TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Chương 2



Lần nào ca ca cũng kiên nhẫn dỗ dành.

“A Hành nhát gan, muội đừng dọa nàng.”

Ta tức đến nghiến răng, còn nàng nép sau lưng huynh ấy, chỉ để lộ nửa gương mặt.

“A Thù có phải không thích ta không?”

Ta còn chưa trả lời, vành mắt nàng đã đỏ lên. Dưới ánh nhìn cảnh cáo của ca ca, ta đành miễn cưỡng nói mình thích nàng đến mức không thể thích hơn được nữa.

Đôi mắt A Hành lập tức cong lên. Nàng vui vẻ chui sâu hơn vào lòng phu quân, khiến ta chỉ muốn quay người bỏ đi.

Thế nhưng ngoài bản lĩnh khóc lóc, nàng đối xử với Bùi gia thật sự không có điểm nào để chê trách.

Bệnh cũ của phụ thân tái phát, nàng vừa canh lò th/uốc vừa lau nước mắt, nhưng phân lượng của từng vị th/uốc đều nhớ chính xác không sai một ly. Mẫu thân cảm phong hàn, nàng thức trắng bên giường, từ đút th/uốc đến lau mồ hôi đều tự tay làm.

Ca ca vì thẩm án mà thức đêm, nàng vừa khóc vừa trách huynh ấy không biết quý trọng thân thể, sau đó lại giúp sắp xếp hồ sơ, hâm nóng canh thang. Những trang hồ sơ rối loạn đến ta nhìn thôi đã đau đầu, nàng chỉ liếc qua một lần đã xếp đúng thứ tự, nhưng khi ta hỏi thì nàng lại đỏ mắt nói mình chỉ gặp may.

Đặc biệt, nàng đối xử với ta còn tốt hơn cả người khác.

Có lần ta cãi nhau với mẫu thân. Hai mẹ con đều cứng đầu, suốt ba ngày không ai chịu nói trước một câu.

A Hành liền ôm đến cho ta một hộp trang sức, vừa khóc vừa nói đó là món quà mẫu thân âm thầm mua tặng. Sau đó, nàng lại mang một xấp gấm vóc đến gặp mẫu thân, bảo rằng ta đã lựa chọn rất lâu mới tìm được màu sắc phù hợp với người.

Nàng nghẹn ngào tuyên bố nếu chúng ta còn không làm hòa, nàng sẽ buồn đến mức không nuốt nổi cơm.

Ta vừa nhìn đã nhận ra cây trâm hoa hải đường trong hộp chính là món nàng mua hôm trước. Mẫu thân cũng thừa biết số gấm kia chẳng phải do ta chọn, nhưng đêm ấy vẫn gọi ta sang dùng bữa.

Ngoài miệng người không ngừng chê ta ngang bướng, bàn tay lại liên tục gắp thức ăn vào bát ta. A Hành ngồi bên cạnh, đôi mắt còn ngấn lệ nhưng khóe môi đã cong lên.

Từ ngày đó, ta dần mặc kệ chuyện nàng thích khóc. Nếu có người còn dám chê nàng không đủ tư cách xuất hiện ở những nơi trang trọng, ta sẽ lạnh mặt mắng lại:

“Tẩu tẩu ta thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Bùi gia chúng ta tình nguyện cưng chiều nàng đấy.”

Ta vốn cho rằng những ngày tháng bình yên ấy sẽ cứ thế kéo dài.

Cho đến năm ta cập kê, Thái hậu bất ngờ hạ chỉ, ban hôn ta cho đích tử của Thừa tướng là Tạ Dự.

Phụ mẫu vui mừng, ca ca lập tức sai người điều tra vị hôn phu tương lai của ta. Riêng A Hành đang cầm khăn lau nước mắt, vừa nghe đến cái tên Tạ Dự liền đột nhiên im bặt.

Nàng nhìn ta rất lâu qua lớp khăn che mặt, rồi khẽ hỏi:

“A Thù, Tạ Dự có phải thường xuyên qua lại với Bùi Nguyệt không?”

02

Ta ngẩn người trước câu hỏi của A Hành, sau đó mới nhớ ra Tạ Dự và Bùi Nguyệt quả thật từng gặp nhau vài lần trong các buổi yến tiệc.

Bùi Nguyệt là thứ muội bên nhị phòng, từ nhỏ đã yếu đuối, ít khi ra khỏi phủ. Mỗi lần gặp Tạ Dự, hai người cũng chỉ chào hỏi vài câu trước mặt mọi người, chưa từng có hành động nào vượt quá lễ nghĩa.

Ta liền hỏi A Hành có phải đã nghe được chuyện gì hay không. Nàng lại cúi đầu, đưa khăn lên che mặt rồi nhỏ giọng nức nở.

“Ta chỉ tùy tiện suy đoán thôi, muội đừng tức giận.”

Sau đó, nàng không chịu nói thêm lời nào.

Ca ca âm thầm sai người điều tra toàn bộ hành tung của Tạ Dự trong mấy năm gần đây. Kết quả cho thấy hắn chưa từng lui tới chốn phong nguyệt, bên cạnh cũng không có thông phòng hay ngoại thất, danh tiếng trong giới thế gia vô cùng tốt.

Đến cả ca ca cũng không tìm thấy điểm khả nghi, ta càng không để câu hỏi của A Hành trong lòng.

Những ngày sau đó, cả Bùi gia đều bận rộn chuẩn bị hôn sự. Phụ thân thức liền mấy đêm kiểm kê của hồi môn, mẫu thân tự tay lựa chọn từng món trang sức, còn ca ca ngoài miệng chê Tạ Dự chưa chắc xứng với ta, nhưng vẫn lặng lẽ bổ sung thêm hai cửa hàng vào danh sách của hồi môn.

Riêng A Hành ngày nào cũng đỏ mắt. Khi thì nàng lo ta không quen quy củ Tướng phủ, khi lại sợ đám hạ nhân bên đó không tận tâm. Đêm trước ngày xuất giá, nàng nắm chặt tay ta, hiếm khi không rơi lấy một giọt nước mắt.

“A Thù, sau khi bước vào Tướng phủ, nếu có người b/ắt n/ạt muội, nhất định phải lập tức sai người trở về báo tin.”

Ta bật cười, cảm thấy nàng thật sự lo xa.

“Cuộc hôn nhân này do chính Thái hậu ban xuống, Tạ Dự lại là đích tử của Thừa tướng. Ai dám b/ắt n/ạt ta chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...