TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Chương 16



Tạ Dự quay người định giật lấy bình hỏa dược, nhưng Thanh La đã nhanh hơn. Nàng đá bình hỏa dược sang một bên, hai Huyền Giáp vệ lập tức khống chế hắn.

Trong lúc bọn họ giằng co, Bùi Nguyệt lấy chiếc chìa khóa bên hông Tạ Dự rồi mở cánh cửa cuối mật thất.

Ta nhanh chóng kiểm tra lại bọc vải. Quyển sổ gốc, danh sách quan viên và bản đồ đều còn nguyên.

Khi đi ngang qua chiếc bàn đá, ta phát hiện dưới chân bàn có một mảnh giấy bị mắc trong khe gạch. Trên đó chỉ còn vài dòng chữ nhưng vẫn nhìn rõ ấn riêng của Tạ Thừa tướng.

Nội dung bức thư yêu cầu chủ một điền trang ngoài kinh thành nhận số bạc từ muối lậu, đổi thành binh khí rồi bí mật chuyển vào kho. Đây chính là chứng cứ trực tiếp chứng minh Tạ Thừa tướng biết rõ và điều hành toàn bộ đường dây.

Ta lập tức cất mảnh thư cùng quyển sổ.

Bùi Nguyệt nhìn những chứng cứ trong tay ta, sắc mặt trắng bệch. Nàng hiểu một khi chúng được đưa ra công đường, Tạ gia không còn đường thoát, bản thân nàng cũng phải chịu tội vì tham gia h/ãm h/ại ta.

Nàng đặt tay lên bụng, cuối cùng khẽ nói:

“Muội sẽ ra làm chứng. Muội sẽ khai toàn bộ chuyện Tạ Dự sai người gi/ết Thanh Hạnh và ép tỷ nhận tội.”

Ta không đáp, chỉ dẫn mọi người đi theo đường hầm cũ để rời khỏi mật thất. Tạ Dự bị trói hai tay, do Huyền Giáp vệ áp giải phía sau.

Cuối đường hầm là cánh cửa gỗ thông với kho rượu phía tây. Thanh La cẩn thận đẩy cửa, ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào.

Nhưng người chờ chúng ta không phải A Hành hay ca ca.

Tạ Thừa tướng đứng giữa sân, phía sau là hai hàng cung thủ đã giương sẵn cung tên.

Ông ta nhìn bọc chứng cứ trong tay ta rồi lạnh lùng ra lệnh:

“Không được để bất kỳ ai sống sót rời khỏi đây.”

13

Mệnh lệnh của Tạ Thừa tướng vừa dứt, hàng chục mũi tên lập tức lao về phía cửa kho.

Thanh La kéo ta né sau bức tường đá, hai Huyền Giáp vệ đồng loạt rút đ/ao chặn phía trước. Không gian quá chật hẹp, bọn họ không thể vừa bảo vệ chúng ta vừa áp giải Tạ Dự.

Một mũi tên sượt qua cánh tay người bên trái. Tạ Dự lập tức nhân cơ hội húc mạnh vào hắn, sau đó lao về phía đám tử sĩ đang chờ bên ngoài.

Dây trói trên tay hắn nhanh chóng bị cắt đứt.

Ta nhìn những cung thủ mặc đồ đen ẩn sau các thùng rượu, cuối cùng hiểu vì sao Tạ Thừa tướng vẫn dám ra lệnh diệt khẩu dù Tạ phủ đã bị phong tỏa.

Bọn chúng không phải gia đinh trong phủ mà là tử sĩ được giấu dưới đường ngầm. Có lẽ ngay từ đầu, Tạ gia đã chuẩn bị lực lượng này để tiêu hủy chứng cứ và mở đường thoát thân khi cần thiết.

Tạ Thừa tướng nhìn sang Bùi Nguyệt, giọng nói không hề có chút tình cảm.

“Gi/ết cả con tiện nhân phản bội kia. Không được giữ lại bất kỳ nhân chứng nào.”

Sắc mặt Bùi Nguyệt trắng bệch. Nàng ta từng cho rằng chỉ cần mang thai cốt nhục Tạ gia, bản thân sẽ được che chở. Đến giờ mới hiểu trong mắt hai cha con họ, nàng và đứa trẻ đều có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.

Một mũi tên nhắm thẳng về phía Bùi Nguyệt. Ta lập tức kéo nàng ngồi xuống, mũi tên cắm sâu vào cánh cửa gỗ phía sau.

Bùi Nguyệt run rẩy nhìn ta.

“Tại sao tỷ còn cứu muội?”

“Bởi vì đứa trẻ vô tội, còn muội phải sống để ra công đường khai rõ những chuyện mình đã làm.”

Ta không cứu nàng vì tình thân, càng không có ý định dùng một lần hợp tác để xóa sạch mọi tội lỗi. Nhưng lúc này, Bùi Nguyệt là nhân chứng quan trọng duy nhất có thể chứng minh Tạ Dự chủ động lên kế hoạch h/ãm h/ại ta.

Thanh La lấy từ trong tay áo ra một ống pháo nhỏ, bắn thẳng lên trời. Ánh sáng đỏ xuyên qua mái ngói vỡ, báo hiệu cho Huyền Giáp vệ bên ngoài biết vị trí của chúng ta.

Tạ Thừa tướng lập tức quát đám tử sĩ xông lên.

Trong kho rượu vang lên tiếng binh khí va chạm. Hai Huyền Giáp vệ chặn trước cửa đường hầm, còn Thanh La bảo vệ chúng ta lùi về phía sau.

Ta nhớ lại địa hình đã quan sát trong những ngày trở lại Tạ phủ. Phía sau kho rượu là kho củi, giữa hai nơi có một lối nhỏ dùng để vận chuyển thùng hàng. Từ kho củi có thể trèo lên mái nhà thấp rồi sang con ngõ phía đông.

“Đi theo ta, kho củi có lối thoát!”

Ta kéo Bùi Nguyệt chạy về phía cửa phụ, Thúy Nhi dìu nàng theo sát. Thanh La vừa giao chiến vừa lùi lại bảo vệ phía sau.

Chúng ta xuyên qua hành lang chứa đầy thùng gỗ rồi tới kho củi. Xuân Đào đã chờ ở đó theo sắp xếp của A Hành. Vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức chạy tới giúp Thúy Nhi đỡ Bùi Nguyệt.

Chỉ còn vài bước nữa là tới bức tường phía đông, Tạ Dự đã dẫn người đuổi kịp.

Hắn không quan tâm Bùi Nguyệt, chỉ nhìn chằm chằm vào bọc vải trong tay ta.

“Đưa quyển sổ đây!”

Hắn lao tới, túm lấy một đầu bọc vải. Ta giữ chặt đầu còn lại, hai bên giằng co khiến lớp vải bất ngờ rách toạc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...