Tạ Cảnh Hoài có một nguyên tắc

Chương 6



Tôi nhìn anh.

“Anh biết thứ tôi thiếu nhất sáu năm nay là gì không?”

Anh im lặng.

“Tôi không thiếu quà.”

“Không thiếu t/i/ề/n.”

“Cũng không thiếu những câu xin lỗi.”

“Tôi thiếu cảm giác được anh đặt ở phía trước.”

Anh siết tay.

“Tâm Nhiên chưa bao giờ đứng trước em.”

“Vậy à?”

Tôi lấy điện thoại.

Mở đoạn video quay trong sảnh khách sạn.

Đó là video tôi vô thức quay lại tối hôm ấy.

Tạ Cảnh Hoài đứng xếp hàng.

Hứa Tâm Nhiên ngồi đợi.

Hai mươi phút được tua nhanh thành chưa đầy một phút.

Sau đó là cảnh anh đưa cocktail cho cô ta.

Cùng lúc ấy.

Tin nhắn anh gửi tôi hiện ngay trên màn hình.

“Team building kết thúc rồi, anh về thẳng nhà. Em không cần đợi anh nữa.”

Tạ Cảnh Hoài nhìn video.

Sắc mặt thay đổi từng chút một.

Tôi hỏi.

“Anh nói dối tôi để làm gì?”

“Bởi vì anh biết nếu anh nói thật, tôi sẽ không vui.”

“Anh biết tôi không vui nghĩa là anh biết hành vi ấy vượt quá giới hạn.”

“Nhưng anh vẫn làm.”

“Sau đó anh còn đưa cô ấy về.”

“Gọi điện hỏi cô ấy đã lên nhà chưa.”

“Chờ cô ấy cúp máy.”

“Rồi ngày hôm nay anh lại đưa cô ấy đến thử váy cưới của tôi.”

“Tạ Cảnh Hoài.”

“Anh có thể lừa mình.”

“Đừng lừa tôi.”

Lần đầu tiên anh không phản bác.

Tôi ấn nút đóng cửa thang máy.

Trước khi hai cánh cửa khép lại, anh bất ngờ hỏi.

“Em đi rồi chúng ta tính thế nào?”

Tôi nhìn anh.

“Hôn ước hủy.”

“Còn căn nhà?”

“Không liên quan tới tôi.”

“Tiền?”

“Đã chia.”

“Những thứ anh mua cho em…”

“Tôi để lại.”

“Nhẫn đâu?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

Sau đó tháo xuống.

Đặt vào lòng bàn tay anh.

“Trả anh.”

Cửa thang máy đóng lại.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy Tạ Cảnh Hoài đứng bất động.

Chiếc nhẫn nằm giữa lòng bàn tay anh.

Sáu năm tình cảm.

Cuối cùng chỉ nhỏ như thế.

…

Tối đó tôi ngủ ở căn nhà cũ của mẹ.

Căn nhà đã lâu không có người ở.

Tôi mở cửa sổ.

Bên ngoài thật sự đang có tuyết.

Tuyết đầu mùa rơi rất chậm.

Tôi đứng trong bếp.

Lấy cuốn sổ tay của mẹ ra.

Trang chè trôi nước hoa mộc lê vẫn kẹp tờ phiếu lấy số đã hết hạn.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Sau đó lấy nguyên liệu.

Nhào bột.

Nấu nước đường.

Rang hoa mộc.

Hương thơm dần lan ra khắp căn bếp.

Tôi thử một viên.

Vẫn thiếu một chút.

Mẹ từng ghi bên cạnh.

“Nếu lê quá ngọt thì giảm đường.”

“Người ăn thấy vừa miệng mới là quan trọng.”

Tôi bỗng bật cười.

Đúng vậy.

Vừa miệng mới quan trọng.

Một món ăn không hợp khẩu vị, không cần ép mình nuốt.

Một người khiến mình mệt mỏi cũng vậy.

Không cần tự nhủ thêm sáu năm rằng rồi anh sẽ thay đổi.

Tôi mở điện thoại.

Có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ.

Một nửa đến từ Tạ Cảnh Hoài.

Số còn lại là mẹ anh.

Tôi tắt máy.

Ăn hết bát chè.

Sau đó ngủ một giấc rất sâu.

…

Sáng hôm sau, tôi đến khách sạn hủy tiệc.

Người phụ trách nghe xong rất tiếc.

“Cô Trình, nếu hủy sát ngày như vậy, tiền cọc sẽ mất khá nhiều.”

“Tôi biết.”

“Cô chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn.”

“Được.”

Tôi ký tên.

Hủy hoa.

Hủy bánh.

Hủy ban nhạc.

Hủy trang trí.

Hủy chụp hình.

Việc chuẩn bị nửa năm trời được tôi hủy trong chưa đầy ba tiếng.

Lúc bước ra khỏi khách sạn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào.

Điện thoại vừa mở lại đã có cuộc gọi.

Là mẹ Tạ.

Tôi bắt máy.

Giọng bà gần như lập tức vang lên.

“An Du, rốt cuộc cháu muốn làm gì?”

“Hôn nhân không phải trò trẻ con.”

“Cảnh Hoài có chỗ nào không tốt, cháu nói ra rồi sửa.”

“Chỉ vì một cô trợ lý mà cháu hủy cả hôn lễ, chẳng phải đang cho người ngoài xem trò cười sao?”

Tôi đợi bà nói xong mới đáp.

“Bác gái.”

“Cháu không hủy vì Hứa Tâm Nhiên.”

“Cháu hủy vì Tạ Cảnh Hoài.”

Bà im lặng.

Tôi tiếp tục.

“Cho dù không có Hứa Tâm Nhiên.”

“Hôm nay có thể là Trương Tâm Nhiên.”

“Ngày mai có thể là Lý Tâm Nhiên.”

“Vấn đề chưa bao giờ nằm ở cô ta.”

“Vấn đề là con trai bác cảm thấy cảm xúc của cháu luôn có thể hy sinh.”

Mẹ Tạ hạ giọng.

“Đàn ông bận công việc, có lúc sơ suất là chuyện bình thường.”

“Cháu làm vợ phải biết bao dung.”

Tôi bật cười.

“Vậy bác tìm một người bao dung hơn đi.”

“Tôi không phù hợp.”

Nói xong tôi cúp máy.

Không đầy năm phút sau.

Tạ Cảnh Hoài gọi tới.

Lần này tôi bắt máy.

Anh hỏi thẳng.

“Em hủy khách sạn rồi?”

“Ừ.”

“An Du.”

Giọng anh nặng nề.

“Anh đã bảo chúng ta nói chuyện.”

“Không còn gì để nói.”

“Có.”

“Anh đã cho Tâm Nhiên nghỉ việc.”

Tôi khựng lại.

Không phải xúc động.

Chỉ thấy buồn cười.

“Rồi sao?”

“Sau này cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Anh nghĩ vậy là giải quyết được vấn đề?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...