Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 2
Là yêu.
Hơn nữa ít nhất đã tu luyện tám trăm năm.
Ta nhìn nó.
Nó nhìn ta.
Ta nghĩ rất nhanh.
Chạy?
Không được.
Đánh?
Càng không được.
Giả chết?
Có vẻ khả thi.
Thế là ta lập tức nhắm mắt, bốn chân duỗi thẳng.
Chết rồi.
Đừng ăn.
Không ngon.
Con Bạch Hổ dừng trước mặt ta.
Một lúc lâu không có động tĩnh.
Ta hé một mắt.
Nó vẫn đang nhìn ta.
Ta lập tức nhắm lại.
Không thấy ta.
Không thấy ta.
Không thấy ta.
Một giây sau.
Một cái mũi ẩm ướt chạm vào bụng ta.
Ta suýt nhảy dựng.
Bạch Hổ ngửi ta rất lâu.
Không hiểu vì sao, cơ thể nó bỗng run lên.
Ta cảm thấy kỳ lạ.
Sau đó nó dùng móng vuốt lật ta lại.
Một miếng ngọc nhỏ từ dưới cổ ta rơi ra.
Đó là thứ duy nhất ta mang theo từ khi còn nhỏ.
Ta không biết cha mẹ mình là ai.
Khi bắt đầu có ký ức, ta đã sống một mình trong núi.
Miếng ngọc này luôn đeo trên cổ ta.
Bạch Hổ nhìn thấy nó.
Đồng tử vàng kim đột nhiên co lại.
Ngay sau đó, một chuyện khiến ta cả đời cũng không thể quên xảy ra.
Con Bạch Hổ khổng lồ trước mặt ta bỗng biến thành một người phụ nữ.
Mái tóc trắng dài tới eo.
Trên trán vẫn còn hai đường vằn đen.
Ánh mắt sắc bén như dao.
Khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại đỏ hoe.
Bà quỳ xuống trước mặt ta.
Bàn tay run rẩy nâng miếng ngọc lên.
“Nguyệt Nha Ngọc…”
Giọng bà khàn đặc.
Ta ngơ ngác.
Bà nhìn miếng ngọc.
Rồi nhìn ta.
Lại nhìn miếng ngọc.
Sau đó đột nhiên ôm ta vào lòng.
“Con!”
Ta: “?”
“Con gái của ta!”
Ta: “???”
“Ta biết con chưa chết mà!”
Ta: “?????”
Khoan đã!
Có phải có hiểu lầm gì rồi không?
Ta vùng vẫy.
“Meo! Meo meo meo!”
Buông ta ra!
Ta là mèo!
Bà ôm ta chặt hơn.
“Đáng thương quá.”
“Bị lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, ngay cả tiếng hổ cũng không biết nói nữa.”
Ta chết lặng.
Không.
Không phải.
Ta không biết nói tiếng hổ vì ta vốn không phải hổ!
Ba con hổ con bên cạnh nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới.
Người phụ nữ chỉ vào ta.
“Lại đây.”
“Đây là em gái các con.”
Ba con hổ con đồng loạt nhìn ta.
Ta cũng nhìn chúng.
Con lớn nhất cao hơn ta gần ba cái đầu.
Con thứ hai một cái chân đã to gần bằng đầu ta.
Con thứ ba nhỏ nhất nhưng chỉ cần há miệng cũng đủ ngậm nguyên người ta vào trong.
Còn ta.
Một cục mèo tam thể nhỏ bằng nắm tay.
Chúng nó là anh ta?
Ta cảm thấy chuyện này có hơi vô lý.
Con hổ lớn nhất đi tới.
Nó ngửi ta.
Sau đó quay đầu nhìn mẹ.
Ánh mắt như muốn nói:
Mẹ.
Con này hơi nhỏ thì phải?
Bạch Hổ Vương lập tức lạnh mặt.
“Nó bị đói.”
Ta: “……”
Con thứ hai nhìn màu lông trên người ta.
Mẹ hổ tiếp tục:
“Dinh dưỡng không đủ nên màu lông chưa mọc đúng.”
Ta: “……”
Con thứ ba nhìn cái đuôi mèo nhỏ xíu của ta.
Mẹ hổ im lặng hai giây.
“Đuôi… phát triển hơi chậm.”
Ta không nhịn được nữa.
“Meo!”
Bà có thể tỉnh táo một chút được không?!
Bạch Hổ Vương lập tức ôm ta vào lòng.
“Nghe thấy chưa?”
“Con bé gọi mẹ.”
Ta tuyệt vọng nhắm mắt.
Thôi.
Không cứu nổi nữa.
【Chương 2】
Ta cứ như vậy trở thành con gái út của Bạch Hổ Vương.
Sau ba ngày, ta mới biết thân phận của bà.
Bạch Ly.
Chủ nhân Hổ Vương Cốc.
Một trong bốn đại yêu vương của Thập Vạn Đại Sơn.
Ba con hổ con là ba đứa con trai của bà.
Anh cả Bạch Trầm.
Anh hai Bạch Diễm.
Anh ba Bạch Tiêu.
Còn ta…
Bà đặt cho ta một cái tên mới.
