Ninh Tuế Tuế năm tuổi có một bí mật

Chương 12



Ngày hai mẹ con đoàn tụ, Tuế Tuế đứng rất xa.

Con số 1 trên đầu cậu bé biến thành 0.

Không phải bởi cậu sắp chết.

Mà bởi giao điểm giữa cậu và Tuế Tuế đã hoàn thành.

Sau đó họ không cần gặp lại nhau nữa.

Tuế Tuế bỗng hiểu vì sao hồi nhỏ mình ghét số 0 đến vậy.

Bởi cô từng nghĩ 0 nghĩa là mất đi.

0 đôi khi chỉ có nghĩa:

Câu chuyện giữa hai người đã hoàn thành.

Không nợ nhau một cuộc gặp nào nữa.

Ninh Vãn mất vào một buổi sáng mùa xuân rất nhiều năm sau đó.

Bà già đi một cách bình thường.

Tối hôm trước, hai mẹ con còn gọi video.

Trên đầu Ninh Vãn vẫn là:

Sáng hôm sau bà không tỉnh lại.

Cô ngồi bên giường mẹ rất lâu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô khóc giống hệt đứa trẻ năm tuổi.

“Rõ ràng mẹ bảo mai gặp.”

Tạ Hoài Châu đã già đứng ngoài cửa.

Tuế Tuế nắm bàn tay đã lạnh của mẹ.

dòng chữ Không thể tính xuất hiện lần cuối.

Nó chậm rãi biến đổi.

Bên dưới hiện lên một dòng chữ.

Hóa ra con số năm đó không mất.

Mười lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy lần.

Tất cả đều đã xảy ra.

Lần hai mẹ con cãi nhau.

Lần cô thất tình gọi mẹ lúc ba giờ sáng.

Lần cô đưa mẹ đi du lịch.

Những cuộc gọi video.

Những câu “ăn cơm chưa”.

Tất cả đều là gặp gỡ.

Ninh Tuế Tuế cúi xuống.

“Lần này con không nói mai gặp nữa.”

Ninh Tuế Tuế đã rất già.

Một cô bé hàng xóm chạy tới.

“Bà có sợ chết không?”

Tuế Tuế nằm trên ghế mây phơi nắng.

“Bởi bà đã gặp đủ những người cần gặp rồi.”

“Thế chết rồi sẽ đi đâu?”

“Có gặp lại người đã chết không?”

“Bà không nhìn được à?”

“Có những chuyện không nên nhìn.”

Trong cơn buồn ngủ, cô nghe có người gọi.

Một bé gái tám tuổi đứng dưới ánh nắng.

Bên cạnh là Ninh Vãn lúc còn trẻ.

Xa hơn nữa có những gương mặt từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Có người chỉ gặp một lần.

Có người gặp hàng nghìn lần.

Không ai có số trên đầu.

“Chị từng nói nơi chị đi không cần đếm.”

“Bây giờ em hiểu chưa?”

Tuế Tuế nhìn bàn tay ấy.

Rồi đặt tay mình lên.

Trong căn phòng đầy nắng, bà lão Ninh Tuế Tuế khép mắt.

Trên đầu bà xuất hiện con số cuối cùng.

Mà là một dấu vô cực.

Bởi một đời người có thể kết thúc.

Nhưng những cuộc gặp từng làm thay đổi chúng ta thì không biến mất.

Có người chỉ đi ngang đời ta một lần.

Có người ở bên ta mấy chục năm.

Có người đã rời đi từ rất lâu.

Nhưng chỉ cần cuộc gặp ấy từng khiến tương lai rẽ sang một hướng khác…

thì nó đã thật sự tồn tại.

Và đó mới là bí mật cuối cùng mà Ninh Tuế Tuế mất cả đời mới hiểu.

Con số chưa bao giờ dùng để đếm xem một người còn có thể gặp mình bao nhiêu lần.

Nó dùng để nhắc rằng mỗi lần gặp nhau đều có thể là một lần viết lại tương lai.

Chương trước
Loading...