Ninh Tuế Tuế năm tuổi có một bí mật

Chương 5



Bàn tay trái của hắn thiếu ngón út.

“Tại sao trước đây cô không nói?”

“Tôi đã nói với cảnh sát.”

“Nhưng hồ sơ kết luận Mỹ Lan tự sát.”

Hồ sơ cũ được mở lại.

Tạ Hoài Châu phát hiện một điều bất thường.

Người phụ trách vụ án năm đó tên:

Tạ Minh Sơn đã nghỉ hưu năm năm.

Khi con trai tìm tới, ông đang tưới hoa ngoài sân.

“Con điều tra lại vụ Trần Mỹ Lan?”

Tạ Hoài Châu nhìn cha.

“Người chết mười một năm trước bây giờ đang ngồi trong phòng tạm giữ.”

Bình tưới trong tay Tạ Minh Sơn dừng lại.

Tạ Hoài Châu quan sát biểu cảm của cha.

“Cha biết cô ta chưa chết?”

“Vậy tại sao cha muốn con dừng?”

Tạ Minh Sơn đặt bình tưới xuống.

“Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn.”

“Cho nên cha càng bảo con dừng.”

Tạ Hoài Châu bật cười lạnh.

“Ngày Tư Ninh chết, cha cũng nói như vậy.”

Tạ Minh Sơn cứng người.

“Mười bảy năm rồi, cha chưa bao giờ cho con hỏi hôm đó xảy ra chuyện gì.”

“Cảnh sát nói Tư Ninh chết đuối.”

“Nhưng thi thể em ấy có vết bóp trên cổ.”

Sắc mặt Tạ Minh Sơn trắng bệch.

Tạ Hoài Châu nhìn ông.

Hai cha con im lặng nhìn nhau.

Tạ Minh Sơn ngồi xuống ghế.

Trong khoảnh khắc ấy, ông như già thêm mười tuổi.

“Con bé không chết đuối.”

Tạ Minh Sơn đang điều tra một vụ mất tích trẻ em.

Trong ba năm, có mười ba đứa trẻ biến mất.

Không đòi tiền chuộc.

Không tìm thấy thi thể.

Điểm chung duy nhất là trước khi mất tích, tất cả đều từng khám bệnh tại một phòng khám tư nhân.

Tạ Minh Sơn lần theo manh mối đến một tổ chức bí mật.

Những người đứng sau tin rằng có một số trẻ em sinh ra với khả năng cảm nhận “điểm giao nhau” giữa con người.

Có đứa nhìn thấy người sắp chết.

Có đứa mơ thấy người mất tích.

Có đứa có thể chỉ ra hai người vốn không quen biết nhưng tương lai sẽ gặp nhau.

Họ thu thập những đứa trẻ này.

Tạ Minh Sơn chuẩn bị bắt người.

Nhưng trước ngày hành động, Tư Ninh biến mất.

thi thể được tìm thấy dưới hồ.

“Đó là lời cảnh cáo.”

“Bọn chúng gửi ảnh thi thể Tư Ninh cho cha.”

“Nếu tiếp tục điều tra, người tiếp theo là con.”

“Cha lựa chọn cứu đứa con còn lại.”

“Còn mười ba đứa trẻ kia?”

Tạ Minh Sơn nhắm mắt.

“Cha có lỗi với chúng.”

“Nhưng lúc ấy cha chỉ là một người cha.”

Tạ Hoài Châu không nói.

Anh không thể tha thứ.

Nhưng cũng không thể ngay lập tức phán xét người đàn ông đã mất một đứa con và bị đe dọa mất nốt đứa còn lại.

“Trần Mỹ Lan liên quan gì?”

“Cô ta là một trong những đứa trẻ năm đó.”

Tạ Hoài Châu ngẩng phắt đầu.

“Năm mười ba tuổi, cô ta từng được đưa vào dự án.”

“Khả năng của cô ta là gì?”

Tạ Minh Sơn nhìn con trai.

“Cô ta có thể trở thành người mà đối phương muốn gặp nhất.”

Đó không phải biến hình.

Mà là một dạng nhận thức sai lệch cực mạnh.

Mỹ Lan có thể khiến một người nhìn mình thành người quen.

Nhưng khả năng ấy có giới hạn.

Không thể đánh lừa camera.

Không thể thay đổi ADN.

Càng không thể khiến toàn bộ khuôn mặt thật sự biến đổi.

“Vậy người bị bắt không phải Mỹ Lan.”

“Hoặc dự án đã tiến xa hơn chúng ta tưởng.”

Tạ Minh Sơn đưa cho anh một chiếc chìa khóa.

“Ngăn kéo thứ ba trong phòng làm việc.”

“Có thứ cha giữ mười bảy năm.”

Tạ Hoài Châu vừa nhận chìa khóa…

“Trần Mỹ Lan chết rồi!”

Khi họ chạy về nơi tạm giữ, người phụ nữ đã không còn thở.

Camera không ghi nhận ai bước vào.

Trước khi chết, bà ta dùng máu từ đầu ngón tay viết lên tường một con số.

Chương trước Chương tiếp
Loading...