Sau khi kết hôn với Tạ Cảnh Hoài

Chương 8



Tôi nhìn bóng lưng cô ta.

Đột nhiên cảm thấy kiếp này cũng khá thú vị.

Nhưng chuyện chưa kết thúc.

Đường Vãn Chi mang tới một phát hiện.

Cuộn lụa nằm cùng ngọc ấn không phải vật bình thường.

Trên bề mặt không có chữ.

Nhưng sau khi chụp bằng tia hồng ngoại, xuất hiện một bức bản đồ sao.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra.

Đó là thứ phụ hoàng tự tay vẽ.

Và một ký hiệu chỉ có người trong hoàng thất Đại Ung hiểu.

“Cô có muốn đi không?”

“Đội khảo cổ đã xác định được khu vực.”

“Có thể trong vòng một tháng sẽ tiến hành khảo sát.”

Tôi không biết mình có muốn quay lại hay không.

Một nơi cách đây hơn nghìn năm.

Một đoạn đời đã kết thúc.

Tạ Cảnh Hoài ngồi cạnh tôi.

“Muốn đi thì anh đi cùng em.”

“Anh không hỏi em rốt cuộc là ai nữa à?”

“Anh tin chuyện tôi nói?”

“Nhưng trên đời có nhiều chuyện vô lý.”

“Anh chỉ biết người đang ngồi trước mặt anh là vợ anh.”

Không hiểu sao tai hơi nóng.

Chúng tôi tới núi Cửu Nghi.

Cuộc khai quật kéo dài gần ba tháng.

Đến ngày thứ bảy mươi hai, đội khảo cổ tìm thấy cửa mộ.

Trên cửa chỉ khắc một hàng chữ.

Tôi đứng trước nó rất lâu.

Người khác không đọc được hoàn toàn.

“Vĩnh Chiêu không táng đế vương.”

Lăng Vĩnh Chiêu không phải lăng của phụ hoàng.

Cũng không phải lăng của bất kỳ hoàng tử nào.

Nó là một ngôi mộ trống.

Phụ hoàng xây cho tôi.

Bởi vì sau khi tôi mất tích, không tìm thấy thi thể.

Ông không tin tôi đã c//h//ế//t.

Nhưng vẫn xây một nơi.

Để nếu một ngày không tìm được tôi nữa…

Ít nhất tôi có chỗ trở về.

Bên trong chỉ có một quan tài trống.

Trên bàn đá đặt những thứ tôi từng thích.

Một chiếc trống lắc đã mục.

Một cây trâm hình hải đường.

Một chiếc chén men trắng.

Bên trong là mấy viên mứt mơ đã khô thành màu đen.

Phụ hoàng vẫn nhớ tôi thích ăn mứt mơ.

Ở bức tường phía sau quan tài có một hàng chữ.

Chỉ là chữ viết của phụ hoàng.

Khóc đến không thở nổi.

Lần đầu tiên kể từ khi sống lại, tôi thật sự hiểu.

Không ai còn chờ tôi ở cung Trường Ninh nữa.

Tôi đã sống muộn hơn bọn họ hơn một nghìn năm.

Từng để lại đèn cho tôi.

Tôi ở trong lăng rất lâu.

Khi đi ra, trời đã tối.

Tạ Cảnh Hoài khoác áo lên vai tôi.

Tôi nhìn con đường phía trước.

Một lúc sau, tôi nắm lại.

Sau cuộc khai quật, thân phận thật sự của lăng Vĩnh Chiêu trở thành phát hiện chấn động giới khảo cổ.

Nhưng câu chuyện của tôi không được công bố.

Không ai biết Tống Chiêu Ninh chính là Ninh An công chúa.

Trong mắt người ngoài, tôi chỉ là vợ của Tạ Cảnh Hoài.

Một người phụ nữ rất biết tiêu tiền.

Tạ Minh Châu không còn gọi tôi là “công chúa bệnh”.

Nhưng đôi lúc vẫn không nhịn được.

Ví dụ một hôm cô ta thấy tôi bỏ một bộ ga giường mới chỉ vì đường thêu khiến tôi khó chịu.

Cô ta đứng ngoài cửa.

“Có phải kiếp trước chị thật sự bị chiều hư không?”

“Phụ hoàng chị chiều chị như vậy?”

“Hoàng hậu cũng vậy?”

Nhưng tối hôm đó lại đặt trên bàn tôi một chiếc đệm mới.

Mất bốn tháng đặt trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...