Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 23



Một người đàn ông mặc áo xanh.

Trên đầu đội mũ ngọc.

Ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo.

Hắn nhìn ta từ đầu đến chân.

“Ta còn tưởng là thần thú uy nghiêm thế nào.”

“Hóa ra chỉ là một con mèo béo.”

Sao đi đâu cũng gặp loại người này vậy?

Dù sao cá hấp trên bàn đang rất thơm.

Nhưng Bạch Ly đã quay đầu.

Vị tiên quân bay thẳng ra ngoài.

Cả đại điện im phăng phắc.

Ta chậm rãi nhắm mắt.

Không phải Hổ Vương Cốc.

Chúng ta có thể giữ chút thể diện không?

Nhưng Bạch Ly không hề hối hận.

Lạnh lùng nhìn mọi người.

“Con gái ta béo thì sao?”

Đúng lúc ấy, một tiếng cười vang lên từ ngai vàng.

“Không hổ là Hổ Vương!”

Một chiếc đĩa vàng xuất hiện.

Bên trên là một con cá hấp khổng lồ.

“Vạn Linh Phúc Thần.”

“Đây là món cá đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.”

Ta nhảy khỏi lòng mẹ.

Nhưng vừa tới trước đĩa cá…

Ta đột nhiên dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn Thiên Đế.

Rồi chỉ vào bốn con hổ phía sau.

Một lúc lâu sau mới hiểu.

“Ngươi muốn mang về cho gia đình?”

Đồ ngon phải chia cho mẹ và các anh!

“Ban thêm năm mươi con!”

Ta vui mừng đến mức lăn ba vòng.

Thiên Đế đúng là người tốt!

Nhưng ngay khi chuẩn bị ăn…

Bạch Ly đột nhiên gọi.

“Con đã rửa chân chưa?”

Ta cúi đầu nhìn hai bàn chân mèo.

Sau đó chậm rãi lắc đầu.

Bạch Ly lập tức bế ta lên.

“Rửa chân rồi mới được ăn.”

Bạch Ly bình thản đáp:

“Thần cũng phải rửa chân.”

Từ hôm ấy, Thiên Giới lưu truyền một câu chuyện.

Rằng Vạn Linh Phúc Thần tuy là thần thú thượng cổ, nhưng lại vô cùng sợ một con Bạch Hổ.

Có tiên quân tò mò hỏi:

Một vị thần già vuốt râu, nghiêm túc đáp:

“Bởi vì Bạch Hổ ấy là mẹ của nàng.”

“Thần thú cũng sợ mẹ sao?”

“Cho dù là thần tiên…”

“Cũng không thắng nổi một người mẹ thật lòng yêu thương con mình.”

Ta đang nằm trên bụng Bạch Ly.

Ăn đến mức hai má phồng lên.

Bạch Ly cúi đầu nhìn ta.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu ta.

“Con vẫn chưa học được cách gầm sao?”

Chúng ta có thể đổi chủ đề không?

Bạch Ly nghiêm túc nói:

“Ngày mai tiếp tục luyện.”

Ngoài hang, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Ba người anh đang chơi đùa cùng Nguyệt Nhi.

Tiếng cười vang khắp thung lũng.

Ta nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Bỗng nhớ lại ngày đầu tiên rơi xuống hang hổ.

Tu luyện bốn trăm năm, cuối cùng lại đi làm con cho hổ?

Có lẽ đó chính là chuyện may mắn nhất đời ta.

Ta không còn là một con mèo cô độc.

Và có những người sẽ mãi mãi chờ ta trở về.

Dùng hai chân trước ôm lấy cổ Bạch Ly.

Nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Cuộn tròn trong lòng bà.

Ngoài kia, vạn thú tôn ta làm thần.

Thiên Đế ban cho ta thần vị.

Cả Thập Vạn Đại Sơn đều gọi ta là Vạn Linh Phúc Thần.

Danh hiệu đáng tự hào nhất chưa bao giờ là thần thú.

Con gái út của Bạch Hổ Vương.

Chương trước
Loading...