Ninh Tuế Tuế năm tuổi có một bí mật
Chương 11
Tuế Tuế đứng chết lặng.
Năng lực biến mất trong bảy ngày.
Ngày thứ nhất, Tuế Tuế vui lắm.
Bé nhìn ai cũng không còn số.
Ngày thứ hai vẫn vui.
Ngày thứ ba bắt đầu không quen.
Ngày thứ tư, bé hỏi mẹ:
“Sau này con còn gặp mẹ nhiều không?”
Người bình thường sống như vậy.
Không biết lần nào là lần cuối.
Không biết ngày mai còn gặp nhau không.
Cho nên mới phải nói tạm biệt.
Phải nói những điều muốn nói khi vẫn còn cơ hội.
Tuế Tuế không còn nhìn thấy số trên tất cả mọi người.
Chỉ khi bé thật sự muốn biết…
con số mới xuất hiện.
Tuế Tuế lựa chọn không nhìn.
Ninh Tuế Tuế mười tám tuổi.
Ngày tốt nghiệp cấp ba, rất nhiều người tới.
Ninh Vãn đứng dưới sân trường chụp ảnh.
Tạ Minh Sơn tóc đã bạc.
Tạ Hoài Châu vẫn làm cảnh sát.
Tuế Tuế cao hơn mẹ một chút.
Cô ôm bó hoa chạy xuống bậc thang.
Một bạn nam cùng lớp đuổi theo.
“Có chuyện muốn nói.”
“Sau này… chúng ta còn gặp nhau không?”
“Cậu không nhìn thử à?”
Bạn bè thân thiết đều biết cô đôi khi có trực giác kỳ lạ.
Nhưng không ai biết chính xác.
“Biết trước thì còn gì vui.”
“Vậy… đại học gặp lại nhé?”
“Đừng nói nhất định.”
“Cứ cố gắng gặp lại là được.”
Ngay khoảnh khắc ấy, năng lực vô tình bật lên.
Tạ Hoài Châu đưa Tuế Tuế về.
Hai người đi ngang một cây cầu.
Tuế Tuế đột nhiên dừng lại.
“Chú có bao giờ nghĩ nếu ngày đó chị Tư Ninh không cứu chú thì sao không?”
Tạ Hoài Châu nhìn dòng sông.
“Chú từng nghĩ mình sống thay phần của em ấy.”
“Sau này mới hiểu không phải.”
“Cuộc đời chú là của chú.”
“Việc em ấy cứu chú chỉ là một cuộc gặp làm thay đổi tương lai.”
“Nhưng sống thế nào sau đó là lựa chọn của chú.”
“Trong mắt chú vẫn là nhóc.”
Hai người tiếp tục đi.
Tuế Tuế bỗng quay đầu.
Bên kia đường có một bé gái mặc váy trắng.
Gương mặt quen thuộc.
Tuế Tuế đứng chết lặng.
Tạ Hoài Châu quay lại.
Tuế Tuế nhìn nơi trống không.
Lần này cô không bật năng lực.
không cần biết là thật hay giả.
Chỉ cần mình từng nhớ là được.
Năm hai mươi sáu tuổi, Ninh Tuế Tuế trở thành chuyên gia tâm lý hỗ trợ điều tra trẻ em mất tích.
Cô không làm cảnh sát.
Cũng không dùng năng lực để phán định ai là hung thủ.
Bởi con số không thể chứng minh tội ác.
Có những người tưởng đã không còn cơ hội gặp lại…
nhưng tương lai vẫn có thể thay đổi.
Một ngày nọ, một người mẹ tìm tới.
Con trai bà mất tích bảy năm.
Cảnh sát đã điều tra rất lâu.
Người mẹ đặt ảnh con trai trước mặt Tuế Tuế.
Tuế Tuế nhìn bức ảnh.
Cô không thể nhìn thấy sống chết.
Nhưng cô nhìn thấy một con số.
Người mẹ bật khóc khi thấy cô im lặng.
“Có phải nó chết rồi không?”
Cô đẩy bức ảnh trở lại.
Cậu bé được tìm thấy.