Sau khi kết hôn với Tạ Cảnh Hoài

Chương 5



Tạ Minh Châu ngồi xuống ghế.

Chỉ còn chưa đầy mười tiếng.

Tám mươi tỷ đã không còn quan trọng.

Quan trọng là nếu thất bại, những dự án hợp tác bị hủy sẽ khiến Tạ thị tổn thất khủng khiếp.

Đường Vãn Chi tháo găng tay.

“Không còn cách nào khác.”

Tạ Cảnh Hoài không nói.

Hứa Như Lan cũng im lặng.

Tôi ngồi trên sofa ăn mứt mơ.

Đường Vãn Chi lúc này mới chú ý đến tôi.

Hứa Như Lan chưa kịp giới thiệu.

“Người nói mình mở được chiếc hộp.”

Đường Vãn Chi quay phắt lại.

“Cô nghiên cứu cơ quan cổ?”

“Vậy chuyên ngành của cô là gì?”

Kiếp này tôi học quản trị nghệ thuật.

Nhưng tốt nghiệp xong chưa đi làm ngày nào.

Tạ Minh Châu quay mặt đi.

Có lẽ cô ta cảm thấy mất mặt.

“Nhưng tôi thật sự mở được.”

Đường Vãn Chi nhìn tôi rất lâu.

“Dựa vào việc chiếc hộp này từng là của tôi.”

Tạ Minh Châu nhắm mắt.

Đường Vãn Chi lại không cười.

Thế là kể lại trình tự.

Đường Vãn Chi nghe xong lập tức quay sang màn hình.

Bà cùng Hứa Như Lan kiểm tra gần một giờ.

Cuối cùng, hai người đồng thời im lặng.

Bởi vì trình tự tôi nói hoàn toàn khớp với những điểm bất thường trong kết quả quét.

Đường Vãn Chi quay lại.

“Tôi mở nó hàng nghìn lần rồi.”

“Chỉ cần sai một bước…”

Tạ Cảnh Hoài lập tức nói:

“Anh không thể để em chịu trách nhiệm cho chuyện này.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh có tin em không?”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn tôi hỏi anh câu này.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn bắt đầu rất bình thường.

Anh cần một người vợ.

Tôi thấy anh đẹp trai, tính tình cũng không phiền.

Không có tình yêu sâu đậm.

Cũng không có ân oán.

Chúng tôi giống hai người thuê chung một căn nhà rất lớn.

Anh không can thiệp việc tôi tiêu tiền.

Tôi không can thiệp công việc của anh.

Nhưng lúc này, anh nhìn tôi rất lâu.

Bước tới trước chiếc hộp.

Tất cả mọi người lùi lại.

Tôi đặt ngón tay lên đầu chim loan.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

Một tiếng rất nhỏ vang lên.

Tạ Minh Châu nín thở.

Tôi ấn cánh hoa nhỏ nhất.

Tôi lật miếng ngọc bên phải.

Quả nhiên bên dưới là nút đồng.

Một đường khe cực mảnh xuất hiện trên thân hộp.

Không ai dám thở mạnh.

Ngăn thứ nhất bật ra.

Bên trong trống không.

Tạ Minh Châu suýt kêu lên.

Tôi lật ngược chiếc hộp.

Tìm cánh hoa sáu cánh.

Một tiếng cơ quan trầm hơn vang lên.

Đáy hộp chậm rãi tách ra.

Một mùi hương gỗ rất nhạt lan ra.

Bên trong có một cuộn lụa.

Tôi nhìn miếng ngọc ấy.

Bàn tay lập tức cứng lại.

Bản đồ đã được lấy ra từ rất lâu.

Thứ tôi nhét vào đây ngày cuối cùng…

Là ngọc ấn của phụ hoàng.

Đường Vãn Chi run giọng.

Hứa Như Lan đã trắng bệch mặt.

Miếng ngọc không lớn.

Mặt dưới khắc tám chữ cổ.

“Thụ mệnh vu thiên, vĩnh xương Đại Ung.”

Cả căn phòng không còn tiếng động.

Ký ức cuối cùng hoàn toàn trở lại.

Phụ hoàng đưa ngọc ấn cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...