Bạch Miêu.
Ta nghe xong suýt ngất.
“Méo!”
Ta có tên!
Ta tên Lê Miêu Miêu!
Bạch Ly xoa đầu ta.
“Miêu Miêu?”
Ta lập tức gật đầu.
Đúng!
Bà suy nghĩ một chút.
“Được.”
“Vậy gọi Bạch Miêu Miêu.”
Ta: “……”
Thôi.
Ít nhất giữ được một nửa.
Những ngày tiếp theo, ta bắt đầu cuộc sống kỳ lạ nhất trong bốn trăm năm làm yêu.
Bởi vì yêu đan vỡ nát, ta không thể sử dụng yêu lực.
Vì vậy trong mắt Bạch Ly, ta chính là một con hổ con sinh ra yếu ớt, lại còn bị lưu lạc bên ngoài nhiều năm.
Kết quả là bà chăm ta còn kỹ hơn ba đứa con ruột.
Ba người anh phải tự săn mồi.
Ta được ăn thịt xé nhỏ.
Ba người anh uống nước suối.
Bạch Ly lại dùng lá cây hứng sương sớm cho ta uống.
Ba người anh ngủ dưới đất.
Ta ngủ trên bụng mẹ.
Có lần Bạch Diễm muốn giành một miếng thịt với ta.
Nó vừa há miệng.
Bạch Ly đã quay đầu.
Chỉ một ánh mắt.
Bạch Diễm lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đẩy nguyên cái chân nai về phía ta.
Ta nhìn cái chân nai lớn hơn cả người mình.
Lại nhìn vẻ mặt đau khổ của nó.
Ta có chút áy náy.
Thế là ta cắn một miếng nhỏ.
Phần còn lại đẩy cho nó.
Bạch Diễm sửng sốt.
Nó nhìn ta rất lâu.
Sau đó cúi đầu liếm đầu ta một cái.
Ta lập tức bị liếm ngã lăn.
“Meo!”
Ngươi có biết mình mạnh cỡ nào không?!
Bạch Diễm tưởng ta đang vui.
Nó lại liếm.
“Meoooo!”
Cứu mạng!
Từ hôm ấy, ba người anh dường như thật sự coi ta thành em gái.
Bạch Trầm mỗi lần săn mồi trở về đều để phần thịt mềm nhất cho ta.
Bạch Diễm thích ngậm ta chạy khắp núi.
Bạch Tiêu nhỏ tuổi nhất, ngày nào cũng ôm ta ngủ.
Chỉ có một vấn đề.
Ta không lớn.
Một tháng trôi qua.
Ba người anh lớn thêm một vòng.
Ta vẫn vậy.
Hai tháng trôi qua.
Bạch Trầm đã có thể một mình vật ngã lợn rừng.
Ta vẫn chỉ có thể vật ngã… con bướm.
Ba tháng trôi qua.
Bạch Diễm cao gần đến vai mẹ.
Ta vẫn nhỏ đến mức có thể ngồi trong một cái giỏ.
Bạch Ly bắt đầu lo lắng.
Một buổi tối.
Bà biến thành hình người, ôm ta vào lòng, sờ bụng ta.
“Miêu Miêu.”
“Có phải con ăn không đủ không?”
Ta lắc đầu.
Ngày nào ta cũng ăn sáu bữa.
Sắp béo thành quả bóng rồi.
Bà lại hỏi:
“Hay là con không thích thịt sống?”
Ta gật đầu như giã tỏi.
Đúng!
Cuối cùng bà cũng hiểu!
Ngày hôm sau, bà mang về cho ta một con nai còn sống.
Ta: “……”
Ý ta không phải vậy!
Ta muốn ăn đồ chín!
Đồ chín!
Ta bắt đầu nhớ hai con gà quay đang chờ mình ở nhân gian.
Không biết bốn tháng rồi, chủ quán có còn giữ bàn không.
Chắc chắn không.
Nghĩ đến đây, ta buồn bã nằm bẹp xuống đất.
Bạch Ly nhìn thấy lập tức đau lòng.
Bà ôm ta lên.
“Không sao.”
“Cho dù con cả đời không lớn, mẹ cũng nuôi con.”
Ta im lặng.
Không hiểu sao…
Trong lòng bỗng hơi ấm.
Ta đã sống hơn bốn trăm năm.
Nhưng từ lúc có ký ức đến giờ, ta luôn chỉ có một mình.
Không cha.
Không mẹ.
Không biết mình từ đâu tới.
Lúc bị những yêu thú lớn bắt nạt, ta tự trốn.
Lúc bị thương, ta tự liếm vết thương.
Lúc độ kiếp cũng chỉ có một mình.
Đây là lần đầu tiên có người nói với ta:
Không sao.
Mẹ nuôi con.
Ta chậm rãi cuộn người trong lòng bà.
Thôi vậy.
Nhận nhầm thì nhận nhầm.
Đợi yêu đan hồi phục, ta sẽ giải thích.
Nhưng ta không biết…
Mình sẽ không còn cơ hội bình yên chờ đến ngày đó.
Bởi vì ngay đêm hôm ấy.
Một tiếng gầm vang lên ngoài Hổ Vương Cốc.