Sau khi kết hôn với Tạ Cảnh Hoài
Chương 4
Tạ Minh Châu lập tức cau mày.
Tôi đáp rất bình tĩnh:
“Xem tổ tiên nhà các người có phải là người quen của tôi hay không.”
Gia phả nhà họ Tạ được mang tới.
Bản gốc lâu đời nhất đã được bảo quản trong môi trường đặc biệt, bình thường gần như không ai được phép chạm vào.
Hứa Như Lan đeo găng tay, cẩn thận mở hộp.
Tôi đứng bên cạnh nhìn.
Tổ tiên đời thứ nhất được ghi nhận đầy đủ là Tạ Trường Uyên.
Tạ Minh Châu nhìn tôi.
“Chị biết cái tên này?”
Mắt tôi dừng lại trên bức chân dung nhỏ được sao lại ở bên cạnh.
Người đàn ông trong tranh mặc trường bào màu đen, bên hông đeo ngọc.
Dù nét vẽ đã mờ đi rất nhiều, tôi vẫn nhận ra.
Người từng trèo lên cây hái quả cho tôi.
Người từng cõng tôi chạy khỏi hồ Thái Dịch sau khi hai đứa làm rơi thuyền của phụ hoàng.
Người từng bị phạt quỳ suốt một đêm vì đánh con trai của Thái phó chỉ bởi tên kia nói tôi là “con nhóc phiền phức”.
Cũng là người năm mười sáu tuổi đã quỳ trước điện Trường Ninh cầu xin tôi một việc.
“Giúp tam ca lần này.”
Nhà họ Tạ là hậu nhân của hắn.
Khó trách chiếc hộp cuối cùng lại xuất hiện ở đây.
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Anh nên gọi tôi một tiếng cô tổ.”
Tạ Minh Châu đập tay xuống bàn.
Nhưng Hứa Như Lan không cười.
Bà nhìn tôi thật lâu.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Con có biết tên tự của Tạ Trường Uyên không?”
Không khí lại im bặt.
Tạ Minh Châu cứng người.
Hứa Như Lan khẽ hít vào.
“Tên tự này không có trong bất kỳ tư liệu công khai nào.”
“Chỉ xuất hiện ở trang cuối của gia phả.”
Tôi bắt đầu cảm thấy phiền.
Mỗi lần tôi nói một câu, bọn họ lại dùng vẻ mặt nhìn thấy quỷ để nhìn tôi.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Đừng hỏi từng câu nữa.”
“Muốn hỏi gì hỏi một lần đi.”
Một lúc sau, Tạ Minh Châu thật sự kéo ghế ngồi đối diện tôi.
“Chị nói chị là Ninh An công chúa.”
“Cha chị là Ung Tuyên Đế?”
“Mẹ chị là Hiếu Minh hoàng hậu?”
“Bà ấy khi còn sống không gọi là Hiếu Minh.”
Tạ Minh Châu nghiến răng.
“Ninh An công chúa sinh năm nào?”
“Năm Cảnh Nguyên thứ ba.”
“Mứt mơ, vải, bánh quế hoa.”
“Trong chính sử nói Ninh An công chúa tinh thông cầm kỳ thi họa.”
“Tôi đánh đàn rất tệ.”
“Tại sao sử sách lại ghi như vậy?”
“Người viết sử dám viết công chúa đàn khó nghe sao?”
Tạ Minh Châu im lặng.
“Ta… tôi từng học đàn ba năm.”
“Thầy dạy đàn cuối cùng xin phụ hoàng cho về quê dưỡng bệnh.”
“Thực ra là bị tôi hành đến chịu không nổi.”
Hứa Như Lan bỗng cúi đầu che miệng.
Rõ ràng bà đang cười.
Tạ Minh Châu vẫn chưa bỏ cuộc.
“Trong sách nói Ninh An công chúa dịu dàng đoan trang.”
“Trong sách nói nàng rất ít khi xuất cung.”
“Bởi vì mỗi lần tôi lén xuất cung đều không ghi vào sử.”
“Trong sách còn nói nàng và Ung vương bất hòa.”
Tôi im lặng hai giây.
“Cái này càng tào lao.”
“Tam ca là người đối xử với tôi tốt nhất trong số các hoàng huynh.”
Tạ Minh Châu nhìn tôi.
“Vậy tại sao cuối cùng Ung vương bị đày khỏi kinh thành?”
Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi.
“Bởi vì hắn muốn cứu một người.”
“Người không nên cứu.”
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Giáo sư Đường Vãn Chi tới.
Bà ấy hơn sáu mươi tuổi, tóc đã bạc quá nửa.
Vừa bước vào phòng khách, bà gần như không chào hỏi ai mà đi thẳng tới chiếc hộp.
Kết luận được đưa ra.
Ít nhất với kỹ thuật hiện tại, không ai dám bảo đảm mở chiếc hộp mà không kích hoạt cơ quan tự hủy.