Ninh Tuế Tuế năm tuổi có một bí mật
Chương 8
Sau đó chiếc xe rời bệnh viện bằng lối vận chuyển rác y tế.
Tạ Hoài Châu gọi toàn bộ lực lượng truy tìm.
Nhưng Tạ Minh Sơn nói:
“Cha biết ông ta đi đâu.”
“Nó chưa từng bị phá.”
Tuế Tuế tỉnh lại trong một căn phòng trắng.
Bé bị cố định trên ghế.
Trước mặt là một tấm kính rất lớn.
Sau tấm kính có hàng chục màn hình.
Lục Cảnh Thâm ngồi đối diện.
“Cháu biết số mình nhìn thấy là gì không?”
Tuế Tuế không trả lời.
“Không phải số lần gặp.”
“Cũng không phải số lần còn sống.”
“Đó là số giao điểm chưa hoàn thành.”
Tuế Tuế nghe không hiểu.
“Mỗi lần hai người thật sự tác động đến số phận của nhau, một giao điểm được hoàn thành.”
“Đi ngang qua nhau không tính.”
“Nhìn thấy nhau không tính.”
“Nói chuyện đôi khi cũng không tính.”
“Chỉ khi cuộc gặp ấy khiến tương lai của ít nhất một người thay đổi.”
“Mới tính là một lần gặp.”
Tuế Tuế bỗng nhớ người phụ nữ giả mẹ.
Sau khi bé gọi cảnh sát, thành 1.
đã thay đổi tương lai.
“Vậy tại sao số lại tăng?”
“Bởi tương lai không cố định.”
“Cháu lựa chọn khác đi.”
“Tương lai sẽ sinh ra giao điểm mới.”
“Đây chính là thứ ta tìm kiếm suốt bốn mươi năm.”
“Không phải tiên tri.”
“Mà là khả năng nhìn thấy tương lai đang được viết lại.”
“Bởi từ khi sinh cháu, Ninh Vãn đã rời khỏi mạng lưới bình thường.”
Lục Cảnh Thâm im lặng.
“Cậu ấy không có số.”
“Bởi theo mạng lưới…”
“Cậu ấy vốn không nên tồn tại đến hôm nay.”
Tạ Tư Ninh không chỉ nhìn thấy tương lai.
Cô bé đã thay đổi nó.
Ngày ấy, người đáng lẽ chết dưới hồ không phải Tư Ninh.
Cô bé tìm cách cứu anh trai.
Từ khoảnh khắc ấy, Tạ Hoài Châu trở thành một người “ngoài số”.
Một người sống trong quãng đời vốn không thuộc về mình.
Cho nên Tuế Tuế không thể nhìn thấy số của anh.
“Cô bé ấy là một nghịch lý.”
Lục Cảnh Thâm nhìn màn hình.
Một biểu đồ đang dao động.
“Nhưng những giao điểm chưa hoàn thành vẫn tồn tại.”
“Cháu nhìn thấy cô bé vì cô bé vẫn còn sáu lần có thể thay đổi tương lai của cháu.”
“Cô bé sẽ biến mất hoàn toàn.”
Tuế Tuế bỗng thấy cay mắt.
“Không thể gặp lại nữa?”
Cánh cửa cơ sở bị phá tung.
Lục Cảnh Thâm không hề hoảng.
Ông chỉ nhìn đồng hồ.
Máy móc quanh Tuế Tuế đồng loạt sáng lên.
Trên hàng chục màn hình xuất hiện những khuôn mặt.
Những người trưởng thành.
Tất cả đều là đối tượng từng tham gia dự án.
“Cháu không phải thế hệ thứ hai.”
“Cháu là điểm hội tụ.”
“Những khả năng trước kia đều chỉ là mảnh vỡ.”
“Còn cháu nhìn thấy toàn bộ.”
“Chỉ cần kết nối não cháu với hệ thống…”
“Ta có thể biết một người sẽ gặp ai.”
“Ai sẽ khiến họ chết.”
“Ta có thể loại bỏ mọi cuộc gặp sai lầm.”
Nhưng bé hiểu một câu.
“Bác muốn quyết định người khác được gặp ai à?”
Lục Cảnh Thâm mỉm cười.
“Có người hôm nay ghét mình, ngày mai có thể cứu mình.”
“Có người hôm nay tốt với mình, ngày mai có thể làm mình buồn.”
“Chưa xảy ra thì không ai biết.”
Lục Cảnh Thâm nhìn bé.
“Con số không nói người đó tốt hay xấu.”
Nụ cười trên mặt ông dần biến mất.
Còi báo động vang lên.
Tạ Hoài Châu xông vào hành lang.
Một cánh cửa thép chắn trước mặt.
Tạ Tư Ninh xuất hiện.
Tạ Hoài Châu không nhìn thấy.
Nhưng anh bỗng dừng bước.
Giống như có ai kéo tay áo mình.