TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Chương 15



Một tiếng động nặng nề vang lên. Bức tường phía sau bàn thờ chậm rãi trượt sang bên, để lộ cầu thang đá dẫn sâu xuống lòng đất.

Ta cầm đèn bước xuống. Không khí trong mật thất ẩm lạnh, hai bên xếp đầy những chiếc hòm gỗ đã khóa.

Trên chiếc bàn đá ở chính giữa là hàng chục quyển sổ được phân chia theo từng năm. Ta nhanh chóng tìm thấy một quyển bìa đen, bên trong ghi rõ số bạc thu được từ các chuyến muối lậu, thời gian chuyển tiền và tên người ký nhận.

Ở cuối mỗi trang đều có ấn riêng của Tạ Thừa tướng.

Bên cạnh còn có danh sách quan viên nhận hối lộ cùng bản đồ đánh dấu những điền trang, kho lương và nơi Tạ gia bí mật cất giấu binh khí.

Chỉ cần đưa được những thứ này ra ngoài, vụ án Cố gia sẽ có thể được lật lại.

Ta dùng vải bọc quyển sổ, danh sách và bản đồ rồi giấu vào trong áo. Nhưng khi ta vừa quay người bước lên cầu thang, bức tường đá phía trên đột nhiên phát ra một tiếng động lớn.

Lối ra nhanh chóng khép lại.

Ta lao tới nhưng chỉ kịp nhìn thấy một khe sáng cuối cùng biến mất. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tạ Dự truyền qua bức tường đá.

“Bùi Thù, ta đã cho ngươi một con đường sống. Chính ngươi không chịu đi.”

12

Bức tường đá hoàn toàn khép kín, ngọn đèn trong tay ta cũng chao đảo theo luồng gió lạnh.

Ta thử xoay cơ quan từ bên trong nhưng nó không hề nhúc nhích. Rõ ràng Tạ Dự đã khóa lối ra bằng một cơ quan khác ở phía trên.

Chẳng bao lâu sau, tiếng đá chuyển động lại vang lên. Một cánh cửa nhỏ ở cuối mật thất mở ra, Tạ Dự cầm đèn bước xuống.

Hắn nhìn bọc vải giấu trong áo ta rồi chậm rãi mỉm cười.

“Ta biết nàng quay lại không phải vì muốn giữ hôn sự. Chỉ là ta không ngờ nàng có thể khiến Nguyệt Nhi phản bội nhanh đến vậy.”

Ta lùi về phía bàn đá, âm thầm quan sát lối hắn vừa đi qua. Phía sau cánh cửa là một đường hầm khác, nhưng Tạ Dự đã dùng chìa khóa khóa lại ngay khi bước vào.

“Huynh cố ý để ta tìm thấy mật thất?”

“Nếu không làm vậy, sao ta biết nàng và Bùi gia đã nắm được bao nhiêu manh mối?”

Hắn đặt ngọn đèn xuống, sau đó mở hai hòm gỗ sát tường. Bên trong không phải sổ sách mà là những bình hỏa dược đã được chuẩn bị sẵn.

Tạ Dự muốn thiêu rụi toàn bộ mật thất.

Chỉ cần quyển sổ, danh sách quan viên và bản đồ kho binh khí đều biến thành tro, ta cũng ch/ết trong đám cháy, hắn có thể nói rằng ta vì oán hận nên lẻn vào từ đường phóng hỏa rồi t/ự s/át.

Đến lúc ấy, không ai có thể chứng minh hắn từng xuất hiện ở đây.

Ta nắm chặt bọc vải, cố ép mình giữ bình tĩnh.

“Trước khi ch/ết, ta muốn biết một chuyện. Thanh Hạnh đã phát hiện điều gì mà các người phải gi/ết nàng ấy?”

Ánh mắt Tạ Dự thoáng thay đổi nhưng hắn nhanh chóng lạnh giọng đáp:

“Một nha hoàn nhiều chuyện mà thôi, không đáng để nàng quan tâm.”

Ta lấy mảnh ngọc vỡ giấu trong người, giơ lên trước ánh đèn.

“Vậy tại sao trong tay áo nàng ấy lại có thứ này?”

Mảnh ngọc khắc nửa chữ “Dự” phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trên thắt lưng Tạ Dự đang đeo một miếng ngọc bội bị khuyết đúng một góc.

Thanh Hạnh đã dùng sức giật vỡ ngọc bội của hắn trước khi bị h/ại.

Sắc mặt Tạ Dự lập tức trở nên âm trầm.

“Nàng ta đáng lẽ không nên theo dõi ta và Nguyệt Nhi.”

“Hai người bị Thanh Hạnh bắt gặp trước ngày thành thân, vì vậy huynh mới sai quản sự diệt khẩu?”

“Ta chỉ bảo quản sự cho nàng ta uống th/uốc, khiến nàng ta không thể mở miệng. Ai ngờ lão ta lại dùng quá liều.”

Tạ Dự vừa dứt lời đã nhận ra mình bị dẫn dụ, nhưng đã quá muộn.

Ta nhìn hắn, từng chữ đều rõ ràng:

“Vậy chính quản sự là người hạ đ/ộc Thanh Hạnh. Sau khi nàng ấy ch/ết, các người dùng cây trâm của ta dựng thành hiện trường gi/ết người.”

Hắn bật cười lạnh lẽo.

“Nàng biết thì có ích gì? Chỉ cần nàng và chứng cứ đều bị thiêu sạch, chẳng ai nghe được những lời vừa rồi.”

“Ta nghe thấy.”

Giọng Bùi Nguyệt đột nhiên vang lên từ đường hầm sau lưng hắn.

Nàng được Thúy Nhi dìu xuống, gương mặt vẫn tái nhợt nhưng phần váy dính m/áu đã được thay sạch. Tạ Dự không ngờ nàng xuất hiện, vẻ mặt lập tức biến đổi.

“Đứa trẻ không sao?”

Bùi Nguyệt nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

“Huynh thất vọng lắm sao?”

Nàng vừa nói vừa bước tới, khiến Tạ Dự theo bản năng lùi lại. Đúng lúc ấy, phía sau đống hòm gỗ vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Một phiến đá sát mặt đất bất ngờ bật mở. Thanh La, nha hoàn biết võ bên cạnh A Hành, từ lối hầm hẹp chui vào, phía sau còn có hai Huyền Giáp vệ.

A Hành đã tìm được bản vẽ cũ của Tạ phủ trong hồ sơ Cố gia. Khi Xuân Đào phát hiện ta mất tích, nàng lập tức cho người đi theo đường thoát nối mật thất với kho rượu phía tây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...