Sau khi kết hôn với Tạ Cảnh Hoài

Chương 11



Gió trên núi vẫn thổi.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi chợt nghĩ nếu phụ hoàng nhìn thấy cảnh này, có lẽ Tạ Cảnh Hoài sẽ bị cấm quân kéo ra ngoài đánh.

Nếu Tam ca nhìn thấy…

Chắc sẽ đánh trước rồi hỏi sau.

Nghĩ tới đây tôi lại bật cười.

Tạ Cảnh Hoài dừng lại.

“Nếu anh sống ở Đại Ung, chắc không cưới được tôi.”

“Phụ hoàng khó tính.”

“Tam ca còn khó hơn.”

“Còn có sáu hoàng tỷ hoàng muội.”

Tôi cười đến đau bụng.

Anh bất lực nhìn tôi.

Một lúc sau cũng bật cười.

“Vậy may mà anh sinh muộn hơn một nghìn năm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tôi là Ninh An công chúa.

Tôi là Tống Chiêu Ninh.

Tôi từng có một gia đình yêu tôi đến tận khi tất cả hóa thành lịch sử.

Bây giờ lại có một gia đình khác đứng ở cuối con đường chờ tôi về ăn cơm.

Có lẽ đây chính là món quà mà thời gian đã trả lại cho tôi.

Vừa về đến nhà, Hứa Như Lan đã đứng giữa phòng khách.

Bộ trà cụ ba mươi triệu đặt trên bàn.

Tạ Minh Châu đứng bên cạnh.

Hai người đồng thời nhìn tôi.

Tôi có dự cảm không lành.

Hứa Như Lan đẩy một quyển catalogue tới.

“Tháng sau có một phiên đấu giá.”

Tôi quay người định đi.

Tạ Minh Châu lập tức chặn đường.

“Cứu nhà mình một lần.”

“Em đặt cho chị một năm trà Minh Tiền.”

Tạ Minh Châu lập tức nói thêm:

Tạ Minh Châu nghiến răng.

Tôi lập tức quay lại sofa.

Tạ Cảnh Hoài đứng ở cửa nhìn toàn bộ quá trình.

Rồi rất tự nhiên bóc một quả vải đặt vào đĩa trước mặt tôi.

“Chỉ cảm thấy sử sách viết cũng không hoàn toàn sai.”

Anh đáp rất bình tĩnh:

“Ninh An công chúa quả thật rất khó nuôi.”

Tôi đặt catalogue xuống.

“Tối nay anh ngủ phòng khách.”

Tạ Minh Châu cúi đầu.

Hứa Như Lan quay mặt đi.

Khóe môi cũng cong lên.

Tạ Cảnh Hoài im lặng vài giây.

Sau đó đưa thêm một quả vải.

“Có thể thương lượng không?”

“Cuối tuần đưa tôi đi mua đồ.”

Tôi hài lòng nhận quả vải.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều cuối cùng chậm rãi tắt.

Đèn trong biệt thự sáng lên.

Tôi ngồi giữa tiếng cười của họ, bỗng nhớ đến câu nói khắc trong lăng Vĩnh Chiêu.

Thời đại càng thay đổi đến mức phụ hoàng có sống lại chắc sẽ mất ba ngày mới học được cách dùng điện thoại.

Nhưng có một thứ chưa từng thay đổi.

Luôn có người nhớ tôi thích ăn gì.

Nhớ tôi ghét mùi trầm quá nồng.

Nhớ nước pha trà phải ngọt.

Nhớ đệm ghế không được cứng.

Nhớ trời lạnh phải đóng cửa sổ.

Và nhớ để lại một ngọn đèn.

Tôi cúi đầu cắn quả vải.

“Vậy ngày mai mua thêm.”

Ngoài cửa sổ, trăng vừa lên.

Hơn một nghìn năm trước, ánh trăng ấy từng chiếu xuống mái ngói lưu ly của cung Trường Ninh.

Hơn một nghìn năm sau, nó lại chiếu vào căn nhà này.

Tôi chợt cảm thấy khoảng thời gian dài đằng đẵng ở giữa dường như cũng không còn đáng sợ nữa.

Bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu.

Ninh An công chúa không bị lịch sử bỏ lại.

Nàng chỉ đi lạc hơi lâu.

May mắn là cuối cùng…

Tôi vẫn tìm được đường về nhà.

Chương trước
Loading...