Tạ Cảnh Hoài có một nguyên tắc
Chương 9
Anh im lặng.
Sau đó gật đầu.
“Xin lỗi.”
Anh bưng bát chè sang bàn.
Ăn rất chậm.
Trước khi đi, anh đặt bát vào khu thu dọn.
Không nói thêm câu nào.
Tôi tưởng chuyện kết thúc ở đó.
Nhưng một tuần sau.
Anh lại tới.
Lần này chờ ba mươi phút.
Rồi tuần tiếp theo.
Lại tới.
Có lúc cửa hàng hết chè.
Anh quay về.
Không phàn nàn.
Không yêu cầu giữ phần.
Không dùng quan hệ chen hàng.
Không tìm tôi.
Chỉ giống một vị khách bình thường.
Nhân viên mới không biết anh là ai.
Có lần còn hỏi tôi.
“Chị An, anh khách kia có phải thích chị không?”
Tôi nhìn ra ngoài.
Tạ Cảnh Hoài đang ngồi bên cửa sổ.
Một mình.
“Không biết.”
“Anh ấy tuần nào cũng tới.”
“Tới ăn chè thôi.”
Nhân viên cười.
“Anh ấy ăn món đó lần nào cũng chụp ảnh.”
Tôi không để ý.
Mãi sau này mới biết.
Tạ Cảnh Hoài có một tài khoản mạng xã hội gần như không ai biết.
Không đăng ảnh người.
Không đăng công việc.
Chỉ có ảnh những bát chè.
Bài đầu tiên là ngày hôn lễ bị hủy.
Một bức ảnh bó hoa cưới đặt trong xe.
Dòng chữ rất ngắn.
“Tôi tới muộn rồi.”
Bài thứ hai.
“Một người từng đợi tôi sáu năm.”
“Đến khi cô ấy không đợi nữa, tôi mới biết thời gian của cô ấy cũng quý.”
Bài thứ ba.
“Xin lỗi không phải vé quay lại.”
Bài cuối cùng trước khi tài khoản ngừng cập nhật.
Là một bát chè trôi nước.
“Cô ấy sống rất tốt.”
“Vậy là đủ.”
Tôi biết chuyện này từ một người bạn cũ.
Đọc xong chỉ tắt màn hình.
Không khóc.
Không cảm động.
Cũng không hả hê.
Có những tiếc nuối chỉ phù hợp để giữ lại trong đời người đã gây ra nó.
Không cần biến thành gánh nặng cho người bị tổn thương.
…
Còn Hứa Tâm Nhiên thì không may mắn như thế.
Sau khi bị Tạ Cảnh Hoài cho nghỉ việc, cô ta từng nói với bạn bè rằng tôi ghen tuông quá mức.
Rằng tôi ép Tạ Cảnh Hoài sa thải cô ta.
Rằng cô ta chỉ xem anh như anh trai.
Nhưng vài tháng sau, một đồng nghiệp cũ đăng đoạn tin nhắn trong nhóm.
Trong đó Hứa Tâm Nhiên từng khoe.
“Đàn ông đã có vị hôn thê mới thú vị.”
“Chỉ cần mình yếu đuối một chút, anh ta tự biết nên đứng về phía ai.”
Còn có một tin khác.
“Chị kia chuẩn bị hôn lễ mấy tháng thì sao?”
“Cảnh Hoài thấy quà chị ta chọn xấu vẫn bảo mình chọn lại đấy thôi.”
“Địa vị thể hiện trong những chi tiết như thế.”
Ảnh chụp màn hình lan ra.
Hứa Tâm Nhiên lập tức xóa tài khoản.
Nhưng công ty mới cô ta vừa vào cũng biết chuyện.
Chưa đầy thời gian thử việc đã cho nghỉ.
Cô ta tìm tới Tạ Cảnh Hoài thêm một lần.
Lần này bị bảo vệ chặn ngoài sảnh.
Nghe nói cô ta khóc rất lâu.
Còn nói.
“Anh từng đối xử với em tốt như vậy.”
Tạ Cảnh Hoài chỉ trả lời một câu.
“Đó là lỗi của tôi.”
“Không phải lời hứa với cô.”
Sau đó anh không gặp cô ta nữa.
Tôi nghe xong cũng không có cảm giác gì.
Cô ta không phải người tôi muốn trả thù.
Bởi người có giới hạn rõ ràng sẽ không vì một người thứ ba xuất hiện mà thay đổi.
Chỉ cần Tạ Cảnh Hoài từng thật sự coi trọng tôi.
Hứa Tâm Nhiên không có cơ hội.
…
Hai năm sau.
“Không Đợi” mở cửa hàng thứ hai mươi.
Tôi nhận lời phỏng vấn của một tạp chí kinh doanh.
Phóng viên hỏi.
“Vì sao chị chọn tên thương hiệu này?”
Tôi cười.
“Vì trước đây tôi từng đợi một người quá lâu.”
Cô ấy ngạc nhiên.
“Chuyện tình cảm à?”
“Ừ.”
“Vậy sau này người ấy có quay lại không?”
“Có.”
“Chị không mềm lòng?”
Tôi suy nghĩ.
“Có lúc cũng từng.”
“Nhưng mềm lòng và quay lại là hai chuyện khác nhau.”
“Có những người không xấu.”
“Họ chỉ không phù hợp để đi cùng mình.”
Phóng viên hỏi tiếp.
“Nếu bây giờ được nói một câu với bản thân của nhiều năm trước, chị sẽ nói gì?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.
Dòng người đang xếp hàng trước tiệm.
Có người nói chuyện.
Có người chơi điện thoại.
Có người thấy đông thì quay đi.
Tôi mỉm cười.
“Tôi sẽ bảo cô ấy.”
“Nếu người ta không muốn đợi em, em cũng đừng đợi người ta.”
…
Buổi tối.
Tôi trở về nhà.
Trên bàn có một hộp quà.
Người gửi là nhân viên tiệm váy cưới năm ấy.
Sau này cô ấy nghỉ việc rồi tự mở studio.
Chúng tôi tình cờ hợp tác trong một sự kiện nên dần trở thành bạn.
Bên trong hộp là một tấm ảnh.
Ảnh tôi mặc bộ váy cưới chính hôm đó.
Đứng trước gương.
Không nhìn Tạ Cảnh Hoài.
Không nhìn Hứa Tâm Nhiên.
Chỉ nhìn chính mình.
Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ.
“Hôm đó tôi đã rất muốn nói với chị.”
“Chị mặc bộ này đẹp hơn tất cả mọi người.”
Tôi bật cười.
Rồi cất tấm ảnh vào ngăn kéo.
Điện thoại vang lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Ngày mai cửa hàng có chè hoa mộc lê không?”