Sau khi kết hôn với Tạ Cảnh Hoài
Chương 7
Tam ca viết chữ rất xấu.
Từ nhỏ bị Thái phó mắng không biết bao nhiêu lần.
Hắn còn thường bắt tôi chép bài hộ.
Dòng cuối chỉ có vài chữ.
“Nếu tìm thấy muội ấy.”
Nước mắt rơi xuống không báo trước.
Tôi từng nghĩ mình đã quên hết rồi.
Nhưng hóa ra không phải.
Nhớ cung Trường Ninh.
Chỉ là không dám nhớ.
Một bàn tay nắm lấy tay tôi.
Tôi mất một lúc mới bình tĩnh lại.
Sau đó nhìn Thẩm Hoài Sơn.
“Ngọc ấn là chìa khóa.”
Ánh mắt ông ta thay đổi.
“Lăng Vĩnh Chiêu không dùng ngọc ấn làm chìa khóa.”
“Ông tìm lăng Vĩnh Chiêu để làm gì?”
Ông ta không trả lời.
“Vậy mang hộp về đi.”
“Tám mươi tỷ tôi không cần.”
Tạ Minh Châu quay phắt sang tôi.
Thẩm Hoài Sơn trầm mặt.
“Có lẽ cô chưa hiểu.”
“Tôi không tới đây để thương lượng.”
Tám vệ sĩ phía sau đồng loạt bước lên.
Tạ Cảnh Hoài kéo tôi ra sau.
Vệ sĩ nhà họ Tạ cũng lập tức xuất hiện.
Không khí căng như dây đàn.
Tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Kiếp trước tôi từng thấy mấy nghìn cấm quân bao vây hoàng cung.
Thật sự không đủ dọa tôi.
Tôi nhìn Thẩm Hoài Sơn.
“Ông có thể lấy ngọc ấn.”
“Nhưng ông sẽ không bao giờ tìm được lăng.”
“Bởi vì bản đồ ông có là giả.”
Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Tôi biết mình đoán đúng.
“Tam ca thật sự để lại bản đồ?”
Thẩm Hoài Sơn không nói.
“Cho nên ông tìm được một nửa.”
“Sau đó tưởng nửa còn lại nằm trong Linh Lung Hạp.”
“Bản đồ thật không được vẽ trên giấy.”
“Cũng không ở trong hộp.”
Thẩm Hoài Sơn nhìn tôi.
Ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện một tia mất kiểm soát.
Đêm ấy, Thẩm Hoài Sơn rời đi.
Không lấy được ngọc ấn.
Cũng không lấy chiếc hộp.
Bởi vì ngay trước khi ông ta tới, Đường Vãn Chi đã gửi thông tin sơ bộ cho cơ quan quản lý văn vật.
Linh Lung Hạp và ngọc ấn lập tức được đưa vào diện cần bảo vệ.
Tám mươi tỷ đương nhiên cũng không còn.
Nhưng chuyện kỳ lạ là ba dự án hợp tác quốc tế mà Thẩm Hoài Sơn dùng để uy hiếp nhà họ Tạ không hề bị hủy.
Bởi vì sáng hôm sau, cảnh sát kinh tế tới nhà ông ta.
Thẩm Hoài Sơn bị điều tra vì một chuỗi giao dịch văn vật bất hợp pháp kéo dài hơn hai mươi năm.
Người cung cấp chứng cứ…
Khi nghe tin, tôi đang ăn sáng.
Tạ Minh Châu nhìn điện thoại, ngơ ngác.
“Lục Trầm phản bội ông ta?”
“Không phải phản bội.”
“Anh ta vốn là người phối hợp điều tra.”
Tạ Minh Châu quay sang.
“Chị nhìn ra từ lúc nào?”
“Chỉ là không quan tâm.”
Tạ Minh Châu nghẹn lời.
Mấy ngày nay thái độ của cô ta đối với tôi thay đổi rất kỳ lạ.
Lại không mở miệng được.
Cuối cùng tới bữa sáng ngày thứ ba.
Cô ta đặt một hộp trà trước mặt tôi.
Loại tôi thường uống.
Tôi nhìn hóa đơn còn kẹp dưới hộp.
Tạ Minh Châu cúi đầu ăn cháo.
Một lúc sau lại lí nhí:
“Thật ra ngồi khá thoải mái.”
Cô ta lập tức ngẩng đầu.
“Rõ ràng chị đang cười.”
“Cuối cùng em cũng hiểu được một chút về chất lượng cuộc sống.”
Nhưng đi được vài bước lại quay lại cầm hộp trà đặt sát hơn về phía tôi.