Ninh Tuế Tuế năm tuổi có một bí mật
Chương 7
Tạ Hoài Châu gần như không nhớ mình rời bệnh viện bằng cách nào.
Anh về căn nhà cũ của cha.
Bên trong có một cuộn băng ghi hình.
Anh tìm máy cũ để phát.
Màn hình nhiễu vài giây.
Sau đó xuất hiện một căn phòng trắng.
Một bé gái tám tuổi ngồi giữa phòng.
Người ngoài camera hỏi:
“Anh trai em làm sao?”
“Anh ấy mặc đồng phục cảnh sát.”
“Anh ấy gặp một bé gái.”
“Trên đầu bé ấy có rất nhiều số.”
Tạ Hoài Châu ngừng thở.
Người ngoài camera hỏi:
Tạ Hoài Châu ngồi bất động.
Khi Ninh Tuế Tuế còn chưa ra đời.
Tư Ninh đã nhìn thấy bé.
Điện thoại Tạ Hoài Châu reo.
“Chị Tư Ninh lại tới.”
Tuế Tuế ngừng một chút.
“Chú đừng tin bố chú.”
Phía sau Tạ Hoài Châu vang lên tiếng lên đạn.
Tạ Minh Sơn đứng ở cửa.
Khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào con trai.
“Bỏ điện thoại xuống.”
Tạ Hoài Châu chậm rãi làm theo.
“Cha là người của dự án?”
Tạ Minh Sơn không trả lời.
“Hay cha chưa từng dừng điều tra?”
Tạ Hoài Châu nhìn ông.
“Cha muốn gì ở Tuế Tuế?”
Cuối cùng Tạ Minh Sơn lên tiếng.
Tạ Minh Sơn tin như vậy.
Thi thể năm đó thuộc về Tư Ninh.
Không còn dấu hiệu sinh tồn.
Nhưng sau khi chết, tín hiệu não của cô bé vẫn xuất hiện trong hệ thống dự án.
Giống như một tín hiệu được gửi từ nơi nào đó.
Tạ Minh Sơn mất mười bảy năm nghiên cứu.
Cuối cùng ông tin rằng ý thức con gái bị mắc kẹt trong “mạng lưới giao điểm”.
Và Tuế Tuế là người duy nhất có thể kéo cô bé ra.
“Cha muốn dùng một đứa trẻ năm tuổi làm thí nghiệm?”
“Cha chỉ muốn em con trở về.”
“Mười bảy năm ngày nào cha cũng nghe giọng nó!”
“Ngày nào nó cũng gọi cha!”
Tạ Hoài Châu nhìn người đàn ông trước mặt.
Cha mình đã phát điên từ rất lâu rồi.
Không phải kiểu điên mất lý trí.
Mà là một người vẫn có thể ăn cơm, nói chuyện, làm việc, thậm chí phá án…
nhưng toàn bộ cuộc đời đã mắc kẹt ở ngày con gái chết.
“Vụ nổ nhà con cũng là cha?”
Tạ Minh Sơn khựng lại.
Tạ Minh Sơn bỗng nhìn ra cửa sổ.
“Người sáng lập dự án.”
“Ông ta vẫn còn sống.”
Tạ Minh Sơn nói một cái tên.
Tạ Hoài Châu chết lặng.
“Con đã gặp ông ta rất nhiều lần.”
“Ông ta cũng đã gặp Tuế Tuế.”
Bác sĩ điều trị của Ninh Vãn.
Giáo sư Lục Cảnh Thâm.
Chuyên gia thần kinh nổi tiếng.
Ông chính là người sáng lập dự án Trùng Phùng.
ông đang đứng trong phòng bệnh của Tuế Tuế.
Lục Cảnh Thâm mỉm cười.
“Cháu thấy khỏe hơn chưa?”
“Bác xem mắt cháu một chút nhé?”
Tuế Tuế nhìn lên đầu ông.
“Tại sao bác không có số?”
Nụ cười của ông dừng lại.
“Cháu nhìn thấy số sao?”
Tuế Tuế lập tức biết mình nói sai.
Lục Cảnh Thâm khóa cửa.
“Cuối cùng cũng tìm được cháu.”
Khi Tạ Hoài Châu chạy tới bệnh viện, phòng bệnh đã trống.
Ninh Vãn bị tiêm thuốc mê.
Camera ghi lại Lục Cảnh Thâm đẩy một chiếc xe bệnh nhân ra ngoài.