Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 1



Ta tu luyện bốn trăm năm, chỉ thiếu một đạo thiên lôi nữa là có thể hóa thành hình người.

Nhưng đúng vào đêm độ kiếp, có kẻ phá trận.

Yêu đan vỡ nát.

Tu vi mất sạch.

Ta từ trên Thiên Tuyệt Phong rơi xuống vực sâu, vốn tưởng đời này coi như kết thúc.

Không ngờ vừa mở mắt, ta đã thấy một cái miệng đầy răng nanh đang ở ngay trước mặt mình.

Đó là một con Bạch Hổ khổng lồ.

Cũng là yêu vương đáng sợ nhất vùng Thập Vạn Đại Sơn.

Ta run rẩy lùi lại.

Nó lại đỏ mắt nhìn ta thật lâu.

Sau đó đột nhiên cúi xuống, ngậm gáy ta lên.

“Cuối cùng cũng tìm được con rồi.”

Ta: “?”

Khoan đã.

Ta là mèo mà!

Nhưng chưa kịp giải thích, ta đã bị nó mang về Hổ Vương Cốc.

Từ hôm ấy, cả yêu giới đều biết Bạch Hổ Vương vừa tìm lại được đứa con út thất lạc nhiều năm.

Chỉ có ta biết.

Bọn họ nhận nhầm rồi.

Cho đến ngày đại quân Lang tộc kéo tới Hổ Vương Cốc.

Ba người anh hổ của ta trọng thương.

Mẹ hổ bị vây giữa hàng trăm yêu thú.

Ta không còn cách nào khác, đành cưỡng ép đánh thức yêu đan đã vỡ.

Khoảnh khắc ấy, thiên địa đổi màu.

Vạn thú quỳ xuống.

Một bóng thú khổng lồ xuất hiện sau lưng ta.

Mẹ hổ nhìn ta, rồi lại nhìn đám yêu thú đang run rẩy dưới đất.

Bà im lặng thật lâu.

Sau đó quay đầu, kiêu ngạo nói với cả khu rừng:

“Ta đã nói rồi.”

“Con gái ta chỉ là phát triển hơi chậm thôi.”

Ta: “……”

Mẹ.

Có khả năng nào…

Con thật sự không phải hổ không?

【Chương 1】

Ta tên Lê Miêu Miêu.

Một con yêu mèo đã sống bốn trăm mười hai năm.

Đêm nay vốn nên là đêm huy hoàng nhất đời ta.

Bởi vì ta sắp hóa hình.

Trên đỉnh Thiên Tuyệt Phong, mây đen cuồn cuộn.

Từng đạo sấm tím chạy xuyên qua tầng mây như những con rồng dữ.

Ta ngồi giữa trận pháp, chín cái đuôi linh lực mờ ảo phía sau đồng loạt mở ra.

Đúng vậy.

Mặc dù bản thể của ta chỉ là một con mèo tam thể bé xíu, nhưng ta có huyết mạch Cửu Mệnh Miêu Yêu cực kỳ hiếm gặp.

Chỉ cần vượt qua thiên kiếp tối nay, ta sẽ có thể hoàn toàn hóa thành hình người.

Ta đã chuẩn bị cho ngày này suốt bốn trăm năm.

Quần áo sau khi hóa hình đã mua.

Trâm cài tóc đã mua.

Thậm chí ta còn lén xuống nhân gian đặt trước một bàn đồ ăn ở tửu lâu.

Hai con gà quay.

Ba con cá hấp.

Một nồi thịt dê.

Bốn đĩa điểm tâm.

Tất cả đều đang chờ ta.

“Đến đi!”

Ta ngẩng đầu nhìn thiên lôi, khí thế ngút trời.

“Chỉ là chín đạo thiên lôi thôi mà!”

Ầm!

Đạo thứ nhất giáng xuống.

Lông ta dựng đứng.

Nhưng ta chịu được.

Đạo thứ hai.

Khóe miệng ta chảy máu.

Vẫn chịu được.

Đạo thứ năm.

Trận pháp dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Đạo thứ tám.

Ta gần như không thể đứng vững.

Nhưng trong lòng lại vui đến phát khóc.

Chỉ còn một đạo!

Chỉ cần chịu thêm một đạo nữa thôi!

Bốn trăm năm làm mèo của ta cuối cùng cũng sắp kết thúc!

Ta thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh ngày mai mình mặc váy đẹp, ngồi trong tửu lâu, dùng hai tay cầm đùi gà.

Hai tay!

Không phải hai cái chân mèo!

Đúng lúc ấy.

Một tiếng cười bỗng vang lên sau lưng.

“Cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay.”

Toàn thân ta cứng đờ.

Không đúng.

Trận pháp của ta nằm trên đỉnh Thiên Tuyệt Phong.

Xung quanh còn bố trí kết giới.

Không thể có người tiến vào.

Ta lập tức quay đầu.

Trong màn mưa, một bóng người mặc áo đen đang đứng bên ngoài trận pháp.

Không nhìn rõ mặt.

