Tạ Cảnh Hoài có một nguyên tắc

Chương 10



Tôi nhìn một lúc.

Không nhận ra số.

Liền chuyển cho tài khoản chăm sóc khách hàng.

Vài phút sau, nhân viên phản hồi.

“Có ạ.”

“Nếu hết hàng sớm, anh có thể đặt trước.”

Bên kia trả lời.

“Không cần.”

“Tôi xếp hàng được.”

Tôi không biết người gửi có phải Tạ Cảnh Hoài hay không.

Cũng không muốn biết.

Ngày hôm sau.

Tôi không tới cửa hàng.

Tôi có chuyến bay lúc chín giờ sáng.

Một thương hiệu đồ ngọt ở nước ngoài mời tôi sang tham dự triển lãm.

Máy bay cất cánh.

Thành phố phía dưới dần thu nhỏ.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ.

Bỗng nhớ lại ngày đăng ký k/ế/t h/ô/n năm ấy.

Trước mặt chỉ có ba người.

Tạ Cảnh Hoài đã quay lưng.

Khi đó tôi vẫn đứng lại rất lâu.

Tôi tưởng chỉ cần mình kiên nhẫn hơn.

Bao dung hơn.

Hiểu chuyện hơn.

Anh sẽ có một ngày quay lại.

Nhưng thực ra.

Người đáng lẽ phải quay đầu từ lâu chính là tôi.

Tiếp viên hàng không hỏi tôi muốn uống gì.

Tôi nói nước ấm.

Rồi mở laptop.

Trong lịch trình tuần tới còn đầy những cuộc họp.

Một cuộc khảo sát mặt bằng.

Một buổi thử món.

Hai cuộc gặp nhà cung cấp.

Rất bận.

Nhưng tôi vui.

Tôi chợt hiểu.

Tạ Cảnh Hoài từng nói một câu không hoàn toàn sai.

“Đem thời gian lãng phí vào chuyện chờ đợi chính là khoản thua lỗ lớn nhất.”

Chỉ là ngày trước anh không biết.

Người thua lỗ nhiều nhất trong mối quan hệ ấy chưa bao giờ là anh.

Mà là tôi.

May mắn thay.

Tôi đã kịp dừng khoản lỗ đó.

…

Ba năm sau.

Tôi tình cờ gặp lại Tạ Cảnh Hoài trong một hội nghị doanh nghiệp.

Anh là khách mời của phiên thảo luận đầu tư.

Tôi đại diện thương hiệu thực phẩm mới.

Chỗ ngồi của chúng tôi cách nhau hai hàng ghế.

Kết thúc phiên họp.

Anh bước tới.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi.”

Anh nhìn thẻ tên trên cổ tôi.

“Nghe nói năm nay các em chuẩn bị mở rộng ra nước ngoài.”

“Ừ.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Một khoảng im lặng ngắn.

Sau đó anh cười.

“Bây giờ anh không còn ghét xếp hàng nữa.”

Tôi cũng cười.

“Thói quen tốt.”

“Anh từng nghĩ nếu anh thay đổi đủ nhiều, có lẽ…”

Anh dừng lại.

Tôi hiểu nửa câu sau.

Nhưng không nói thay anh.

Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.

“Sau này anh mới biết.”

“Có vài chuyện biết sai không có nghĩa là còn cơ hội sửa với đúng người.”

“Ừ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Anh gật đầu.

Không cố giải thích.

Không xin quay lại.

Không đưa quà.

Không nói thêm một câu xin lỗi nào.

Chỉ lùi sang một bước.

Nhường đường cho tôi.

“Em đi trước đi.”

Tôi bước qua.

Đi được mấy bước, phía sau vang lên tiếng anh.

“An Du.”

Tôi quay lại.

Anh đứng giữa dòng người.

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi đang rất hạnh phúc.”

Lần này.

Anh cũng cười.

Một nụ cười có chút buồn.

Nhưng rất bình thản.

Tôi quay người.

Không ngoảnh lại nữa.

Ngoài hội trường đang có nắng.

Trợ lý chạy tới đưa cho tôi lịch trình.

“Chị An, xe chờ dưới tầng rồi.”

“Đối tác hỏi chị muốn đến nhà hàng trước hay tới cửa hàng mới kiểm tra?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Đến cửa hàng trước.”

“Nhưng bên đó đang có đông khách lắm.”

“Có thể phải chờ thang máy.”

Tôi bật cười.

“Không sao.”

“Chờ việc đáng chờ thì không lãng phí.”

Trợ lý ngẩn ra rồi gật đầu.

“Vâng.”

Chúng tôi đi về phía thang máy.

Đúng lúc cửa vừa đóng.

Một người bên trong đưa tay giữ giúp.

Tôi bước vào.

Không có ai phía sau.

Không có người nào cần tôi đứng lại.

Cũng không có ai bắt tôi phải hy sinh thời gian của mình để chứng minh tình yêu.

Cuộc đời tôi từ lâu đã không còn xoay quanh chuyện một người đàn ông có chịu chờ mình hay không.

Tôi có sự nghiệp.

Có căn nhà của riêng mình.

Có những món ăn mang công thức của mẹ đi đến rất nhiều thành phố.

Có một đội ngũ đang chờ tôi đưa ra quyết định.

Có những kế hoạch mới.

Có chuyến đi mới.

Có vô số người tôi chưa gặp.

Vô số cảnh đẹp tôi chưa nhìn thấy.

Và còn rất nhiều năm tháng thuộc hoàn toàn về tôi.

Cửa thang máy khép lại.

Con số trên màn hình bắt đầu giảm xuống.

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên lớp kim loại sáng.

Ba năm trước.

Tôi từng đứng trước một tấm gương khác.

Mặc váy cưới.

Chờ người đàn ông mình yêu nhìn mình một lần.

Anh không nhìn.

Bây giờ.

Tôi cũng đứng trước gương.

Nhưng không còn cần bất kỳ ai nhìn nữa.

Tôi tự nhìn thấy mình.

Vậy là đủ.

Từ ngày ấy trở đi.

Tạ Cảnh Hoài có thể học cách chờ một tiếng.

Hai tiếng.

Một năm.

Hay cả đời.

Đều không còn liên quan đến tôi.

Bởi người từng đợi anh suốt sáu năm.

Đã thật sự đi rồi.

Và lần này.

Tôi không đợi nữa.

Chương trước
Loading...