TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Chương 1



TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Trong kinh thành, ai cũng khen ca ca ta là Thiếu khanh Đại Lý Tự thanh chính đoan phương.

Vậy mà huynh ấy lại cưới về một tẩu tẩu động một chút là đỏ mắt.

Làm vỡ chén trà, nàng khóc.

Bị người khác nói nặng vài câu, nàng cũng khóc.

Chỉ cần chịu chút ấm ức, nàng lập tức chui vào lòng ca ca ta, mềm giọng hỏi:

“Có phải A Thù không thích ta không?”

Ta khinh nhất loại thủ đoạn hồ mị ấy.

Mãi đến khi ta gả vào Tướng phủ, bị phu quân cùng thứ muội liên thủ giăng bẫy.

Bọn họ gi/ết nha hoàn hồi môn của ta, dùng cây trâm trong của hồi môn dựng thành vật chứng, ép ta nhận tội gi/ết người.

Ca ca mang theo chứng cứ tới cứu ta, lại bị tư binh Tướng phủ bao vây, đ/ánh đến toàn thân nhuốm m/áu.

Nhìn thấy phu quân trọng thương, tẩu tẩu lập tức bật khóc.

“Các người đông như vậy lại cùng nhau b/ắt n/ạt ta, ta sợ quá đi mất.”

Đám người Tạ gia còn chưa kịp bật cười, vô số ngọn đuốc quanh Tướng phủ đã đồng loạt bùng sáng, soi rực cả màn đêm.

Tẩu tẩu thong thả lau nước mắt, tiện tay ném một tấm lệnh bài xuống đất.

Ba nghìn Huyền Giáp vệ lập tức quỳ xuống, đồng thanh chờ lệnh.

Nàng nép vào lòng ca ca ta, yếu ớt nói:

“Các người đã dọa ta sợ đến thế này…”

“Vậy ta đành ch/u d/i cửu tộc các người để lấy thêm can đảm thôi.”

01

Ca ca ta tên Bùi Trinh, là Thiếu khanh Đại Lý Tự trẻ tuổi nhất trong triều. Huynh ấy nổi tiếng thanh chính đoan phương, ngày thường nói năng làm việc đều nghiêm cẩn đến mức khiến đám công tử ăn chơi trong kinh thành vừa gặp đã muốn tránh xa ba bước.

Ta từng cho rằng với tính tình ấy, dù có thành thân, huynh ấy cũng sẽ cưới một khuê nữ đoan trang, hiểu lễ nghĩa. Không ngờ sau một chuyến rời kinh điều tra án buôn muối, ca ca lại mang về một cô nương ngoài khóc lóc ra dường như chẳng biết làm gì khác.

Nghe nói hôm ấy, trên đường áp giải chứng cứ về kinh, ca ca gặp một đám th/ích kh/ách đang truy đuổi nàng giữa rừng. Huynh ấy tiện tay cứu người, lại thấy y phục nàng dính m/áu nên cởi áo ngoài khoác lên vai nàng.

Chỉ một hành động như vậy, nàng liền nắm chặt tay áo ca ca, đôi mắt đỏ hoe.

“Công tử có ơn cứu m/ạng, tiểu nữ thật sự không biết phải lấy gì báo đáp…”

Ca ca ta sống hơn hai mươi năm, chưa từng đối phó với loại tình cảnh này. Huynh ấy lập tức rút tay áo về, nghiêm mặt lùi lại ba bước.

“Cô nương không cần lấy thân báo đáp.”

Không ngờ vừa nghe xong, nàng lại càng khóc dữ dội hơn. Ca ca đi một đoạn, nàng theo một đoạn; ca ca dừng lại, nàng cũng đứng yên, ôm tay nải nhìn huynh ấy bằng đôi mắt ngấn lệ.

Cuối cùng, ca ca chỉ có thể đưa nàng về kinh.

Sáng hôm sau, ta còn chưa dùng xong điểm tâm đã nghe ngoài cửa ồn ào. Khi chạy ra, ta nhìn thấy một cô nương mặc váy xanh nhạt đứng trước Bùi phủ, gương mặt được che kín bằng một lớp sa mỏng, bên chân chỉ đặt hai chiếc hòm gỗ cũ kỹ.

Nàng vừa khóc vừa nói mình tên A Hành, phụ mẫu đều đã không còn. Hôm qua nàng được ca ca ta ôm vào lòng, thanh bạch đã mất, đời này không thể gả cho người khác.

Hàng xóm nghe động tĩnh, người nào người nấy đều ló đầu ra xem náo nhiệt. Ca ca ta đứng trong cửa, cả gương mặt lạnh lùng thường ngày đỏ bừng đến tận mang tai.

“Ta chỉ đỡ cô một lần.”

A Hành cúi đầu, nước mắt lập tức rơi xuống lớp khăn che mặt.

“Nhưng công tử đã nhìn thấy cổ tay của ta.”

Ca ca nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng đành nghiêng người cho nàng vào phủ.

Hai chiếc hòm gỗ được bốn gia đinh hợp sức mới khiêng nổi. Ta tò mò định mở thử, bàn tay A Hành đang đặt trong tay áo bỗng giữ lấy nắp hòm. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng lạnh đến mức khiến ta bất giác khựng lại.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, đôi mắt ấy lại đỏ hoe. Nàng rụt tay, yếu ớt giải thích bên trong đều là di vật của người nhà, không muốn người khác tùy tiện chạm vào.

Ta nhìn vết chai mỏng giữa ngón cái và ngón trỏ của nàng, càng cảm thấy người này có điều kỳ lạ. Nhưng chưa kịp hỏi, nàng đã nép sau lưng ca ca ta, nhỏ giọng hỏi có phải ta không thích nàng hay không.

Chỉ mới qua vài ngày, ca ca lại thật sự xin phụ mẫu cho phép cưới nàng.

Ta càng tin chắc huynh ấy đã bị hồ ly tinh mê hoặc.

Ngày thành thân, A Hành không có thân nhân bên mẫu gia đến tiễn, của hồi môn cũng chỉ có hai chiếc hòm gỗ kia. Nàng vẫn dùng khăn che mặt, gặp người lạ liền cúi đầu, dáng vẻ yếu đuối như thể một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi.

Sau hôn lễ, bản lĩnh khóc lóc của nàng càng khiến ta mở rộng tầm mắt.

Mẫu thân bảo nàng dâng trà, tay nàng vừa run đã làm vỡ chén. Thân thích chê xuất thân nàng không rõ ràng, nàng chẳng phản bác lấy một câu, chỉ lặng lẽ chui vào lòng ca ca ta.

Chương tiếp
Loading...