùng lắm chỉ đủ làm nương thân của bản vương, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng là dùng được."
Dùng không được, tuyệt đối không được.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn trẻ trung, góc cạnh rõ ràng lại vô cùng rắn rỏi săn chắc kia, ta quả thực không sao thốt ra được tiếng đệ đệ ấy.
Ta nhịn không nổi đẩy hắn ra:
“Ngươi rốt cuộc đến nhà ta là có mục đích gì?"
Tiêu Nguyên Triệt đăm đăm nhìn ta, trịnh trọng nói:
“Bản vương là một nam tử vô cùng bảo thủ, cả đời chỉ chung tình với nữ tử đầu tiên của mình."
"Đã mang da thịt kề cận cùng Lão phu nhân, bản vương hy vọng có thể cầu thú Lão phu nhân!"
Vốn dĩ tim ta đang đập liên hồi, một câu này của hắn trực tiếp dọa cho trái tim ta như ngừng đập.
"Cầu cầu cầu cầu thú...???"
Giọng ta bất chợt cao vút lên, suýt thì vỡ nát.
"Không được, ta là một góa phụ an phận thủ thường! Ta phải vì phu quân thủ tiết cả đời!"
Tiêu Nguyên Triệt:
“Bản vương cũng là một nam tử truyền thống bảo thủ, đã đoạt lấy thân thể của nàng, làm sao có thể không chịu trách nhiệm được?"
Ta cảm giác mình sắp bị ép đến phát điên, tức tưởi vò đầu bứt tóc.
"Ngươi mới hai mươi lăm t.u.ổ.i, đến mụn con nối dõi còn chưa có, thú ta về, chẳng lẽ trông cậy vào một bà già hơn nửa đời người sinh nở muộn màng sao?"
Tiêu Nguyên Triệt rũ mắt:
“Bản vương từng đưa ra lời hứa, kiếp này chỉ coi Anh Nhi như con đẻ, vốn dĩ đã không dự định có huyết mạch của riêng mình."
Tiêu Hùng Anh, đương kim Thiếu đế, di cô của Thái tử tiền triều, cũng chính là cháu trai của Tiêu Nguyên Triệt.
Hắn tính ra cũng là một con người trọng tình trọng nghĩa.
"Nhưng mà..."
Ta thực sự không biết còn viện cớ gì để chối từ hắn.
"Nói chung, lão thân tuyệt không gả cho ngươi!"
"Ngươi đi nhanh đi, kẻo người khác nhìn thấy, ngươi không cần danh tiết, ta vẫn cần đó!"
"Nếu để nhi tử, con dâu, còn cả cháu gái ta mà thấy, ta thà dùng một dải lụa trắng treo cổ c.h.ế.c tại rường nhà này!"
Tiêu Nguyên Triệt nghe ta khóc lóc, tức thì dỗ dành:
“Tỷ tỷ chớ giận! Bản vương đi là được chứ gì!"
Nhưng lúc thốt ra mấy lời ấy, ánh mắt lại ươn ướt hơi nước, giọng điệu cũng rõ là thảm thương.
"Ta ròng rã tìm kiếm tỷ tỷ suốt nửa tháng qua, chưa đêm nào được ngủ yên, duy chỉ ngửi thấy mùi hương vương lại từ tỷ tỷ, mới có thể an giấc."
"Tỷ tỷ liệu có bằng lòng cho bản vương chợp mắt tại đây một đêm, bản vương cam đoan chỉ ngủ thôi, không giở trò gì hết."
Về lý thuyết thì tất nhiên là không được, nhưng người ta thân là Nhiếp chính vương, vị cao quyền trọng.
Tuy giờ phút này thoạt nhìn bề ngoài có vẻ dễ thương lượng, nhỡ hắn không vui mà vung kiếm chém bay đầu cả nhà ta thì làm sao?
Ta đành phải nhẫn nhục, giả lả thỏa hiệp.
"Ở lại đi..."
Ta vừa dứt tiếng, đã thấy hắn lập tức lật mình một cái, ngả lưng thẳng thừng lên đùi ta, an nhàn mà nhắm mắt ngủ.
Ta toan mắng hắn cút xuống, nhưng chẳng hiểu sao, bỗng lại nhớ tới hình bóng Chiêu Nhi và Yên Nhi khi còn bé xíu, thường gục ngã trên đùi ta ngủ trưa.
Tựu chung lại, hắn chẳng qua cũng chỉ là một hài tử mới chừng hai mươi lăm t.u.ổ.i.
Cuối cùng trong lòng dâng lên chút không nỡ, bàn tay bất giác vỗ nhẹ lên ngực hắn, cất giọng ngâm nga vài khúc hát ru quen thuộc.
13.
Tiêu Nguyên Triệt rất ít ngủ, chỉ chợp mắt được chừng một canh giờ đã tỉnh lại.
Mở mắt thấy ta vẫn túc trực ở đó, liền hớn hở nói:
“Hèn chi thiên hạ đều bảo, người lớn t.u.ổ.i càng biết đau lòng người khác."
"Bản vương phải vào triều rồi, tối muộn chút nữa lại qua thăm tỷ."
Đừng có đến nữa được không? Xin đó!
Ta dựng thẳng thân người dậy:
“Lão thân cung tiễn Vương gia!"
Tiêu Nguyên Triệt tự mình mặc y phục gọn gàng, sải bước ra hướng cửa chính hai bước, chợt ngẫm nghĩ gì đó lại vòng ngược về, bước sang ô cửa sổ nhỏ bên cạnh đài trang điểm, trèo ra ngoài.
"Không thể làm vấy bẩn thanh danh của tỷ tỷ, bản vương chỉ là gian phu của tỷ tỷ, chẳng có tư cách đi cửa chính, phải đi ra bằng đường cửa sổ thôi!"