Sau khi kết hôn với Tạ Cảnh Hoài
Chương 10
Tôi từng là công chúa.
Từng có phụ hoàng yêu thương.
Có hoàng huynh tìm tôi suốt bốn mươi ba năm.
Tôi từng sống trong cung điện nguy nga nhất.
Từng có sáu mươi cung nhân hầu hạ.
Từng muốn ăn vải thì tám trạm dịch thay ngựa.
Từng không biết một lượng bạc có thể mua được bao nhiêu gạo.
Nhưng đó là chuyện của hơn một nghìn năm trước.
Bây giờ tôi là Tống Chiêu Ninh.
Có mẹ chồng ngoài miệng chê tôi tiêu tiền nhưng mỗi lần đi đấu giá đều nhớ mang về loại trà tôi thích.
Có em chồng từng mắng tôi mắc bệnh công chúa, bây giờ lại lén đặt đệm ghế thủ công cho tôi.
Có một người chồng ban đầu chỉ là đối tượng kết hôn phù hợp.
Nhưng bây giờ mỗi lần tôi ngủ quên trên sofa, anh sẽ bế tôi về phòng.
Mỗi lần đi công tác đều nhớ mang quà.
Mỗi lần tôi nhớ tới kiếp trước, anh không hỏi tôi có thật sự là Ninh An hay không.
Tôi từng nghĩ cuộc đời của Ninh An công chúa đã kết thúc vào năm mười sáu tuổi.
Nàng chỉ đi một con đường rất dài.
Dài hơn một nghìn năm.
Cuối cùng đi tới một thời đại không còn hoàng đế.
Không còn người quỳ xuống gọi nàng là điện hạ.
Nhưng có người yêu nàng.
Không phải vì nàng là công chúa.
Tôi và Tạ Cảnh Hoài quay lại núi Cửu Nghi.
Khu vực lăng Vĩnh Chiêu đã được bảo vệ hoàn chỉnh.
Một số văn vật được chuyển tới bảo tàng.
Nhưng chiếc hộp mứt mơ vẫn được giữ nguyên.
Tôi đứng trước tấm kính rất lâu.
Tôi đặt một bó hải đường trắng xuống.
Những cành cây rung lên.
Tôi không biết có phải ảo giác không.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi lại nghe thấy tiếng chuông cung Trường Ninh.
Giống như có người gọi tôi.
Tạ Cảnh Hoài đứng cách tôi vài bước.
Ánh nắng cuối chiều rơi lên vai anh.
Đặt tay mình vào tay anh.
Trên đường xuống núi, điện thoại tôi rung liên tục.
Tạ Minh Châu gửi mười mấy tin nhắn.
“Chị dâu, mẹ mua được một bộ trà cụ Đại Ung.”
“Bà ấy nhất quyết nói là đồ thật.”
“Em thấy hơi đáng ngờ.”
“Mẹ bỏ ba mươi triệu mua đấy!”
Tôi mở bức ảnh cô ta gửi.
Tôi đưa điện thoại cho anh.
Tôi chỉ hoa văn trên miệng chén.
“Đây là kiểu hoa văn xuất hiện cuối thời Đại Ung.”
“Nhưng đáy lại khắc niên hiệu Vĩnh Hòa năm thứ tám.”
“Người làm giả không học lịch sử cho tử tế.”
Tạ Cảnh Hoài im lặng hai giây.
Tôi nghe đầu bên kia lập tức vang lên giọng Hứa Như Lan.
“Chiêu Ninh nói giả.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.
Tôi nắm tay anh tiếp tục đi xuống.
Đi được một đoạn, anh đột nhiên hỏi:
“Có một chuyện anh vẫn muốn hỏi.”
“Kiếp trước em có hôn ước không?”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Con trai của Trấn Quốc công.”
Mặt Tạ Cảnh Hoài càng lúc càng khó coi.
“Sau đó hắn cưới người khác.”
“Bởi vì tôi c//h//ế//t rồi.”
Tôi cuối cùng không nhịn được, bật cười.
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.
Tôi đụng vào ngực anh.
“Người ta đã c//h//ế//t hơn một nghìn năm rồi.”
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh.
Không nhịn được cười thêm.