TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN
Chương 21
Tạ Thừa tướng không chỉ buôn muối lậu và biển thủ quân lương, mà còn âm thầm nuôi tư binh dưới chân thiên tử. Sau khi Trấn Quốc Công phát hiện, ông ta đã làm giả chứng cứ, mua chuộc nhân chứng rồi vu oan Cố gia mưu phản.
Mười năm qua, những người muốn lật lại vụ án đều lần lượt bị bịt miệng.
Mảnh thư mang ấn riêng của ông ta cùng lời khai của quản sự đã chứng minh tất cả.
Đến lúc ấy, Tạ Thừa tướng không còn gì để biện minh. Ông ta bị tước toàn bộ chức vị, gia sản sung công và chịu tội phản nghịch, chờ ngày xử tr/ảm.
Những quan viên tham gia đường dây muối lậu cũng bị xử lý theo mức độ liên quan.
Tạ Dự quỳ bên cạnh phụ thân, sắc mặt xám xịt. Hắn vừa tham gia che giấu vụ án cũ, vừa chỉ huy tư binh chống người của Đại Lý Tự, hạ đ/ộc Thanh Hạnh, vu oan thê tử và bắt giữ con tin để bỏ trốn.
Hắn cố đẩy tội gi/ết người cho quản sự, nhưng lời khai trong mật thất đã được Bùi Nguyệt và Thanh La nghe thấy. Quản sự cũng thừa nhận toàn bộ kế hoạch đều do Tạ Dự sắp đặt.
Cuối cùng, Tạ Dự bị định tội đồng phạm phản nghịch, cố ý gi/ết người và h/ãm h/ại thê tử, chịu cùng mức án với những kẻ trực tiếp gây ra cái ch/ết của Thanh Hạnh.
Quản sự Tạ gia cùng những nha hoàn đã tham gia dựng hiện trường đều phải chịu trách nhiệm. Những nha hoàn chỉ nhận tiền làm chứng giả, sau đó chủ động khai báo và chứng minh từng bị đe dọa, được giảm nhẹ hình phạt nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát tội.
Đến lượt Bùi Nguyệt, nàng quỳ rất lâu trước điện.
Nàng thừa nhận đã biết Tạ Dự có ý định h/ãm h/ại ta nhưng vẫn giúp hắn che giấu quan hệ, còn dùng cái thai để ép hắn cho mình vị trí chính thê. Nàng cũng từng đứng trước th/i th/ể Thanh Hạnh mà không hề báo quan.
Việc chủ động cung cấp vị trí mật thất và đứng ra làm chứng chỉ giúp nàng được giảm hình phạt, không thể xóa bỏ hành vi đồng lõa.
Vì đang mang thai, Bùi Nguyệt được tạm giam tại một biệt viện có người canh giữ. Sau khi sinh con và dưỡng sức, nàng sẽ bị lưu đày năm năm khỏi kinh thành.
Đứa trẻ không bị liên lụy bởi tội lỗi của cha mẹ. Sau khi chào đời, nó sẽ được giao cho một đôi vợ chồng họ hàng xa bên ngoại không liên quan đến Tạ gia chăm sóc.
Nghe phán quyết ấy, Bùi Nguyệt bật khóc nhưng không cầu xin cho mình. Nàng chỉ dập đầu, xin triều đình đừng để đứa trẻ biết những chuyện cha mẹ từng làm.
Ta nhìn nàng, trong lòng không còn oán hận dữ dội như trước. Nhưng ta cũng không thay nàng cầu tình.
Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Sau khi xử lý Tạ gia, Hoàng đế đích thân mở lại vụ án Trấn Quốc Công phủ.
Mật chỉ của Tiên đế, sổ sách nguyên vẹn cùng lời khai của những quan viên năm xưa đều chứng minh Trấn Quốc Công Cố Uyên không biển thủ quân lương, càng không cấu kết muối tặc.
Cố gia được xóa bỏ tội danh, khôi phục danh dự và truy phong những người đã ch/ết oan.
Khi nghe nội thị đọc thánh chỉ, A Hành quỳ giữa điện, nước mắt rơi xuống nền đá. Nàng đã chờ ngày này suốt mười năm, từ một cô nương mất hết người thân trở thành người duy nhất còn sống để đòi lại công đạo cho cả gia tộc.
Thanh Hạnh cũng được chính thức minh oan.
Ta dùng một phần tài sản Tạ gia bị tịch thu để bồi thường cho phụ mẫu nàng, đồng thời đưa th/i th/ể nàng trở về quê an táng.
Ngày hạ huyệt, ta tự tay đặt cây trâm hồng ngọc trước mộ.
Thanh Hạnh từng liều mạng giữ lại mảnh ngọc để bảo vệ ta. Nếu không có manh mối nàng để lại, có lẽ vụ án sẽ không thể được phá nhanh như vậy.
Sau khi trở về kinh, Thái hậu triệu ta vào cung.
Người nắm tay ta, liên tục tự trách vì đã nhìn lầm Tạ Dự, ban xuống một cuộc hôn nhân suýt khiến ta mất m/ạng. Sau đó, người đích thân xin Hoàng đế hủy bỏ hôn sự, trả lại thân phận chưa từng xuất giá cho ta.
Tạ Dự không còn là phu quân của ta, ta cũng không cần giữ lại họ Tạ hay bất kỳ thứ gì thuộc về Tướng phủ.
Ta tưởng mọi chuyện đến đây đã kết thúc.
Không ngờ trước khi chúng ta rời khỏi chính điện, Hoàng đế lại gọi A Hành ở lại.
Người tuyên bố sẽ cho xây dựng lại phủ Trấn Quốc Công, khôi phục toàn bộ tước vị và sản nghiệp của Cố gia. A Hành là huyết mạch duy nhất còn lại, đương nhiên phải trở về Cố phủ tiếp nhận gia nghiệp và nắm giữ Huyền Giáp vệ.
Nghe đến hai chữ “trở về”, A Hành lập tức quay sang nhìn ca ca.
Nước mắt nàng lại rơi xuống.
18
Nghe Hoàng đế muốn mình trở về Cố phủ, A Hành lập tức nắm chặt tay áo ca ca.
Nước mắt nàng rơi xuống, dáng vẻ đáng thương đến mức vị Hoàng đế vừa nghiêm nghị xử lý cả Tạ gia cũng phải im lặng hồi lâu.
“Bệ hạ muốn thần phụ trở về Cố phủ, có phải sau này thần phụ không thể tiếp tục sống cùng phu quân và phụ mẫu nữa không?”