Tạ Cảnh Hoài có một nguyên tắc
Chương 7
“Ít nhất anh đang sửa.”
“Tạ Cảnh Hoài.”
“Tối hôm trước lúc anh xếp hàng cho cô ấy, có ai ép anh không?”
Anh im lặng.
“Lúc anh đưa cô ấy về, ai ép anh?”
“Lúc anh nhắn tôi rằng anh về thẳng nhà, ai ép anh nói dối?”
“Lúc anh để cô ấy mặc váy của tôi, ai ép anh?”
“Không ai cả.”
“Anh sa thải cô ấy cũng chỉ là đẩy trách nhiệm lên một người khác.”
Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.
Sau đó anh nói.
“Anh không thích cô ấy.”
“Có thích hay không không còn quan trọng nữa.”
“Vậy em muốn anh làm thế nào?”
Tôi cười.
“Không cần làm gì.”
“Tôi đã không đợi nữa rồi.”
…
Ba ngày trước ngày hôn lễ vốn định tổ chức.
Hứa Tâm Nhiên tìm đến tôi.
Cô ta đứng dưới căn nhà cũ.
Mặc áo khoác màu trắng.
Mắt hơi sưng.
“Chị An Du.”
“Tôi muốn nói chuyện với chị.”
“Tôi không muốn.”
Cô ta c.ắ.n môi.
“Chỉ năm phút thôi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Được.”
“Năm phút.”
Chúng tôi ngồi ở quán cà phê đối diện.
Hứa Tâm Nhiên gọi một ly latte nóng.
Tôi gọi nước lọc.
Cô ta nhìn tôi.
“Anh Cảnh Hoài sa thải tôi rồi.”
“Tôi biết.”
“Anh ấy còn chặn số tôi.”
“Ừ.”
“Chị vui chưa?”
Tôi ngẩng mắt.
“Tôi nên vui à?”
Cô ta siết cốc.
“Chị thắng rồi còn gì?”
“Tôi thua.”
“Chị khiến anh ấy vì chị mà vứt bỏ tôi.”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
Hứa Tâm Nhiên đỏ mặt.
“Chị cười gì?”
“Tôi cười vì đến giờ cô vẫn không hiểu.”
“Tôi không tranh Tạ Cảnh Hoài với cô.”
“Tôi đã trả anh ta cho cô rồi.”
“Là cô không lấy được.”
Sắc mặt cô ta cứng lại.
Tôi nói tiếp.
“Nếu anh ấy thật sự thích cô đến mức muốn ở bên cô, bây giờ hai người có thể yêu nhau.”
“Tôi không phản đối.”
“Nhưng anh ấy lại sa thải cô.”
“Chặn cô.”
“Rồi quay lại tìm tôi.”
“Cô không thấy đáng thương sao?”
Hứa Tâm Nhiên nghiến răng.
“Ít nhất anh ấy từng đối xử với tôi tốt hơn chị.”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Cho nên cô mới nên cảm ơn tôi.”
Cô ta sững người.
“Tôi rời đi rồi.”
“Cô cứ thử xem sự dịu dàng ấy có biến thành tình yêu không.”
Mặt cô ta trắng bệch.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Còn hai phút.”
Hứa Tâm Nhiên bỗng nói.
“Anh Cảnh Hoài thật sự thích tôi.”
“Tối hôm team building, anh ấy xếp hàng vì tôi.”
“Anh ấy biết tôi không uống lạnh.”
“Biết tôi sợ về nhà một mình.”
“Biết tôi vừa chia tay.”
“Anh ấy còn nói nếu tôi khó chịu thì có thể gọi cho anh ấy bất cứ lúc nào.”
Tôi nhìn cô ta.
“Rồi sao?”
“Chị không ghen à?”
“Không.”
Tôi bình thản.
“Bởi vì những thứ cô đang khoe đều là những thứ đáng lẽ một người đàn ông sắp kết hôn không nên cho cô.”
“Cô lấy việc anh ấy vượt giới hạn với mình làm chiến tích.”
“Không thấy mất mặt à?”
Hứa Tâm Nhiên cứng họng.
Tôi đứng lên.
“Năm phút hết rồi.”
Cô ta bất ngờ kéo tay tôi.
“Chị nghĩ anh ấy quay lại với chị vì yêu sao?”
“Tạ Cảnh Hoài chỉ không chịu được việc bị bỏ.”
Tôi dừng chân.
Câu này khiến tôi thật sự nhìn cô ta thêm một lần.
Hứa Tâm Nhiên cười lạnh.
“Chị ở bên anh ấy sáu năm.”
“Chị hiểu tính anh ấy mà.”
“Anh ấy không thích mất kiểm soát.”
“Chị càng dứt khoát, anh ấy càng muốn kéo chị về.”
“Tôi không quan tâm.”
“Cho dù anh ấy yêu tôi, yêu cô, hay chỉ yêu bản thân anh ấy.”
“Tất cả đều không còn liên quan tới tôi.”
Tôi rút tay ra.
Trước khi đi, tôi nói thêm.
“Nhưng cô nói đúng một chuyện.”
“Tạ Cảnh Hoài không thích mất kiểm soát.”
“Cho nên có lẽ sau này cô sẽ hiểu cảm giác của tôi.”
…
Ngày đáng lẽ là ngày cưới.
Tôi thức dậy lúc bảy giờ.
Không trang điểm.
Không váy cưới.
Không phù dâu.
Tôi mặc áo len, quần jeans rồi ra chợ.
Mua lê.
Hoa mộc.
Bột nếp.
Đường phèn.
Sau đó trở về căn nhà cũ.
Mười giờ.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng là hàng giao tới.
Mở cửa mới thấy Tạ Cảnh Hoài.
Anh mặc bộ vest vốn được may riêng cho hôn lễ.
Cà vạt chỉnh tề.
Trên tay cầm bó hoa cưới tôi từng chọn.
Trong vài giây, chúng tôi không ai nói gì.
Cuối cùng anh mở miệng.
“Hôm nay vốn là ngày cưới của chúng ta.”
“Tôi biết.”
“Anh đã đến khách sạn.”
“Ừ.”
“Không có ai.”
“Tất nhiên.”
“Tôi đã hủy rồi.”
Anh nhìn tôi.
Dưới mắt có quầng thâm rất rõ.
“Anh đứng ở đó hai tiếng.”
Tôi bất giác bật cười.
“Lần đầu tiên à?”
Anh không hiểu.
Tôi nói.
“Lần đầu tiên anh đứng chờ một người hai tiếng?”
“Tạ Cảnh Hoài.”
“Cảm giác thế nào?”
Sắc mặt anh hơi trắng.
“Rất khó chịu.”
“Tôi biết.”
“Ngày thử váy, tôi chờ anh bốn mươi phút.”
“Tối team building, tôi chờ anh gần ba tiếng.”
“Ngày đăng ký k/ế/t h/ô/n, tôi lấy số rồi ngồi lại một mình sau khi anh bỏ về.”