Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 22
“Hôm kia còn làm vỡ bình linh dược của Quy lão.”
Bạch Trầm bình thản bổ sung:
“Ba hôm trước còn ngủ quên trong lúc Thiên Giới tới kiểm tra thần điện.”
Các ngươi có còn là anh ruột của ta không?!
Vốn cũng chẳng phải ruột.
Nhưng không quan trọng.
Dù họ thường xuyên bán đứng ta.
Bạch Ly ôm ta lên đỉnh núi.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khu rừng.
Bà ngồi trên tảng đá.
Để ta nằm trong lòng.
Một lúc lâu sau, bà đột nhiên hỏi:
“Con có từng hối hận không?”
Bạch Ly nhẹ nhàng vuốt lưng ta.
“Nếu năm đó con không rơi xuống hang hổ…”
“Có lẽ con đã sớm hóa hình.”
“Đã có thể tự do đi khắp thiên hạ.”
“Không cần trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy.”
Nếu năm đó không rơi xuống hang hổ…
Ta có lẽ đã trở thành một yêu tu tự do.
Có thể xuống nhân gian.
Không cần lo lắng cho ai.
Cũng không cần vì ai mà liều mạng.
Không có ba người anh.
Không có một nơi để trở về.
Ta chậm rãi đứng dậy.
Dùng trán chạm vào cằm Bạch Ly.
Sau đó dùng thần thức truyền một câu vào tai bà.
“Con rất vui vì ngày ấy đã rơi xuống hang của mẹ.”
“Trước kia con luôn nghĩ…”
“Chỉ cần hóa hình thành người, con sẽ hạnh phúc.”
“Nhưng sau này con mới hiểu.”
“Hạnh phúc không phải có hai tay hai chân.”
“Cũng không phải trở thành thần thú.”
“Hạnh phúc là có người chờ con về nhà.”
Bạch Ly im lặng rất lâu.
Sau đó ôm ta vào lòng.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Con đã rơi xuống hang của mẹ.”
Ta vùi đầu vào ngực bà.
Lắng nghe nhịp tim ấm áp.
Trong lòng bình yên đến lạ.
Cuối cùng cũng có một nơi để thuộc về.
Một tiếng gầm vang lên từ phía sau.
“Miêu Miêu lại ăn vụng cá trong kho!”
Bà nhẹ nhàng đặt ta xuống đất.
Sau đó hóa thành Bạch Hổ.
Một tiếng gầm vang khắp núi rừng.
“CON ĐỨNG LẠI CHO MẸ!”
Ta lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thần thú cũng có ngày bị mẹ đánh đòn sao?!
Bạch Diễm cười đến mức lăn ra đất.
Bạch Tiêu chạy theo xem náo nhiệt.
Bạch Trầm đứng từ xa, bất lực lắc đầu.
Nguyệt Nhi ôm bụng cười khanh khách.
Cả Hổ Vương Cốc tràn ngập tiếng cười.
Trên đỉnh một ngọn núi phủ đầy mây trắng.
Một bóng người phụ nữ tóc bạc đang lặng lẽ nhìn xuống.
Phía sau bà là chín cái đuôi mờ ảo.
Bà nhìn con mèo tam thể đang bị Bạch Hổ đuổi chạy khắp rừng.
“Con sống tốt là được.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Bóng dáng bà dần tan vào ánh chiều tà.
Nhưng trước khi biến mất…
“Cảm ơn ngươi, Bạch Ly.”
“Đã thay ta yêu thương con bé.”
【Ngoại truyện】 Thiên Đế cũng không dám chọc mẹ hổ
Sau khi được phong thần, ta từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải lên Thiên Giới.
Nhưng một ngày nọ, Thiên Đế đích thân gửi thư mời.
Nói rằng Thiên Giới tổ chức Vạn Thần Yến.
Tất cả thần tiên đều phải tham gia.
Ta vốn định giả bệnh.
Nhưng trong thư có một câu.
【Yến tiệc chuẩn bị một trăm lẻ tám món ăn, trong đó có ba mươi sáu món cá.】
Bạch Ly không yên tâm.
Ba người anh cũng muốn theo.
Nguyệt Nhi càng không chịu ở nhà.
Một đoàn bốn con Bạch Hổ và một con mèo tam thể cùng lên Thiên Giới.
Khi chúng ta tới Nam Thiên Môn, thiên binh lập tức ngăn lại.
“Thiên Giới không cho phép mang thú cưỡi vào!”
Nhìn bốn con Bạch Hổ phía sau.
“Ngươi nói ai là thú cưỡi?”
Thiên binh lập tức tái mặt.
Ta vội vàng nhảy lên đầu Bạch Ly.
Cuối cùng, nhờ lệnh bài Vạn Linh Phúc Thần, cả nhà thuận lợi tiến vào.
Nhưng vừa bước vào đại điện…
Một vị tiên quân đã bật cười.
“Đây chính là Cửu Mệnh Thần Miêu sao?”