Chỉ nhìn thấy trong tay hắn có một cây đinh dài màu đỏ sẫm.

Trên thân đinh khắc đầy phù văn.

Khoảnh khắc nhìn thấy thứ đó, đồng tử ta co rút.

Diệt Yêu Đinh.

Thứ chuyên dùng để phá yêu đan.

“Ngươi là ai?!”

Ta vừa dứt lời.

Người kia đã giơ tay.

Vút!

Diệt Yêu Đinh xuyên qua màn mưa, cắm thẳng xuống mắt trận.

Rắc!

Trận pháp hộ thân mà ta chuẩn bị suốt ba năm vỡ vụn.

Cùng lúc đó, đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống.

Ầm!

Ta chỉ kịp nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Sau đó là đau đớn.

Đau đến mức dường như từng khúc xương đều bị nghiền nát.

Yêu lực trong cơ thể mất kiểm soát.

Yêu đan xuất hiện một vết nứt.

Rồi hai vết.

Ba vết.

Cuối cùng…

Vỡ.

Ta phun ra một ngụm máu.

Cả người bị thiên lôi đánh bay khỏi vách núi.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, ta cố mở mắt nhìn về phía bóng người áo đen.

Hắn vẫn đứng đó.

Không đuổi theo.

Dường như chắc chắn rằng ta sẽ chết.

Trước khi ý thức biến mất, ta chỉ kịp nhìn thấy trên cổ tay hắn có một hình xăm.

Một con rắn đen quấn quanh mặt trăng đỏ.

Ta ghi nhớ nó.

Nếu sống sót…

Ta nhất định sẽ quay lại.

Sau đó cơ thể ta rơi thẳng xuống vực.

Gió lạnh xé qua tai.

Ta cố gắng điều động chút yêu lực cuối cùng để bảo vệ tim mạch.

Nhưng yêu đan đã vỡ.

Ta chẳng còn gì cả.

Bốn trăm năm tu luyện.

Mất sạch.

Thậm chí ngay cả hình dạng yêu thú trưởng thành cũng không giữ nổi.

Cơ thể ta nhanh chóng co nhỏ.

Cuối cùng biến trở lại thành hình dáng khi vừa khai linh trí.

Một con mèo tam thể chưa lớn bằng hai bàn tay.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt.

Thôi.

Kiếp sau nhớ đầu thai thành người.

Làm mèo khổ quá.

Rầm!

Ta rơi xuống.

Nhưng cảm giác xương cốt vỡ vụn trong tưởng tượng không xuất hiện.

Ngược lại…

Mềm.

Ấm.

Còn có mùi sữa.

Ta yếu ớt mở mắt.

Trước mặt là một cục lông trắng.

Cục lông kia cũng mở mắt nhìn ta.

Hai đứa nhìn nhau.

Nó nghiêng đầu.

Ta cũng nghiêng đầu.

Sau đó nó há miệng.

“Gào!”

Một tiếng gầm non nớt vang lên.

Ta lập tức tỉnh táo.

Đây không phải mèo.

Là hổ con!

Ta chậm rãi quay đầu.

Bên trái một con.

Bên phải một con.

Phía sau còn một con.

Ba con hổ trắng đang vây quanh ta.

Còn ta vừa rơi đúng vào cái ổ của chúng.

Ta im lặng.

Chúng cũng im lặng.

Một con hổ con đưa chân ra chọc ta.

Ta ngã lăn.

Nó lại chọc.

Ta lại lăn.

Trong mắt nó lập tức xuất hiện ánh sáng hưng phấn.

“Gào!”

Hai con còn lại lập tức lao tới.

Khoan!

Các ngươi đừng tới đây!

Ta hiện tại chỉ là một con mèo tàn phế!

Một đứa đã đủ giết ta rồi!

Ba con hổ con lập tức nhào tới.

Ta ôm đầu.

Đúng lúc ấy.

“Gừ——”

Một tiếng gầm trầm thấp từ phía sau truyền tới.

Ba con hổ con lập tức cứng đờ.

Ta cũng cứng đờ.

Một luồng uy áp đáng sợ bao phủ cả hang động.

Ngay cả khi yêu đan đã vỡ, bản năng yêu thú vẫn khiến ta lập tức nhận ra.

Đại yêu.

Hơn nữa còn là đại yêu mạnh đến mức đáng sợ.

Ta chậm rãi quay đầu.

Trong bóng tối phía sau hang động, một đôi mắt màu vàng kim đang nhìn ta.

Sau đó một con Bạch Hổ khổng lồ bước ra.

Nó lớn hơn bất kỳ con hổ nào ta từng thấy.

Vai cao gần bằng một người trưởng thành.

Bộ lông trắng như tuyết.

Những đường vằn đen kéo dài từ trán xuống sống lưng.

Trên mắt trái còn có một vết sẹo sâu.

Mỗi bước chân của nó đều khiến đá vụn dưới đất khẽ rung.

Ta nuốt nước bọt.

Bạch Hổ.

Không phải dã thú bình thường.

Chương tiếp
Loading...