Ninh Tuế Tuế năm tuổi có một bí mật

Chương 4



“Con còn gặp dì ấy một lần.”

Tạ Hoài Châu lại hiểu câu nói này theo một nghĩa khác.

“Cháu có thể nhìn thấy con số trên ảnh?”

Tuế Tuế suy nghĩ rất lâu.

Tạ Hoài Châu lấy điện thoại ra.

Anh mở ảnh một đồng nghiệp.

Sau đó anh vô tình lướt qua một bức ảnh cũ.

Tạ Hoài Châu dừng lại.

Một cặp vợ chồng và hai đứa trẻ.

Trong ảnh, Tạ Hoài Châu khoảng mười bảy tuổi.

Bên cạnh anh là một bé gái chừng tám tuổi.

Chính là cô bé ướt sũng tối qua.

Tuế Tuế chỉ vào cô bé.

Sắc mặt Tạ Hoài Châu thay đổi.

“Chị ấy đứng sau lưng chú tối qua.”

Không khí trong phòng bệnh như đông cứng.

“Có phải cô bé này không?”

Tạ Hoài Châu không nói nữa.

Anh mới tắt màn hình.

“Con bé tên Tạ Tư Ninh.”

“Chết đuối mười bảy năm trước.”

Tuế Tuế nhớ tới lời cô bé.

Đừng để chú ấy biết chị đã chết.

Nhưng chú ấy rõ ràng biết.

Vậy câu ấy có ý nghĩa gì?

“Cháu nói tối qua nó đứng sau lưng chú?”

“Đừng để chú biết chị ấy đã chết.”

Tạ Hoài Châu sững người.

“Trên đầu nó có số không?”

Tạ Hoài Châu siết chặt điện thoại.

“Con tưởng là số lần một người còn gặp con.”

“Nhưng bây giờ con không biết nữa.”

Tạ Hoài Châu nhìn bức ảnh tối đen trên màn hình.

“Có phải cháu còn gặp Tư Ninh sáu lần không?”

Tuế Tuế không trả lời.

Phía sau Tạ Hoài Châu lại xuất hiện một bóng người.

Quần áo vẫn nhỏ nước.

Nhưng con số trên đầu đã biến thành:

Tuế Tuế lập tức hiểu.

Mỗi lần cô bé xuất hiện trước mặt mình…

Lần này cô bé không cười.

“Đừng để anh ấy về nhà tối nay.”

“Tối nay chú đừng về nhà.”

Tạ Hoài Châu ngẩng đầu.

Anh lập tức quay lại.

Tạ Hoài Châu quay lại lần nữa.

Vẫn chỉ có bức tường trắng.

Tư Ninh không trả lời.

Sau đó đưa tay chỉ vào cổ mình.

Trên cổ cô bé có một vết bầm đen.

Không giống chết đuối.

Tạ Hoài Châu im lặng.

Một lát sau anh đứng dậy.

“Tối nay chú không về.”

Mười một giờ bốn mươi phút đêm đó.

Một vụ nổ xảy ra tại căn hộ của Tạ Hoài Châu.

Hệ thống điện bị can thiệp.

Nếu anh trở về đúng giờ như thường lệ…

Khả năng sống sót gần như bằng không.

Tạ Hoài Châu đứng dưới tòa nhà, nhìn ngọn lửa bốc lên từ cửa sổ nhà mình.

Lần đầu tiên anh thật sự tin lời Tuế Tuế.

Không phải vì ma quỷ.

Mà vì có người đang muốn giết anh.

Và kẻ đó biết lịch trình của anh.

Cảnh sát lập tức điều tra.

Camera hành lang ghi lại một người đàn ông mặc đồng phục sửa chữa bước vào căn hộ.

Khuôn mặt bị khẩu trang che kín.

Nhưng có một chi tiết.

Người đàn ông ấy thiếu ngón út tay trái.

Ninh Vãn vừa nhìn ảnh đã biến sắc.

“Tôi từng gặp người này.”

“Mười một năm trước.”

“Đêm Mỹ Lan mất tích.”

Bà nhớ hôm ấy khoảng mười giờ tối.

Mỹ Lan nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời ký túc xá.

Ninh Vãn đứng trên ban công nhìn xuống.

Dưới cổng trường có một người đàn ông đợi cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...